23h30 (12/9), Man Utd và Liverpool: Chuyện của hai tiền đạo

thứ bảy 12-9-2015 14:48:06 +07:00 0 bình luận
Wayne Rooney và Christian Benteke đang là tâm điểm của lần so giày thứ 47 giữa Man Utd với Liverpool tại Premier League, thông số cao nhất so với mọi cặp đấu khác.

Biến động trong lòng “Quỷ đỏ”

Quãng nghỉ của Premier League đến thật đúng lúc cho Man Utd đang trầy trật sau thất bại tại Swansea, vì tạo điều kiện để HLV Louis van Gaal chấn chỉnh đội ngũ trước trận quyết đấu với Liverpool ở Old Trafford.

Dù Michael Carrick chấn thương, ông vẫn không phải băn khoăn chọn ai, bỏ ai, thậm chí còn có thể tận dụng tối đa sức sáng tạo của tuyến giữa bằng cách bố trí dàn tiền vệ 3 người. Nhưng thay đổi lớn nhất ắt hẳn là David de Gea trở lại vị trí “người gác đền”.

Quyết định này chắc chắn sẽ nhận được sự đồng tình của NHM sau màn trình diễn kém cỏi của Sergio Romero. Dù vậy, tuyến giữa có lẽ vẫn được chú ý hơn, tương tự ở trận gặp Swansea, nơi cả Man Utd lẫn chủ nhà đều cố gắng giữ bóng càng nhiều càng tốt. Hiện tượng ấy sẽ không thay đổi ở Old Trafford, vì đội bóng của HLV Brendan Rodgers cũng nổi tiếng về khả năng cầm bóng và chơi bóng an toàn. Tuy nhiên, tâm điểm của trận cầu thượng đỉnh này không thể là gì khác ngoài thể hiện của các tiền đạo cắm Wayne Rooney và Christian Benteke.

Trời không chịu đất, đất phải chịu trời?

Vì cho dù tăng cường Benteke, Liverpool tiếp tục trục trặc trong khâu ghi bàn. Bế tắc cả 2 vòng qua, vấn đề của Liverpool rõ ràng là hiệu quả của Benteke – chân sút đắt nhất mà Rodgers rước về Anfield với giá 32,5 triệu bảng chỉ mới ghi đúng 1 bàn từ tư thế việt vị. Biểu hiện của anh ở trận thua West Ham cực tệ với đúng 2 cú sút và hiếm khi tham gia vào các pha tấn công do di chuyển không tốt trong vùng 16m50, chưa kể chỉ có 1 đường chuyền chính xác trong vòng cấm.

Nếu lại xét tới khả năng chuyền bóng, Benteke dường như là người trì hoãn các đợt tấn công của Liverpool hơn là bổ sung cần thiết. Bởi lẽ, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Liverpool là 85%, trong lúc Benteke chỉ đạt mức 76%. Tuy nhiên, khác biệt này chưa hẳn do Benteke rớt phong độ, mà nguyên nhân chủ yếu là lối chơi của Liverpool không phù hợp. Bằng chứng là ở các trận đầu, Benteke thường tỏ ra hiệu quả khi đội nhà tạt bóng vào vòng cấm, hoặc chuyền dài hay chuyền bổng.

Ngặt nỗi, những tình huống ấy rất ít, vì Liverpool của Rodgers chủ trương chuyền bóng ngắn hoặc trung bình, nên không chấp nhận những đường chuyền dài dễ mất bóng. Bằng chứng là ở mùa qua, họ là đội có số đường tạt bóng bình quân thấp nhất, cũng như chuyền dài ít nhất, mà chủ yếu chỉ chuyền ngắn. Ở mùa này, chẳng có gì thay đổi, thậm chí tỷ lệ tạt bóng mỗi trận còn ít hơn, tương tự là tỷ lệ chuyền bóng dài cũng giảm. Do đó, Liverpool rất khó ghi bàn do Benteke chưa thích ứng với lối chơi ấy. Vì thế, vấn đề đặt ra là Benteke cần nhanh chóng hòa nhập, hay HLV Rodgers thay đổi lối chơi nhằm khai thác tối đa tân binh này?

Vị trí nào cho Rooney?

Tương tự Liverpool, Man Utd cũng chủ trương cầm bóng chắc, phòng thủ chặt, không thiếu sáng tạo nhưng rất khó ghi bàn ở Premier League. Trục trặc đương nhiên cũng ở vị trí tiền đạo cắm, nhưng vấn đề của Rooney xem ra khó giải quyết hơn Benteke. Bởi lẽ, tỷ lệ chuyền bóng của Rooney vẫn ổn. Anh cũng tham gia vào các đợt tấn công nhiều hơn và số lần sút bóng cũng cao hơn. Thế nhưng, Rooney ít khi xuất hiện trong vùng 16m50 của đối phương do thích lùi sâu về giữa sân nhận bóng. Do đó, Man Utd thường rơi vào cảnh thiếu người khi tấn công do “số 10” không kịp xâm nhập vòng cấm.

Từ lối chơi hiện nay của Rooney, chẳng khó nhận ra tiền đạo này không thích hợp với vai trò tiền đạo cắm, mà phù hợp hơn trong vai của “số 10” hỗ trợ cho tiền đạo mũi nhọn. Nhưng liệu Van Gaal có dám sử dụng tân binh Martial từ đầu? Đồng thời, Rooney có phải là cầu thủ sáng tạo nhất so với các chọn lựa khác như Juan Mata? Từ những điều kiện cần và đủ đó, Van Gaal đành phải tiếp tục “đánh bạc” với Rooney chơi cao nhất và cùng với NHM cầu nguyện cho thủ quân tuyển Anh sớm ghi bàn đều đặn trở lại.

Minh Châu

Rooney “ngán” Liverpool nhất

(chỉ tính các đối thủ đã gặp ít nhất 10 lần)

Vừa trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất của tuyển Anh, song Wayne Rooney đã không ghi bàn suốt 864 phút thi đấu ở 10 vòng qua của Premier League. Điều này chỉ từng xảy ra 1 lần với Rooney, thời còn khoác áo Everton. Rooney rất có thể tự phá “kỷ lục” khi gặp Liverpool, đối thủ mà “số 10” có hiệu suất ghi bàn thấp nhất (0,23 bàn/trận) trong các đội anh từng gặp ít nhất 10 lần, chỉ nhỉnh hơn so với Middlesbrough (0,17) nhưng CLB này không còn ở Premier League.

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội