Việt Nam xuất sắc đánh bại Kazakhstan, giành hạng 5 giải U18 châu Á
Bước vào trận đấu cuối cùng của giải, các học trò của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa nhập cuộc đầy tự tin và chủ động. Dù phải đối đầu với một Kazakhstan sở hữu lợi thế vượt trội về chiều cao và sức mạnh, U18 Việt Nam không hề tỏ ra lép vế. Ngược lại, những quả phát bóng có điểm rơi khó chịu liên tục khiến đối thủ gặp khó khăn ở khâu chuyền một, tạo điều kiện để Việt Nam triển khai những pha phản công sắc bén.
Set đấu đầu tiên diễn ra khá cân bằng khi Kazakhstan tận dụng tốt lợi thế thể hình để bám đuổi. Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, sự bình tĩnh cùng khả năng phòng ngự chắc chắn đã giúp U18 Việt Nam tạo nên khác biệt. Những pha ghi điểm liên tiếp ở cuối set giúp đội bóng áo đỏ khép lại set mở màn với chiến thắng 25-21.
Có được lợi thế về tâm lý, U18 Việt Nam chơi bùng nổ trong set hai. Hệ thống phát bóng tiếp tục phát huy hiệu quả khi liên tục phá vỡ bước một của Kazakhstan. Trong khi đó, hàng công với những pha phối hợp đa dạng và khả năng tận dụng cơ hội rất tốt đã giúp các cô gái Việt Nam nhanh chóng tạo khoảng cách lớn. Kazakhstan gần như không thể tìm ra lời giải trước lối chơi giàu năng lượng của đối thủ và chấp nhận thất bại cách biệt 15-25.
Bị dồn vào thế không còn đường lùi, Kazakhstan vùng lên mạnh mẽ ở set ba. Đội bóng Trung Á nhiều lần vượt lên nhờ những pha tấn công uy lực từ hai biên, tạo nên màn rượt đuổi điểm số hấp dẫn.
Tuy nhiên, một lần nữa bản lĩnh của U18 Việt Nam được thể hiện đúng lúc. Trong những điểm số quyết định, các học trò của HLV Ngọc Hoa giữ được sự tập trung, phòng ngự đầy lăn xả và tận dụng tốt các cơ hội phản công để giành chiến thắng 25-23, khép lại trận đấu với tỷ số 3-0.
Đây là một trong những trận đấu hay nhất của U18 Việt Nam tại giải. Toàn đội thi đấu gắn kết, tự tin và duy trì tinh thần chiến đấu rất cao từ đầu đến cuối. Dù đối thủ có ưu thế rõ rệt về thể hình, các cô gái áo đỏ vẫn bù đắp bằng khả năng phát bóng hiệu quả, phòng ngự kiên cường cùng lối chơi tập thể giàu tính kỷ luật.
Chiến thắng trước Kazakhstan cũng là cái kết trọn vẹn cho hành trình đầy ấn tượng của U18 Việt Nam tại Thái Lan. Trước đó, đội tuyển đã vượt qua U18 Đài Bắc Trung Hoa và U18 Ấn Độ ở vòng bảng để giành vé vào tứ kết, tạo nên bất ngờ khi trở thành đội đầu tiên sau hơn bốn năm giành được một set thắng trước đương kim vô địch Trung Quốc tại giải U18 châu Á. Sau đó, cô trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tiếp tục đánh bại U18 Mông Cổ và khép lại giải đấu bằng chiến thắng trước Kazakhstan.
Vị trí thứ 5 chung cuộc không chỉ là thành tích tốt nhất trong lịch sử của bóng chuyền nữ U18 Việt Nam tại Giải vô địch châu Á, vượt qua cột mốc hạng 7 năm 2005, mà còn cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của lứa VĐV trẻ hiện tại. Những cái tên như Ánh Thảo, Khánh Linh, Mai Quỳnh, Bảo Ngọc hay Thùy Linh đã chứng minh họ hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh với những đội bóng mạnh nhất châu lục.
Một giải đấu khép lại với rất nhiều tín hiệu tích cực. Thành tích lịch sử này không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa và các học trò, mà còn mở ra nhiều kỳ vọng về tương lai của bóng chuyền nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục và thế giới.
