Việt Nam tại Giải bóng chuyền nữ U18 vô địch châu Á: 4 lần tham dự và khát vọng tạo dấu ấn
Trong quá khứ, bóng chuyền trẻ Việt Nam chưa được đầu tư mạnh mẽ như những cường quốc của châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay ngay cả Thái Lan. Vì vậy, thành tích của U18 Việt Nam tại giải đấu chưa thực sự nổi bật. Tuy nhiên, mỗi lần tham dự đều để lại những dấu ấn và kinh nghiệm quý giá cho các thế hệ cầu thủ trẻ.
2005: Màn ra mắt ấn tượng và trận đấu khó quên trước Nhật Bản
Lần đầu tiên tham dự Giải U18 vô địch châu Á vào năm 2005, U18 Việt Nam rơi ngay vào "bảng tử thần" với sự góp mặt của Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan và Ấn Độ.
Trước những đối thủ vượt trội về đẳng cấp, các cô gái trẻ Việt Nam vẫn thi đấu đầy quả cảm. Điểm nhấn lớn nhất là chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U18 Ấn Độ, kết quả giúp đội tuyển giành quyền vào vòng tứ kết với vị trí thứ tư bảng B.
Ở vòng knock-out, U18 Việt Nam phải chạm trán ứng cử viên vô địch Nhật Bản - đội đứng đầu bảng A. Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, các cô gái áo đỏ đã tạo nên một trong những trận đấu hấp dẫn nhất giải khi kéo đối thủ vào trận đấu kéo dài 5 set trước khi chấp nhận thất bại sát nút 2-3.
Sau đó, U18 Việt Nam thua Australia 1-3 ở trận phân hạng trước khi khép lại giải bằng chiến thắng 3-0 trước Philippines, qua đó xếp hạng 7 chung cuộc trong số 9 đội tham dự.
2010: Tiếp tục đối mặt bảng đấu khó
Năm 2010, thử thách tiếp tục đến với U18 Việt Nam khi rơi vào bảng đấu có Hàn Quốc, Thái Lan và Ấn Độ. Dù thi đấu rất nỗ lực, đội tuyển chỉ có thể đứng thứ ba bảng đấu và phải xuống thi đấu ở nhóm phân hạng.
Tại đây, U18 Việt Nam lần lượt đánh bại New Zealand và Singapore trước khi để thua Iran ở trận đấu quyết định. Kết thúc giải đấu, đội tuyển xếp hạng 10 trong tổng số 13 đội tham dự.
2012: Khởi đầu khó khăn, bứt phá ở vòng phân hạng
Giải đấu năm 2012 chứng kiến một thế hệ cầu thủ trẻ giàu tiềm năng của Việt Nam với những cái tên như Lê Thanh Thúy hay Võ Thị Kim Thoa - những tài năng trở thành trụ cột của ĐTQG hiện tại. Tuy nhiên, U18 Việt Nam không có khởi đầu thuận lợi khi lần lượt để thua Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) tại vòng bảng.
Dẫu vậy, bước sang vòng phân hạng, đội tuyển đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. U18 Việt Nam toàn thắng cả ba trận với cùng tỷ số 3-0 trước Mông Cổ, Australia và Iran để kết thúc giải ở vị trí thứ 9 trong số 13 đội tranh tài. Đây cũng là kỳ giải mà đội tuyển thể hiện sự tiến bộ rõ rệt về chuyên môn và tinh thần thi đấu.
2014: Giải đấu nhiều khó khăn
Trước thềm Giải U18 châu Á 2014, U18 Việt Nam không có sự chuẩn bị thuận lợi. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến màn trình diễn của đội tuyển. Các cô gái trẻ gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ mạnh và chỉ xếp hạng 12 trong tổng số 13 đội tham dự, khép lại một kỳ giải không như mong đợi.
Chờ đợi bước ngoặt tại giải đấu năm 2026
Sau 12 năm vắng bóng, U18 Việt Nam sẽ trở lại Giải bóng chuyền nữ U18 vô địch châu Á 2026 với nhiều kỳ vọng hơn bao giờ hết. So với các thế hệ trước, bóng chuyền trẻ Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể nhờ sự đầu tư bài bản hơn trong công tác đào tạo, số lượng giải trẻ được duy trì thường xuyên và cơ hội cọ xát quốc tế nhiều hơn.
Thành tích tích cực tại Giải U18 Đông Nam Á 2026 với tấm HCB cũng giúp các cầu thủ thêm tự tin trước khi bước vào sân chơi lớn nhất châu lục.
Dù vẫn phải cạnh tranh với những nền bóng chuyền hàng đầu như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thái Lan, U18 Việt Nam được kỳ vọng sẽ cải thiện thành tích so với bốn lần tham dự trước, qua đó đánh dấu sự trở lại ở các cấp độ trẻ châu lục.
