Sau chức vô địch Italia, Inter Milan nhắm đến những mục tiêu chuyển nhượng nào?
Mục tiêu trọng tâm của Inter Milan là làm mới lối chơi 3-5-2 quen thuộc, thậm chí sẵn sàng thay đổi sơ đồ để trở nên linh hoạt hơn.
Vấn đề nan giải nhất của Inter suốt thời gian qua là thiếu những cầu thủ có khả năng đi bóng đột phá. Để giải quyết điều này, Nico Paz (Como) trở thành mục tiêu số một.
Dù Real Madrid có quyền ưu tiên mua lại, Inter sẵn sàng chi đậm từ 60 đến 70 triệu euro nếu tài năng trẻ này được đưa lên sàn chuyển nhượng.
Bên cạnh đó, Marco Palestra của Atalanta cũng là cái tên rất được săn đón nhờ kỹ thuật cá nhân ấn tượng, với mức giá dự kiến khoảng 40-50 triệu euro.
Vị trí thủ môn đang chứng kiến sự chuyển giao thế hệ. Yann Sommer nhiều khả năng sẽ lùi về vai trò dự bị. Để tìm người kế nhiệm xứng tầm, Inter đang quan sát kỹ Noah Atubolu (Freiburg) và Robin Risser Birckel (Lens). Trong khi đó, tương lai của Josep Martinez vẫn chưa rõ ràng khi anh muốn được bắt chính thường xuyên hơn.
Hàng phòng ngự là nơi cần thực hiện cuộc cách mạng trẻ hóa mạnh mẽ nhất. Những lão tướng như Acerbi, De Vrij hay Darmian rất dễ sẽ phải chia tay đội bóng. Thay vào đó, Tarik Muharemovic (Sassuolo) đang là mục tiêu hàng đầu với mức giá 30 triệu euro. Oumar Solet của Udinese và Mario Gila của Lazio cũng nằm trong danh sách mua sắm để củng cố bức tường trước khung thành.
Ở tuyến giữa, Inter đang thể hiện tham vọng lớn khi muốn đưa Manu Kone rời Roma với mức giá khoảng 40 triệu euro. Kinh nghiệm của Franck Kessie từ Al Ahli cũng là một phương án được tính đến.
Đáng chú ý, đội bóng sẽ kích hoạt điều khoản mua lại Aleksandar Stankovic từ Club Brugge và chào đón tân binh Yanis Massolin từ Modena. Ở chiều ngược lại, Mkhitaryan chắc chắn ra đi, còn Frattesi nhiều khả năng sẽ tìm bến đỗ mới tại Serie A.
Hàng công là khu vực ổn định nhất. Ban lãnh đạo muốn giữ chân bộ khung đã làm nên chức vô địch gồm Lautaro Martinez, Thuram, Bonny và Pio Esposito. Dù Thuram có thể mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ, Inter sẽ chỉ cân nhắc nếu nhận được lời đề nghị trên 80 triệu euro. Nếu kịch bản đó xảy ra, Santiago Castro sẽ là cái tên được chọn để thay thế.
Có thể thấy, Inter Milan đang rất quyết tâm xây dựng một đội hình trẻ trung, giàu sức sáng tạo để tiếp tục thống trị bóng đá Ý và vươn tầm tại đấu trường châu Âu.
