Việt Nam chốt danh sách 14 VĐV tham dự giải bóng chuyền U18 Vô địch châu Á 2026
Đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đã chính thức chốt danh sách 14 vận động viên tham dự Giải bóng chuyền nữ U18 vô địch châu Á 2026 diễn ra tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Đây là lực lượng được kỳ vọng sẽ cạnh tranh tấm vé tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ U19 thế giới 2027.
So với đội hình từng tham dự Giải bóng chuyền nữ U18 vô địch Đông Nam Á 2026, lực lượng vận động viên của U18 Việt Nam được giữ nguyên. Ban huấn luyện tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt đã thi đấu gắn bó trong thời gian qua, tạo nên sự ổn định về chuyên môn cũng như khả năng vận hành lối chơi.
Điểm mới đáng chú ý nhất của đội tuyển trước thềm sân chơi châu lục nằm ở thành phần ban huấn luyện. Chuyên gia thể lực Karl Lim đã chính thức hội quân cùng U18 Việt Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia trong đợt tập huấn tại Đà Lạt.
Trước đó, ông không đồng hành cùng đội tại Giải U18 vô địch Đông Nam Á, vì vậy sự xuất hiện lần này được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ trẻ có nền tảng thể lực tốt hơn để bước vào hành trình đầy thử thách tại giải châu Á.
Danh sách 14 VĐV đội tuyển bóng chuyền U18 Việt Nam tham dự giải U18 vô địch châu Á 2026:
Chủ công: Bùi Thị Ánh Thảo (C), Bùi Thị Huyền, Nguyễn Thị Mai Quỳnh, Nguyễn Trâm Anh
Phụ công: Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Lê Thị Kim Thu, Lê Thuỳ Linh, Vũ Mai Ngân
Đối chuyền: Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Khánh Linh
Chuyền hai: Nguyễn Huyền Trang, Đỗ Quế Trân
Libero: Quách Thị Hoài Ân, Lê Thị Hằng
Việc bổ sung Karl Lim được đánh giá là bước tăng cường quan trọng khi Giải U18 vô địch châu Á quy tụ nhiều đối thủ hàng đầu khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan hay Đài Bắc Trung Hoa. Mật độ thi đấu dày đặc cùng cường độ chuyên môn cao đòi hỏi các cầu thủ phải duy trì nền tảng thể lực và khả năng hồi phục tốt trong suốt giải đấu.
Danh sách đăng ký của U18 Việt Nam được xây dựng với cơ cấu lực lượng khá cân bằng. Ban huấn luyện lựa chọn 14 vận động viên, gồm 4 chủ công, 4 phụ công, 2 đối chuyền, 2 chuyền hai và 2 libero. Đây là phương án giúp đội có chiều sâu ở tất cả các vị trí, đồng thời tạo thêm lựa chọn trong việc xoay tua đội hình tùy theo từng đối thủ.
Giải bóng chuyền nữ U18 vô địch châu Á 2026 không chỉ là sân chơi để các đội tuyển trẻ tranh tài mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi bốn đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Giải vô địch bóng chuyền nữ U19 thế giới 2027.
Với lực lượng đã được kiểm chứng qua các giải đấu quốc tế trong khu vực cùng sự bổ sung quan trọng về chuyên môn từ chuyên gia thể lực Karl Lim, U18 Việt Nam đang hướng đến mục tiêu thi đấu hết khả năng, cạnh tranh một vị trí ở nhóm dẫn đầu và tiếp tục khẳng định sự tiến bộ của bóng chuyền trẻ Việt Nam trên đấu trường châu Á.
