Tuyên bố về việc sa thải nhân viên của AC Milan gây thiệt hại 22 triệu euro
Việc vắng mặt tại Champions League mùa tới buộc ông chủ Gerry Cardinale phải thực hiện cuộc cải tổ triệt để, nhưng cái giá phải trả trên sổ sách kế toán ước tính lên đến 22 triệu euro.
Gánh nặng từ những bản hợp đồng dang dở
Theo quy định kế toán, AC Milan phải trích lập dự phòng trong báo cáo tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2026 để chi trả toàn bộ tiền lương còn lại cho 4 nhân vật vừa bị cách chức. Khoản chi này được tính vào chi phí bất thường, xuất phát từ việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với các nhân sự cấp cao.
Hai khoản đền bù lớn nhất thuộc về vị trí giám đốc điều hành và huấn luyện viên trưởng. Cụ thể, cựu giám đốc điều hành Giorgio Furlani vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2028 với mức lương 3 triệu euro sau thuế kèm thưởng, tương đương tổng chi phí thô khoảng 10 triệu euro. Trong khi đó, chiến lược gia Massimiliano Allegri có hợp đồng đến năm 2027 với mức lương 5 triệu euro sau thuế, ngốn của câu lạc bộ khoảng 9 triệu euro thô.
Những con số còn lại và khả năng đàm phán
Giám đốc thể thao Igli Tare, người đã ký giao kèo 3 năm vào năm 2025 với mức đãi ngộ 800.000 euro sau thuế, sẽ nhận phần còn lại trị giá 3 triệu euro thô. Trường hợp duy nhất không làm tiêu tốn thêm ngân sách dài hạn là Giám đốc kỹ thuật Geoffrey Moncada. Dù hai bên gần như đã hoàn tất thỏa thuận gia hạn nhưng hợp đồng chưa được nộp lên ban tổ chức giải đấu, nghĩa là Milan chỉ phải thanh toán lương cho ông đến hết ngày 30 tháng 6.
Dù vậy, con số thiệt hại 22 triệu euro này hiện tại mới chỉ dừng lại ở mức lý thuyết trên sổ sách. Ban lãnh đạo đội bóng áo sọc đỏ đen hoàn toàn có thể đàm phán giảm bớt thiệt hại thông qua các thỏa thuận chấm dứt hợp đồng bồi thường một lần. Ví dụ điển hình là trường hợp của Allegri, nếu vị chiến lược gia này tìm được bến đỗ mới để dẫn dắt ngay trong mùa giải 2026/27, AC Milan sẽ tiết kiệm được một khoản tiền lương không nhỏ.
