Chelsea với những vụ giao dịch mờ ám sau khi chi 1,7 tỷ euro kể từ năm 2022
Kể từ khi tập đoàn BlueCo tiếp quản câu lạc bộ vào năm 2022, đội bóng thành London đã chi ra con số khổng lồ hơn 1,7 tỷ euro cho chuyển nhượng, nhưng đi kèm với đó là những "giao dịch mờ ám" nhằm lách luật công bằng tài chính.
Mới đây nhất, Premier League đã giáng một đòn mạnh tay với án phạt kỷ lục 10,75 triệu bảng (khoảng 11,6 triệu euro). Nguyên nhân bắt nguồn từ những khoản thanh toán bí mật cho cầu thủ và đại diện thông qua các thiên đường thuế trong giai đoạn 2011 - 2018 dưới thời Roman Abramovich.
Trong đó, vụ việc đình đám nhất là khoản chi 7 triệu euro cho người đại diện của Eden Hazard để nẫng tay trên ngôi sao này từ Manchester United. Tổng cộng, hơn 55 triệu euro đã được chi ra dưới dạng "thanh toán không khai báo", vi phạm nghiêm trọng các quy định về minh bạch tài chính.
Dù các chủ sở hữu mới đã chủ động tự thú để tránh bị trừ điểm, nhưng Chelsea vẫn không thoát khỏi sự giám sát chặt chẽ.
Ngoài án phạt tiền, đội bóng còn đối mặt với lệnh cấm chuyển nhượng đội một (đang được treo trong 2 năm) và lệnh cấm đăng ký cầu thủ trẻ trong 9 tháng do vi phạm quy định đào tạo trẻ. Trước đó, vào năm 2023, UEFA cũng đã buộc Chelsea nộp phạt 10 triệu euro vì những sai phạm tương tự trong quá khứ.
Để đối phó với các quy tắc tài chính khắc nghiệt, giới chủ Chelsea đã thực hiện những "chiêu trò" đầy tính toán. Đáng chú ý nhất là việc tách đội nữ Chelsea FC Women thành một thực thể độc lập để thu về 200 triệu bảng, hay việc bán các khách sạn trong khuôn viên sân vận động cho chính các công ty con của tập đoàn.
Những giao dịch nội bộ này giúp Chelsea báo lãi hơn 153 triệu euro vào năm 2024, từ đó lách được luật của Premier League. Tuy nhiên, UEFA đã thẳng thừng từ chối công nhận các khoản thu này, đẩy câu lạc bộ vào nguy cơ bị cấm thi đấu tại các giải đấu châu Âu nếu tái phạm.
Thực tế khắc nghiệt đã được phơi bày trong báo cáo tài chính gần đây: Chelsea đang gánh khoản lỗ lên tới 407 triệu euro - con số thâm hụt lớn nhất trong lịch sử bóng đá Anh.
Với một "lỗ hổng" tài chính chỉ kém kỷ lục buồn của Barca năm 2021, tương lai của đội chủ sân Stamford Bridge vẫn đang mịt mờ giữa những rắc rối pháp lý và áp lực từ các khoản chi tiêu không kiểm soát.
