Đội hình Chelsea sẽ lắp ghép thế nào với Hummels, Cavani và “Pirlo mới”?

thứ hai 7-1-2019 13:00:00 +07:00 0 bình luận
Thương vụ Christian Pulisic sẽ mở đầu cho một kỳ chuyển nhượng bận rộn của Chelsea với những sự thay đổi lớn trong đội hình ở cả 3 tuyến.

1 ngày sau khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2019 mở cửa, Chelsea đã kích nổ quả bom tấn đầu tiên trong tháng 1 khi hoàn tất việc mua Christian Pulisic từ Dortmund với mức phí chuyển nhượng 58 triệu bảng. Chelsea sẽ cho Dortmund mượn tiền vệ người Mỹ đến hết mùa giải năm nay.

Pulisic là hợp đồng đầu tiên của Chelsea trong tháng 1

Nhưng HLV Maurizio Sarri chưa có ý định dừng lại, vì chiến lược gia Italia vẫn cần bổ sung các nhân tố mới trên cả 3 tuyến. Vậy đội hình Chelsea sẽ thay đổi như thế nào, nếu The Blues chiêu mộ thành công những mục tiêu hàng đầu của họ theo tin đồn của truyền thông Anh trong thời gian qua?

Ở hàng phòng ngự HLV Sarri đã luôn sử dụng thủ môn Kepa Arrizabalaga và bộ tứ vệ. Trong đó, Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger và Marcos Alonso đá chính cả 21 trận, còn David Luiz cũng đá trọn 20 trận và chỉ bỏ lỡ 1 trận vì lý do kỹ thuật.

Nhưng Chelsea lại chưa có động thái gia hạn hợp đồng với Luiz khi hợp đồng của cầu thủ Brazil với Chelsea sẽ kết thúc vào cuối mùa giải năm nay, thời điểm Luiz sẽ bước sang tuổi 32.

David Luiz có thể rời Chelsea vào cuối mùa

Như vậy, Chelsea sẽ cần tìm người thay thế David Luiz và Mats Hummels đã được liên hệ chuyển đến Stamford Brigde trong tháng 1. Theo báo chí Đức, Bayern Munich sẵn sàng bán Hummels ngay trong tháng 1, nếu Chelsea trả đủ 30 triệu bảng tiền mặt cho thương vụ này.

Nếu chuyển sang Chelsea, Hummels sẽ tái ngộ với người đồng đội ở đội tuyển quốc gia là Antonio Rudiger.

Hummels là 1 mục tiêu hàng đầu của Chelsea trong tháng 1/2019

Ở tuyến giữa, Jorginho sẽ đá thấp nhất hàng tiền vệ, và N’Golo Kante tiếp tục đá lệch phải trong sơ đồ 3 tiền vệ. Với tính cách bảo thủ của mình, khả năng HLV Maurizio Sarri thay đổi là không cao, dù nhiều ý kiến đã yêu cầu chiến lược gia Italia trả Kante về vị trí tiền vệ trung tâm.

Ở vị trí còn lại trong sơ đồ 3 tiền vệ, HLV Sarri đã xoay vòng giữa Mateo Kovacic, Ross Barkley và Ruben Loftus-Cheek. Cả 3 cầu thủ đều gây ấn tượng, nhưng không ai có biểu hiện hoàn toàn vượt trội và đó sẽ là cơ hội dành cho Nicolo Barella, cầu thủ được mệnh danh là “Andrea Pirlo mới” của bóng đá Italia, hay là “Steven Gerrard mới” theo cách gọi của báo chí Anh.

Andrea Pirlo mới của bóng đá Italia, Nicolo Barella

Với sở trường thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, Nicolo Barella được đánh giá cao ở khả năng công thủ toàn diện, dù anh không giỏi ghi bàn như Gerrard và HLV Sarri cũng đang yêu cầu các tiền vệ Chelsea ghi bàn nhiều hơn. Đây là lý do tại sao ông Sarri khuyến khích Kante tham gia tấn công nhiều hơn.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Chelsea trong thời điểm hiện tại nằm ở hàng công. Eden Hazard đang thể hiện phong độ tuyệt vời, nhưng tương lai của anh tại Chelsea vẫn chưa được đảm bảo. Pedro và Willian có phong độ phập phù và cũng đã luống tuổi, trong khi Callum Hudson-Odoi đang muốn chuyển sang thi đấu cho Bayern Munich.

Cả Giroud và Morata đều có phong độ tệ hại ở Chelsea

Nghiêm trọng hơn, cả Olivier Giroud và Alvaro Morata đều có phong độ cực tệ, không đáp ứng được yêu cầu về một số 9 của HLV Maurizio Sarri. Chính vì thế, Chelsea đã liên hệ với Callum Wilson và Gonzalo Higuain kể từ mùa Hè năm ngoái đến nay, nhưng đều gặp bế tắc.

Theo những báo cáo mới nhất của truyền thông Anh, Chelsea sẽ tái khởi động thương vụ hỏi mua tiền đạo Edinson Cavani của PSG với mức phí chuyển nhượng dự kiến khoảng 50 triệu bảng.

Cavani sẽ giúp HLV Sarri giải quyết bài toán ghi bàn ở Chelsea

Dĩ nhiên, nhiều người có thể phản đối việc chi đến 50 triệu bảng cho một tiền đạo 32 tuổi như Cavani. Nhưng nếu ông Sarri muốn giải quyết triệt để bài toán ghi bàn, một tiền đạo từng đoạt Vua phá lưới ở cả Serie A lẫn Ligue I như Cavani sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời.

Ở vị trí cầu thủ chạy cánh, Pulisic sẽ trở thành sự thay thế lâu dài cho Pedro và Willian khi anh bắt đầu thi đấu cho Chelsea từ mùa giải năm sau. Ngoài ra, Chelsea cũng phải tìm cách giữ chân Eden Hazard và Hudson-Odoi để tránh việc phải tìm kiếm thêm những bản hợp đồng mới trong mùa giải sau.

Đội hình trong mơ của Chelsea sau kỳ chuyển nhượng tháng 1/2019

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội