Giành vé dự Champions League ảnh hưởng như thế nào đến chuyển nhượng của MU và tương lai Carrick?
Dự kiến, doanh thu của đội bóng mùa tới có thể chạm ngưỡng 200 triệu bảng, trong đó riêng việc góp mặt tại Champions League đã đóng góp khoảng 100 triệu bảng.
Ngay cả khi nhận kết quả không tốt trên sân cỏ, Quỷ đỏ vẫn bỏ túi ít nhất 70 triệu bảng từ bản quyền truyền hình, vé và các hoạt động thương mại, cùng khoản thưởng 10 triệu bảng từ đối tác Adidas.
Tuy nhiên, giới chủ sân Old Trafford vẫn đặt tiêu chí "bền vững" lên hàng đầu thay vì vung tay quá trán. Khoản ngân sách này được chi trả theo từng đợt, và MU còn phải đối mặt với bài toán tăng lương cho dàn cầu thủ hiện tại khi đạt thành tích dự C1. Đặc biệt, kế hoạch xây dựng sân vận động mới với sức chứa 100.000 chỗ ngồi trong 5-6 năm tới buộc câu lạc bộ phải chi tiêu rất cẩn trọng.
Về nhân sự, ưu tiên số một của đội bóng là tăng cường hai tiền vệ trung tâm đẳng cấp. Trong bối cảnh Manuel Ugarte và Casemiro nhiều khả năng sẽ rời đi, những cái tên như Elliot Anderson (Nottingham Forest), Carlos Baleba (Brighton) hay Sandro Tonali (Newcastle) đang được đưa vào tầm ngắm.
Ở hành lang cánh trái, sự ra đi của Tyrell Malacia khi hết hạn hợp đồng buộc đội bóng phải tìm người chia lửa với Luke Shaw. Nathaniel Brown (Frankfurt), Lewis Hall (Newcastle) và Myles Lewis-Skelly (Arsenal) là những phương án đang được theo dõi sát sao.
Bên cạnh đó, vị trí tiền đạo cánh trái cũng cần thêm sự linh hoạt. Với túi tiền rủng rỉnh hơn nhờ Champions League, MU có thể mơ về những mục tiêu xa xỉ như Yan Diomande (RB Leipzig) để bổ sung một chân chạy cánh thuận chân phải đầy trực diện.
Để dọn chỗ cho các tân binh, câu lạc bộ dự định sẽ đẩy đi những cầu thủ hưởng lương cao và thanh lý Marcus Rashford hay Joshua Zirkzee. Việc bán đứt Rasmus Hojlund cho Napoli với giá 38 triệu bảng cũng sẽ sớm được hoàn tất.
Đối với Michael Carrick, tấm vé Champions League là minh chứng rất rõ cho năng lực cầm quân của ông. Kể từ khi tiếp quản đội bóng vào tháng Giêng, cựu tiền vệ này đã hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu đề ra.
Dù ban lãnh đạo vẫn dự định thực hiện một quy trình phỏng vấn gắt gao với các ứng viên nặng ký như Thomas Tuchel, nhưng Carrick hiện là ứng cử viên số một cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng dài hạn. Việc đưa Quỷ đỏ trở lại sân chơi châu lục giúp ông có lợi thế cực lớn, dù câu lạc bộ vẫn chưa chính thức đưa ra thông báo cuối cùng cho đến khi mùa giải kết thúc.
