Cựu Còi vàng Việt Nam chỉ ra vấn đề của VAR tại VCK U23 châu Á 2020

thứ năm 16-1-2020 11:12:00 +07:00 0 bình luận
Dù đã được lên kế hoạch chi tiết, cách áp dụng công nghệ VAR tại VCK U23 châu Á 2020 vẫn đang gây ra rất nhiều những ý kiến trái chiều.

VCK U23 châu Á 2020 đánh dấu lần đầu tiên công nghệ VAR được áp dụng ở tất cả các trận đấu ở một giải đấu thuộc hệ thống châu Á. Để đảm bảo chất lượng trong việc áp dụng công nghệ VAR, AFC trong thời gian qua đã tổ chức nhiều khóa học để nâng cao kiến thức cho các trọng tài cũng như lên những kế hoạch chi tiết từ trước thềm giải đấu diễn ra. Song đến thời điểm hiện tại, cách áp dụng công nghệ này vẫn đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Cựu Còi vàng Dương Mạnh Hùng đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về vấn đề này. Ông chia sẻ:"Ở VCK U23 châu Á 2020 này tôi có một thắc mắc rằng VAR đang không áp dụng đúng như các giải đấu ở châu Âu.

Không hiểu sao có rất nhiều tình huống xảy ra, tôi chưa nói đến đúng sai nhưng trọng tài chính sau khi nghe ý kiến từ tổ VAR lại không có động tác trực tiếp ra xem lại tình huống đó. Nếu như vậy thì hóa ra VAR quan trọng hơn trọng tài chính à? Chưa nói đến đúng sai, nhưng như vậy khiến người xem tự đặt ra câu hỏi trọng tài trên sân thừa hay VAR mới là trọng tài chính?

Đương nhiên những tình huống gây tranh cãi mà cần đến VAR hỗ trợ thì rất quan trọng. Nhưng về bản chất, trọng tài chính mới là người chịu trách nhiệm lớn nhất trên sân. Còn VAR thì chỉ là công cụ hỗ trợ."

Cách áp dụng công nghệ VAR tại VCK U23 châu Á 2020 gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: AFC

"Ví dụ như tình huống ở trận U23 Việt Nam vừa rồi, hỗ trợ từ tổ VAR rất tốt. Trọng tài sau khi tham khảo VAR cho chúng ta thoát được quả penalty và thay vào đó chỉ là 1 quả phạt cho đối phương. Tình huống này tôi nghĩ trọng tài đúng. Nhưng sẽ thực sự thuyết phục hơn nếu trọng tài chính có động tác ra xem lại tình huống ở trên màn hình.

Những tình huống xử lý đúng như vậy thì không sao. Nhưng thử hỏi chẳng may có những tình huống xử lý sai mà trọng tài vẫn quyết định theo ý kiến từ tổ VAR thì sao? Khi đó, VAR hay trọng tài chính mới phải chịu trách nhiệm?", ông Hùng nhấn mạnh.

Ở VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam từng một lần được VAR cứu sống. Đầu hiệp 2 trận gặp U23 UAE, trong một nỗ lực phòng ngự, Tấn Sinh phạm lỗi với cầu thủ đối phương. Trọng tài chính chỉ tay vào chấm phạt đền.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến của tổ trọng tài VAR, ông thay đổi quyết định và chỉ cho đội bóng Tây Á được hưởng quả đá phạt trực tiếp ngoài vòng cấm khi xác định trung vệ của U23 Việt Nam phạm lỗi ngoài vòng cấm. U23 Việt Nam không chỉ thoát khỏi quả penalty mà Tấn Sinh còn thoát khỏi án phạt từ trọng tài trong bối cảnh đã phải nhận 1 thẻ vàng trước đó.

Tiêu Phong
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội