Nhận định bóng đá: Man City và Guardiola san bằng kỷ lục, xô đổ thách thức 4 năm

thứ bảy 30-12-2017 21:37:02 +07:00 0 bình luận
Man City và Pep Guardiola đang đứng trước nhiệm vụ san bằng kỷ lục cá nhân cũng như thách thức lịch sử. Và nhận định chung là Palace khó có thể ngáng đường.

Man City và Pep Guardiola đang đứng trước nhiệm vụ san bằng kỷ lục cá nhân cũng như thách thức lịch sử. Và nhận định chung dự báo Crystal Palace khó có thể là vật cản ngáng đường.

Pep Guardiola nói rằng ông không bận tâm tới việc cân bằng kỷ lục cá nhân, mà đang lo cách đối phó Wilfried Zaha. Nhưng đó có vẻ là tuyên bố xã giao trước trận Palace - Man City diễn ra tối nay.


Thông tin đội hình Crystal Palace - Man City

Quả đúng Zaha là ngôi sao quan trọng nhất đội hình Palace. Mùa trước tuyển thủ gốc Bờ Biển Ngà này ghi 7 bàn, có 9 pha kiến tạo và là được chọn là "Cầu thủ hay nhất CLB". 

Mùa này, dù chấn thương khiến Zaha nghỉ giai đoạn đầu thì anh cũng đã kịp ghi 4 bàn, nhiều nhất đội, sau khi trở lại. Phong độ ấn tượng của Zaha khiến HLV Wenger rất muốn kéo anh về Arsenal, trong khi Chelsea và chính Pep Guardiola cũng đã để mắt tới cầu thủ tấn công biên này.


Man City sẽ "chăm sóc" đặc biệt với Zaha tối nay

Nói thế để thấy rõ ràng các hậu vệ Man Xanh sẽ phải dè chừng "ngòi nổ" Zaha vốn từng là "bom xịt" ở MU. Nhưng lo lắng - như Pep tuyên bố - có vẻ đã "xã giao quá mức". 

Sự thật, nếu bàn thêm về hành trang Man City mang đến sân Selhurts Park tối nay sẽ chỉ là những lời ngợi khen vốn đã thừa thãi. Chỉ cần biết rằng sau chuỗi 18 vòng đấu toàn thắng cùng hiệu suất ghi trung bình 3 bàn/trận kể từ đầu mùa, có lẽ chẳng ai dám tin thầy trò Guardiola sẽ đánh rơi 3 điểm.


Ghi bàn, chiến thắng và nối dài kỷ lục giờ là chuyện bình thường với Man City

Người ta sẽ chỉ quan tâm xem liệu Man City sẽ vùi dập Palace theo cách nào, sau tỷ số 5-0 ở lượt đi, như Pep tuyên bố cách đây ít ngày rằng đội bóng của ông thừa sức đối phó dù đối thủ ở giải Ngoại hạng có dùng kế sách gì chống đỡ đi nữa.

Và Sergio Aguero sau khi ghi tới 14 bàn/13 trận trước các đối thủ cùng ở London, sẽ cải thiện thành tích ra sao khi mà chỉ có 4 bàn/12 trận gần nhất tương tự.


Aguero sẽ lại bùng nổ ở trận derby London?

Nhưng sau cùng, cứ tạm tin rằng 3 điểm nữa sẽ được cập nhật vào thành tích của Man Xanh sau trận đấu tối nay.

Và nếu nó trở thành sự thật, Guardiola sẽ cân bằng kỷ lục thắng 19 trận liên tiếp ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mà ông từng lập với Bayern Munich mùa 2013/14. Chưa hết, Man City cũng sẽ vượt qua thách thức lần đầu tiên sau 4 năm khép lại năm thi đấu với một trận thắng.


Pep Guardiola sẽ cân bằng kỷ lục cá nhân tối nay

Trong 3 năm qua Man City lần lượt thua Liverpool (0-1, 2016), hòa Leicester (0-0, 2015) và Burnley (2-2, 2014).

Nhưng hẳn sẽ rất thú vị nếu bạn biết rằng lần cuối Man Xanh thắng trận cuối cùng của năm, vào 2013, đối thủ ngày ấy chính là... Crystal Palace (1-0, 2013).


Thông tin chuyên môn trận Palace - Man City
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội