Liverpool: Đắp chỗ thừa, chừa chỗ thiếu

thứ sáu 31-7-2015 14:53:45 +07:00 0 bình luận
Trong 3 mùa hè trước ở Liverpool, HLV Brendan Rodgers mang về 24 bản hợp đồng, nhưng chỉ có Coutinho (7 triệu bảng) thành công nhất, còn lại 185 triệu bảng thiếu hiệu quả. Chính vì thế, không chỉ Rodgers mà cả các tân binh trong mùa hè này sẽ chịu áp lực rất lớn do những gì họ thể hiện trong giai đoạn đầu mùa giải là rất quan trọng đối với sự hoài nghi về khả năng nhìn người của ông thầy.

Lại một mùa hè đầy biến động

Một lần nữa, Liverpool gần như sẽ có một đội hình chính mới trong mùa giải mới. Bởi lẽ, Raheem Sterling, Iago Aspas, Sebastian Coates, Steven Gerrard, Glen Johnson, Brad Jones cùng Javier Manquillo vừa rời Anfield. Và nếu không có gì bất ngờ thì vài tuần tới, Fabio Borini, Mario Balotelli cùng Rickie Lambert sẽ nối gót họ. Song song đó, gần 80 triệu bảng vừa được đổ vào thị trường chuyển nhượng để rước Christian Benteke, Roberto Firmino, Nathaniel Clyne, Joe Gomez, Adam Bogdan, Danny Ings và James Milner đến Anfield.

Đối với CLB vùng Merseyside, đây chẳng còn là hiện tượng hiếm thấy, vì ở mùa trước, họ cũng tiễn 8 người đi để nhường chỗ cho 8 người mới, những con số này ở mùa 2013/14 là 9 đi – 8 đến, còn ở mùa đầu của HLV Rodgers tại Anfield, tương quan là 9 và 5. Thực trạng này dẫn tới khả năng Liverpool sẽ lại có sự khởi đầu chậm chạp như mọi mùa bóng dưới quyền HLV Brendan Rodgers bởi các tân binh cần thời gian để hòa nhập, để thích ứng với hệ thống chơi mới và để hiểu nhau.

Thứ cần không mua, bổ sung chỗ thừa

Một mùa bóng mới lại dự báo đầy khó khăn cho Liverpool còn do mua nhiều nhưng không nhận được phản ứng tích cực, vì chính sách chuyển nhượng mất cân bằng của HLV Rodgers: hàng công được bổ sung quá mức trong khi vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự là những điểm yếu nhất mùa trước không được quan tâm đúng tầm. Bằng chứng là tới lúc này, hàng thủ Liverpool chỉ mới củng cố ở… hai biên và thủ môn, tuyến giữa bao gồm 2 tân binh vừa có thể chạy cánh, vừa có thể tấn công nhưng đều phòng thủ yếu. Hai tân binh còn lại đều cho vị trí tiền đạo, song có thông tin rằng HLV Rodgers vẫn muốn tăng cường thêm người.

Đúng là hiện nay, số lượng trung vệ Liverpool không ít, bao gồm Kolo Toure, Dejan Lovren, Mamadou Sakho, Tiago Ilori và Martin Skrtel. Vấn đề là ở tuổi 34, Toure chỉ còn đủ sức đá 1 hiệp, khả năng của Ilori chưa được kiểm chứng sau mấy mùa chỉ đá thuê, Sakho có phong độ thiếu ổn định, còn Lovren vẫn chỉ là cái bóng so với hồi ở Southampton. Vì thế, Liverpool rất cần bổ sung trung vệ có đẳng cấp thế giới với khả năng chỉ huy hàng thủ, đặc biệt khi Skrtel đang có dấu hiệu sa sút khiến ở mùa qua, đội nhà lọt lưới bình quân 1,3 bàn/trận. Nhưng mãi tới giờ, chưa thấy HLV Rodgers để lộ ý định chiêu mộ trung vệ có tầm cỡ như vậy.

Ngược lại, HLV Rodgers đang nỗ lực trám vào khoảng trống do Luis Suarez để lại. Nhưng để đạt mục tiêu đó, ông có cần phải bổ sung quá nhiều tiền đạo hay không? Vì nếu tính cả Divock Origi vừa trở lại thì ngay cả khi bán được Borini, Balotelli và Lambert, HLV Rodgers chí ít vẫn còn tới 5-6 chọn lựa chỉ cho tối đa 2 suất đá chính! Bên cạnh đó, tuyến giữa hiện có đến 10 nhân sự rõ ràng là quá nhiều so với 4 vị trí chính thức. Còn trong trường hợp HLV Rodgers dùng sơ đồ 5 tiền vệ, tổng số chọn lựa sẽ lên tới 15, bao gồm các hậu vệ biên. Ngặt nỗi, Liverpool vẫn thiếu mẫu chuyên gia đánh chặn xuất sắc.

Bổn cũ soạn lại, tương lai lụn bại?

Chiến lược mua sắm mất cân bằng như thế giải thích tại sao dưới thời của HLV Rodgers, hàng thủ Liverpool luôn lọt lưới hơn 43 bàn/mùa ở Premier League, thậm chí 2 mùa gần đây con số đó là 48 và 50. Mà trong giai đoạn đó, các đội muốn thành công của bóng đá Anh thường sở hữu hàng thủ chỉ lọt lưới chưa tới 1 bàn/trận. Đấy là chưa kể nếu muốn tất cả thành viên ở tuyến giữa và hàng công đều cảm thấy hạnh phúc, HLV Rodgers sẽ buộc phải xoay tua liên tục, khiến Liverpool khó có phong độ ổn định do đội hình chính thường xuyên bị xáo trộn.

Nhưng nếu chỉ sử dụng một nhóm cố định, HLV Rodgers sẽ khiến nhiều người bất mãn. Đây là nguy cơ có thể dự báo trước nếu biết rằng ở mùa trước, 2 trận đấu tệ nhất của tân thủ quân Jordan Henderson chính là 2 vòng cuối. Mà ý nghĩa của 2 vòng cuối là gì? Một là trận cuối của thủ quân Gerrard tại Anfield và trận còn lại là trận cuối của “số 8” ở Premier League! Dĩ nhiên, không thể cho rằng HLV Rodgers chẳng biết những trò mèo theo kiểu của Henderson, nên đang tìm cách tạo sự ăn ý cho các tân binh bằng cách bố trí chỉ đá giao hữu với các đội yếu nhằm giúp các cầu thủ dễ dàng cầm bóng và phối hợp tự tin như cách HLV huyền thoại Rinus Michels từng làm trước EURO 1988 để đưa Hà Lan đến ngôi vô địch châu Âu.

Thế nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu bước vào Premier League, các học trò của HLV Rodgers bỗng nhiên nhận ra đối thủ không cho phép họ cầm bóng nhiều như hồi hè? Khi đó, với tất cả những gì HLV Rodgers đã và đang làm, rất có thể mùa 2015/16 sẽ lại là mùa chuyển giao khác của Liverpool. Vì chỉ cần Liverpool xuất phát chậm như thường thấy, HLV Rodgers rất dễ bị “trảm” sau tháng 10 giông bão, khi lần lượt gặp Everton, Tottenham, Chelsea và Man City trên đất khách, cũng như tiếp Southampton và Crystal Palace trên sân nhà.

Lịch du đấu hè của Liverpool thời Rodgers
2012/13
Toronto FC (Canada) 1-1, Roma (Italia) 1-2, Tottenham (Anh) 0-0, Leverkusen (Đức) 3-1. Không thắng 5 vòng đầu và chung cuộc đứng thứ 7 Premier League.

2013/14
Preston North End (Anh) 4-0, Indonesian XI 2-0, Melbourne Victory (Úc) 2-0, Thái Lan XI 3-0, Olympiacos (Hy Lạp) 2-0, Valerenga (Na Uy) 4-1, Celtic (Scotland) 0-1, Shamrock Rovers (Ireland) 4-0. Thắng 3 vòng đầu và chung cuộc đứng nhì Premier League.

2014/15
Brondby (Đan Mạch) 2-1, Preston North End (Anh) 2-1, Roma (Italia) 0-1, Olympiacos (Hy Lạp) 1-0, Man City (Anh) 2-2, AC Milan (Italia) 2-0, Man United (Anh) 1-3, Dortmund (Đức) 4-0. Đây là mùa bóng Liverpool khởi đầu tệ nhất suốt 52 năm và chung cuộc đứng thứ 6 Premier League.

2015/16
Các ngôi sao Thái Lan 4-0, Brisbane Roar (Úc) 2-1, Adelaide United (Úc) 2-0, Các ngôi sao Malaysia 1-1, HJK Helsinki (Phần Lan), Swindon Town (Anh).

Minh Châu
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội