10 cầu thủ được kỳ vọng nhất 8 năm trước giờ ra sao?

thứ tư 10-6-2020 19:15:20 +07:00 0 bình luận
10 cầu thủ từ năm 2012 đã được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao sáng của bóng đá thế giới vào năm 2020 có số phận rất khác nhau.

Năm 2012, tờ Bleacher Report dự báo Top 10 cầu thủ trẻ sẽ trở thành những ngôi sao sáng nhất thế giới vào năm 2020. Nhưng thực tế là hầu hết đều không thể thành công như kỳ vọng.

8 năm trước, Mamadou Sakho đã chiếm suất đá chính ở PSG và đội tuyển Pháp khi mới  22 tuổi. Sau đó, trung vệ này chuyển sang Liverpool và suýt vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2013/14. Nhưng bây giờ, anh đang phải chiến đấu với những chấn thương liên miên ở Crystal Palace.

Sakho đang phải vật lộn ở Crystal Palace

Hành trình sa sút của Mario Balotelli cũng thê thảm không kém. Từ vị trí người hùng của Man City và đội tuyển Italia vào năm 2012, "Siêu quậy" tự phá hủy sự nghiệp vì lối sống vô kỷ luật. Bây giờ, Bresica tuyên bố sa thải và cấm cửa Balottelli đến sân tập vì thói vô kỷ luật.

Balotelli tự phá hủy sự nghiệp vì thói vô kỷ luật

Tình hình của Jack Wilshere không khá hơn là bao. Thần đồng một thời ở Arsenal chịu quá nhiều chấn thương khiến sự nghiệp không thể khởi sắc, ngay cả khi đã chuyển sang West Ham.

Wilshere bị quá nhiều chấn thương trong sự nghiệp

Người hùng đội tuyển Đức ở World Cup 2014 đã mắc bệnh lạ khiến anh không thể chơi tốt ở Bayern Munich hay Dortmund. Ở tuổi 28, sự nghiệp của Goetze dần khép lại khi Dortmund từ chối gia hạn hợp đồng.

Goetze sẽ rời Dortmund vào cuối mùa này

Trường hợp của Chamberlain khá hơn một chút. Tiền vệ người Anh sớm bùng nổ tại Arsenal và đội tuyển Anh, nhưng chững lại trong nhiều năm và chỉ phát triển lên một tầm mới khi chuyển sang Liverpool.

Chamberlain đang thành công ở Liverpool

Đối với Lucas Moura, anh đã chơi tốt ở PSG trước khi phải chuyển sang Tottenham để nhường chỗ cho Neymar và Kylian Mbappe. Bây giờ, tiền vệ người Brazil vẫn được HLV Mourinho trọng dụng, nhưng phong độ không được như kỳ vọng.

Moura đang chiếm suất đá chính ở Tottenham

Đồng đội cũ của Moura là Christian Eriksen cũng được dự đoán sẽ trở thành ngôi sao lớn vào năm 2020. Cầu thủ người Đan Mạch có nhiều năm tỏa sáng ở Tottenham nhưng đang phải tìm cách để thích nghi với môi trường mới ở Inter Milan.

Eriksen đang tìm kiếm thử thách mới ở Inter Milan

Thiago Alcantara thậm chí còn thành công hơn. Tiền vệ gốc Brazil đã dũng cảm chia tay Barca để thử sức ở Bayern Munich và trở thành ngôi sao sáng ở đây trong nhiều năm qua.

Thiago đã thành công ở Bayern Munich trong nhiều năm qua

Eden Hazard cũng là một cầu thủ có sự phát triển lớn so với 8 năm trước. Anh thi đấu thành công ở Chelsea và chỉ gặp khó khăn trong mùa đầu khoác áo Real Madrid vì chấn thương liên miên.

Hazard đang gặp khó khăn ở Real Madrid

Ngôi sao cuối cùng trong danh sách của tờ Bleacher Report là Neymar. Từ năm 2012, thần đồng Brazil đã được kỳ vọng sẽ thay thế Ronaldo và Messi để thống trị làng túc cầu thế giới vào năm 2020.

Neymar đang là trụ cột không thể thay thế ở PSG

Neymar đã trải qua những năm tháng rất thành công với Barca hay PSG. Nhưng việc chịu quá nhiều chấn thương cũng khiến anh không thể duy trì phong độ cao trong cả mùa giải.

Dịch Phong
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội