Cơn khủng hoảng lực lượng của Liverpool có thực sự nghiêm trọng nếu so với các đối thủ?

thứ tư 23-1-2019 4:00:00 +07:00 0 bình luận
Cơn khủng hoảng lực lượng mà Liverpool đang gặp phải dường như đang bị đẩy lên nghiêm trọng quá mức nếu đem so sánh với tình cảnh của đối thủ.

Trong vòng hơn 1 tháng trở lại đây, Liverpool đang liên tục gặp phải những vấn đề về lực lượng khi lần lượt Joe Gomez, Alexander-Arnold, Dejan Lovren và Joel Matip phải vắng mặt vì các chấn thương nặng nhẹ khác nhau.

Liverpool liên tục gặp phải những chấn thương

Những chấn thương xuất hiện với tần suất dày đặc này khiến rất nhiều CĐV Liverpool cảm thấy lo lắng, và không ít người bi quan đã cho rằng đội bóng vùng Merseyside đang gặp phải một cuộc khủng hoảng thực sự.

Tuy vậy, nếu đi sâu vào phân tích thì những gì mà Liverpool đang gặp phải vẫn còn may mắn chán so với các đối thủ, điển hình là Man City.

Klopp đang phải đau đầu với lực lượng

Thống kê cho thấy, các cầu thủ đội 1 Liverpool đã vắng mặt tổng cộng 87 trận vì lý do chấn thương, nhưng có tới 42 trong số đó thuộc về Chamberlain, cầu thủ đã phải nghỉ thi đấu từ mùa trước vì vấn đề ở dây chằng đầu gối.

45 trận còn lại mới thực sự là những ca chấn thương mới ở mùa này, trong đó tệ nhất là trường hợp của Joe Gomez đã nghỉ tới 10 trận.

Gomez là trường hợp chấn thương nặng nhất của Liverpool mùa này

Kế đến là trường hợp của Lovren (vùng chậu), Matip (gãy xương đòn), Lallana (háng) đều đã phải nghỉ 7 trận. 

Jordan Henderson (gân kheo), Alexander-Arnold (bàn chân), Naby Keita (căng cơ, lưng) là những người đã phải ngồi ngoài 4 trận. Cuối cùng, Sadio Mane (ngón tay) và James Milner (gân kheo) chỉ phải nghỉ 1 trận.

Tất cả những con số này vẫn chưa là gì nếu nhìn vào số ca chấn thương mà đối thủ cạnh tranh trực tiếp Man City đang gặp phải.

Chỉ tính riêng mùa này, đội bóng thành Manchester đã mất 2 trụ cột quan trọng là Benjamin Mendy (đầu gối, bàn chân) và Kevin De Bruyne (dây chằng) với số trận lần lượt là 27 và 22.

Man City mất De Bruyne trong phần lớn mùa giải

Tiếp theo là Danilo (mắt cá) đã nghỉ 13 trận, Vincent Kompany (cơ) là 11 trận và Ilkay Gundogan (gân kheo) là 9 trận.

Những trường hợp nhẹ hơn là Sergio Aguero (háng) và David Silva (gân kheo) với cùng 6 trận, Zinchenko (mũi) vắng 5 trận, Fernandinho (đùi) nghỉ 4 trận và Bernardo Silva (bàn chân) - 2 trận.

Benjamin Mendy thậm chí phải lên bàn mổ

Tổng cộng, các cầu thủ đội 1 Man City đã bỏ lỡ tới 105 trận vì chấn thương, con số khủng khiếp hơn Liverpool rất nhiều.

Nguyễn Hoàng Nam
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội