HLV gốc Ý tỏa sáng tại châu Âu: Khi chất xám được bán đúng giá

thứ ba 19-4-2016 14:41:17 +07:00 0 bình luận
Rất nhiều HLV người Italia giỏi đang gặt hái thành công ở nước ngoài và tại đó chất xám của họ đang được trả giá tương xứng nhất.

Khi Bayern Munich xác nhận Carlo Ancelotti sẽ là HLV trưởng CLB kể từ mùa tới cách đây hơn 2 tháng, thay cho Pep Guardiola, cựu HLV của Juventus và Milan đã trở thành chiến lược gia người Ý nhận mức lương cao nhất. Tại Munich kể từ mùa sau Ancelotti sẽ bỏ túi 7,5 triệu euro/mùa. Con số này còn nhỉnh hơn so với mức 7 triệu/mùa mà ông từng nhận tại Real Madrid trong giai đoạn 2013-15 và trước đấy là 6 triệu euro/mùa khi Ancelotti còn dẫn dắt PSG. Trong khi đó, Chelsea cũng mới xác nhận HLV mới của họ ở mùa tới cách đây không lâu và đó cũng là một trong những chiến lược gia tài giỏi nhất của Italia hiện tại, Antonio Conte. Về với Chelsea, Conte nhận mức lương 6,7 triệu euro/mùa, tức cao gấp 1,5 lần so với con số 4,1 triệu euro/năm ông đang nhận trên cương vị HLV trưởng ĐTQG Italia và gấp hơn 2 lần so với mức 3 triệu euro/mùa thời còn dẫn dắt Juventus (2011-2014).

Ancelotti đang là HLV Italia được trả lương cao nhất.

Rõ ràng, nếu Ancelotti và Conte hiện là những ngôi sao trong làng HLV gốc Ý vốn đã, đang và sẽ còn được ưa chuộng ở châu Âu (và trên thế giới), thì những mức lương lý tưởng họ được hưởng ở những CLB bên ngoài Italia là sự ghi nhận tương xứng với danh tiếng và tài năng của những chiến lược gia này. Và một sự thật không thể phủ nhận là nếu mặt bằng chung lương bổng dành cho các HLV ở Serie A - thậm chí tại các CLB lớn - hiện đã được cải thiện, nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với ở Premier League hay La Liga, thì sẽ không thể cản được xu thế “những bộ óc ưu việt nhất” sẽ chuyển ra nước ngoài làm việc.

Thật vậy! Nhìn vào giải đấu hàng đầu của nước Ý, hiện HLV hưởng lương cao nhất là Roberto Mancini, người bỏ túi cũng chỉ 4 triệu euro/mùa tại Inter. Con số này chưa bằng một nửa mức lương mà Mancini từng nhận khi ở Man City, 9,5 triệu euro/năm. Trong khi đó, người xếp kế đến là Max Allegri, HLV của Juventus đang nhận 3,5 triệu euro/mùa. Hiện Juve rất muốn gia hạn hợp đồng với Allegri đến 2019 và biến ông trở thành HLV nhận lương cao nhất Italia từ mùa tới, nhưng con số đưa ra cũng chỉ là 5 triệu euro/năm, tức chỉ bằng 2/3 mức lương Ancelotti nhận được tại Bayern. Xếp sau Mancini, Allegri là một chiến lược gia tiếng tăm khác cũng từng lăn lộn làm việc bên ngoài nước Ý đó là Luciano Spalletti. Thời còn ở Zenit, Spalletti nhận lương 4 triệu euro/mùa và giờ khi quay trở lại dẫn Roma vị HLV này chỉ có thể lĩnh 3 triệu euro/mùa. Một HLV khác đã gây ấn tượng mạnh mùa này là Maurizio Sarri, người đã giúp Napoli tiến xa ở Europa League và vẫn đang tranh đua chức VĐ Serie A với Juve thậm chí chỉ nhận lương hẻo 0,8 triệu euro/năm. Nếu ở lại Napoli mùa tới, Sarri cũng chỉ được tăng lương gấp đôi, lên 1,5 triệu/mùa như đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Các HLV Italia đang hưởng lương cao nhất (đơn vị: triệu euro/mùa)

Rõ ràng, những tên tuổi hàng đầu đang làm việc ở Serie A kể trên nếu chuyển tới những đội bóng hàng đầu hoặc thậm chí tầm trung ở Premier League  thì họ chắc chắn sẽ nhận mức lương hậu hĩnh hơn nhiều. Thậm chí, nếu chấp nhận “bán danh tiếng” ở những nơi như Trung Quốc hay Tây Á, họ sẽ còn nhận được lương béo bở hơn nữa, so với việc ở lại Serie A vẫn đang trong tình cảnh xập xệ tài chính. Chẳng nói đâu xa, HLV Marcello Lippi từng nhận tới 10 triệu euro/mùa khi dẫn dắt Quảng Châu Evergrande. Còn HLV Alberto Zaccheroni (từng giúp Milan VĐ Serie A 98/99) đã ký HĐ 2 năm với Bắc Kinh Quốc An hồi tháng 1 vừa qua để nhận lương 3 triệu euro/mùa. Tất nhiên, nếu phải nhắc đến HLV gốc Ý đình đám nhất lúc này đó chắc chắn là Claudio Ranieri. Chiến lược gia này hiện chỉ nhận lương khiêm tốn 1,9 triệu euro/năm ở Leicester. Nhưng đó là mức lương thỏa thuận ở mùa Hè năm ngoái, khi Ranieri mới đến và Leicester vừa sống sót sau cuộc chiến trụ hạng tại Premier League. Còn với chiến tích không tưởng - giành chức VĐ giải Ngoại hạng mùa này - mà Ranieri đang giúp Leicester hướng đến, ít nhất ông cũng đang được BLĐ mời gia hạn HĐ với mức lương tăng gấp đôi, lên 3,8 triệu euro/năm. Và đương nhiên nếu Ranieri có lắc đầu từ chối, hẳn những đề nghị hậu hĩnh hơn nữa, không chỉ từ phía Leicester mà còn nhiều CLB khác - tất nhiên là không ở Italia - sẽ bay đến tới tấp.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội