Có 100 triệu bảng trong két, Arsenal vẫn "ky bo" với Sanchez - Oezil

thứ bảy 25-2-2017 9:35:09 +07:00 0 bình luận
Arsenal vẫn quyết tâm từ chối yêu sách đòi tăng lương của bộ đôi trụ cột Sanchez và Oezil, dù "Pháo thủ" có sẵn 100 triệu bảng trong tài khoản ngân hàng.

Arsenal vẫn quyết tâm từ chối yêu sách đòi tăng lương của bộ đôi trụ cột Sanchez và Oezil, dù "Pháo thủ" có sẵn 100 triệu bảng trong tài khoản ngân hàng.

Hơn nửa mùa giải trôi qua vấn đề gia hạn hợp đồng của cặp đôi trụ cột Alexis Sanchez, Mesut Oezil vẫn giậm chân tại chỗ. Arsenal nhiều lần tỏ rõ quan điểm không nhân nhượng trước đòi hỏi về lương bổng của hai ngôi sao này. 

Cụ thể, Sanchez - người hưởng lương cao nhất CLB với thu nhập 140 nghìn bảng/tuần - đang đòi tăng lương lên thành 250 nghìn bảng/tuần. Oezil cũng muốn con số tương đương người đồng đội. 


Oezil và Sanchez nằng nặc đòi tăng lương mới chấp nhận gia hạn

Tuy nhiên chủ tịch Arsenal, Sir Chips Keswick, nhấn mạnh sẽ không có chuyện CLB phải phục vụ yêu cầu của các ngôi sao. Trong buổi nói chuyện về báo cáo tài chính của "Pháo thủ", Sir Chips khẳng định ban lãnh đạo chỉ đưa ra những hợp đồng ở mức độ "hợp lý".

ảnh quote"Hợp đồng của cả Sanchez lẫn Oezil sẽ hết hạn vào tháng 6/2018, tức họ sẽ được tự do đàm phán tìm CLB mới vào tháng 1 năm sau và khi ấy Arsenal chẳng kiếm được 1 xu phí chuyển nhượng".anh quote

"Chúng tôi phải tiếp tục đầu tư vào các cầu thủ trụ cột", Sir Chips nói. "Francis Coquelin, Hector Bellerin, Laurent Koscielny và Olivier Giroud đã gia hạn hợp đồng. Sắp tới là Mertesacker và Cazorla".

fd
HLV Wenger không muốn phá vỡ cấu trúc lương của Arsenal

"Vẫn còn nhiều việc phải làm trong lĩnh vực này và chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra hợp đồng hợp lý để duy trì đội hình", ông tiếp tục. "Đúng như dự đoán, doanh thu từ bản quyền truyền hình Premier League đã ảnh hưởng đến giá của các cầu thủ cũng như yêu cầu về lương thưởng".

Hiện tại Arsenal  thi đấu khá bết bát. Họ đang đứng thứ 4 tại Premier League và gần như bị loại khỏi Champions League sau khi thua 1-5 trước Bayern ở lượt đi vòng 1/8.

Video Arsenal thảm bại trước Bayern dù Sanchez lập công

>

Dẫu vậy đội chủ sân Emirates vẫn làm ăn rất phát đạt. Cũng trong buổi báo cáo, Arsenal cho biết họ đang có sẵn 100,5 triệu bảng dự trữ, trong khi doanh thu từ bóng đá tăng từ 158 lên 191 triệu bảng. Tính trong 6 tháng qua, họ lãi 12,6 triệu bảng.

Bất chấp “thừa mứa” tiền bạc, HLV Arsene Wenger và ban lãnh đạo không muốn tăng lương đột biến cho bất cứ ngôi sao nào. "Pháo thủ" lo ngại chuyện này sẽ phá vỡ cấu trúc lương và khiến hàng loạt cầu thủ khác bắt chước theo.

Có 100 triệu bảng trong két, Arsenal vẫn ''ky bo'' với Sanchez - Oezil
Sanchez đã sẵn sàng rời Arsenal

Tuy vậy, cũng cần lưu ý rằng mức lương 250.000 bảng/tuần là hoàn toàn hợp lý khi nhiều cầu thủ ngôi sao ở các CLB lớn khác tại Premier League đều đang hưởng con số này hoặc thậm chí còn cao hơn thế.

Thêm nữa, đang có rất nhiều lời mời gọi với Sanchez (Juve, Trung Quốc) hay Oezil (La Liga). Và đã không ít lần người ta chứng kiến hai cầu thủ này công khai tỏ thái độ bất mãn cả về thành tích trên sân của Arsenal cũng như tiến độ rùa bò của việc đàm phán gia hạn HĐ.

Lần gần nhất, ngay sau thất bại 1-5 trước Bayern, Sanchez đã rời London đi nghỉ mà chẳng thèm ngó ngàng đến tình trạng thảm hại của "Pháo thủ".

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội