Chelsea - Crystal Palace: “Sát thủ” ẩn nấp khắp sân

thứ bảy 1-4-2017 8:27:28 +07:00 0 bình luận
Không phải vô cớ mà Chelsea đang sở hữu hàng công tốt thứ 2 Premier League mùa này (59 bàn), chỉ kém Liverpool 2 bàn, nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Không phải vô cớ mà Chelsea đang sở hữu hàng công tốt thứ 2 Premier League mùa này (59 bàn), chỉ kém Liverpool 2 bàn, nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Trong cuộc họp báo sau chiến thắng trước Stoke City, HLV Antonio Conte có nói đùa: “Đối với tôi, Gary Cahill có thể đá như một tiền đạo cắm”.

Trung vệ 31 tuổi của Chelsea xứng đáng nhận được lời khen này sau khi ghi bàn thứ 4 và cũng là pha lập công quyết định mang về 3 điểm cho The Blues trước đối thủ “xương xẩu” như Stoke City.

Video Gary Cahill lập công giúp Chelsea vượt qua Stoke City

>

ảnh quoteVới 4 bàn ghi cho Chelsea trong mùa giải năm nay, Gary Cahill chỉ còn cách thành tích ghi bàn tốt nhất của anh trong một mùa giải Premier League (5 bàn ở mùa 2009/10) đúng 1 pha lập công.anh quote

Nên nhớ, Gary Cahill chưa từng ghi quá 2 bàn trong một mùa giải Premier League kể từ khi đầu quân cho Chelsea ở mùa 2011/12. Nhưng bây giờ đội phó của The Blues lại đang kế thừa quá tốt vai trò của đội trưởng John Terry, hậu vệ săn bàn giỏi nhất lịch sử Premier League với tổng cộng 40 pha lập công.

Gary Cahill đang có phong độ ghi bàn tốt
Gary Cahill đang có phong độ ghi bàn tốt

Hiện tại, Cahill cũng đang xếp thứ 7 trong danh sách những hậu vệ ghi bàn nhiều nhất giải ngoại hạng Anh với 25 bàn. Và trong số những cầu thủ còn thi đấu, chỉ có John Terry và Leighton Baines (30 bàn) mới đánh hơi bàn thắng giỏi hơn Gary Cahill

Quan trọng hơn nữa, phong độ xuất sắc của Gary Cahill đang cho thấy, Chelsea có thể ghi bàn từ mọi vị trí trong đội hình. Một thống kê đơn giản cho thấy, 59 bàn thắng của Chelsea mùa này được phân bổ như sau: hàng tiền đạo có 18 bàn, hàng tiền vệ đóng góp 33 bàn và 9 bàn đến từ hàng tiền vệ.

Sức mạnh tấn công của Chelsea không chỉ phụ thuộc vào Costa và Hazard
Sức mạnh tấn công của Chelsea không chỉ phụ thuộc vào Costa và Hazard

Tổng cộng, Chelsea có đến 11 cầu thủ ghi bàn tại Premier League mùa này. Trong đó, ngoại trừ Diego Costa (17 bàn) và Eden Hazard (11 bàn) có số lượng bàn thắng vượt trội thì những mũi tấn công còn lại như Pedro (7 bàn), Willian (6 bàn) cũng chỉ ghi bàn nhỉnh hơn 1 chút so với các hậu vệ (Alonso, Cahill cùng có 4 bàn), hay tiền vệ chơi thấp hơn (Fabregas, Moses đều có 3 bàn).

ảnh quoteChelsea chỉ thua 2 trận khi Costa không ghi bàn, thắng 6 và hòa 2 trong những trận còn lại. Thông số này của The Blues khi vắng Eden Hazard không ghi bàn còn tốt hơn nữa: thắng 10, hòa 3 và thua 3. anh quote

Mặt khác, Chelsea có đến 9 cầu thủ ghi bàn trong 17 trận gần nhất. Chỉ riêng chi tiết này cũng đủ cho thấy hỏa lực của Chelsea dưới thời HLV Antonio Conte đa dạng như thế nào.

Nói cách khác, Chelsea có thừa phương án tấn công thay vì chỉ phụ thuộc vào Diego Costa và Eden Hazard, những cầu thủ đang có dấu hiệu kiệt sức vì phải cày ải quá nhiều. 

Thông số kỹ thuật của hai đội
Thông số kỹ thuật của hai đội
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội