AC Milan - Inter: “Biên giới” Trung Quốc lan tới derby Milano

chủ nhật 20-11-2016 8:38:31 +07:00 0 bình luận
Trận derby thành Milano vào đêm Chủ nhật diễn ra với nhiều ý nghĩa khi nó sẽ là lần cuối cùng của Berlusconi, lần đầu tiên của Suning, Montella và Pioli.

Trận derby thành Milano vào đêm Chủ nhật diễn ra với nhiều ý nghĩa khi nó sẽ là lần cuối cùng của Berlusconi, lần đầu tiên của Suning, Montella và Pioli. 

Khoảng cách 8 điểm giữa AC Milan và Inter hiện nay không đồng nghĩa với sự may mắn, mà trái lại đem đến nhiều bất ngờ cho những ai chứng kiến quá trình chuyển động của hai đội bóng thành Milano trong mùa Hè.

Cho đến cuối tháng 8, mọi người vẫn còn đặt cược rằng, lợi thế ở trận derby della Madonnina sẽ ủng hộ Inter chứ không phải là AC Milan. Nerazzurri đã thực hiện một kỳ chuyển nhượng rất phong phú với 3 bản hợp đồng lớn gồm Antonio Candreva, Joao Mario và Gabriel Barbosa (Gabigol), tiếp sau hai thương vụ Cristian Ansaldi và Ever Banega. Đây là kết quả của cuộc chuyển giao quyền sở hữu CLB cho tập đoàn khổng lồ đến từ Trung Quốc Suning.

Milan đang có nhiều hơn Inter 8 điểm du ít được đầu tư hơn đối thủ trên thị trường chuyển nhượng 

Trong khi đó, thị trường chuyển nhượng của AC Milan gần như bị đóng băng do sự chậm trễ trong  việc đàm phán bán cổ phần CLB cho đối tác Trung Quốc. Rossoneri đành chấp nhận đem về những sự tăng cường tầm thường, từ Gianluca Lapadula, Gustavo Gomez, Jose Sosa cho đến Leonel Vangioni, Mario Pasalic, Matias Fernandez.

Thế nhưng, gần 3 tháng sau đó, kịch bản được đảo ngược. Đội bóng của Vicenzo Montella xếp trên đối thủ thành phố với 8 điểm nhiều hơn bằng những gương mặt trẻ Gianluigi Donnarumma, Alessio Romagnoli, Mattia De Sciglio, Manuel Locatelli, Suso, Mbaye Niang. Phía bên kia, Inter chuẩn bị tung ra sân huấn luyện viên thứ tư của mùa giải sau khi Roberto Mancini, Frank De Boer bị sa thải và Stefano Vecchi (tạm quyền) rồi Stefano Pioli lên thay để chuẩn bị ra mắt ở trận derby.

Inter bước vào trận derby với sự bất ổn 6 tháng sau khi được chuyển giao cho người Trung Quốc 

Trận derby Milano đầu tiên dành cho Montella và Pioli này sẽ đi vào lịch sử khi nó là lần cuối cùng được diễn ra dưới triều đại của Silvio Berlusconi. Cũng giống như người đồng nhiệm Massimo Moratti, Berlusconi đã chấm dứt triều đại của mình sau 3 thập kỷ theo đuổi tình yêu với AC Milan sau màn marathon đàm phán mệt mỏi.

Thay đổi chủ sở hữu mới cũng có nghĩa Rossoneri sẽ nói lời chia tay với những tên tuổi đã gắn bó với CLB suốt hàng chục năm qua, trong đó có Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Adriano Galliani. Nói cách khác, đây sẽ là trận derby cuối cùng tại AC Milan của Galliani - người đặt nền tảng cho những thành công của đội bóng về nhiều khía cạnh.

Trong nhiều thập kỷ, Milano đã khiến tất cả phải ghen tị với trận derby của mình. Đó là trận chiến giữa hai đội bóng giàu truyền thống bậc nhất châu Âu nhất ở Italia. Đó cũng là niềm tự hào của hai gia đình nổi tiếng trong lịch sử: Berlusconi và Moratti. Nhưng họ cuối cùng cùng phải đầu hàng với thời gian và thời cuộc.

Cả Milan và Inter đều bước vào kỷ nguyên mới sau khi ông chủ Berlusconi và Moratti nói lời chia tay 

Vào ngày 13/12 tới, tập đoàn Sino Europe Group sẽ chính thức trở thành chủ sở hữu mới của đội bóng đỏ đen, biến trận derby trong tương lai trở thành sản phẩm của người Trung Quốc. Việc chuyển giao quyền lực này là điều không thể tránh khỏi theo xu thế chung của bóng đá toàn cầu. Cả Inter và Milan đều không thể tự đứng trên đôi chân của mình sau những năm dài chìm trong khủng hoảng với một cuộc sống lay lắt và nỗi tủi hổ của kẻ đứng ngoài cuộc.

Rossoneri và Nerazzurri cần được đại phẫu và cách duy nhất là “bán mình” cho những đại gia lắm tiền nhiều của từ Viễn Đông. Tất nhiên, không phải sự thay đổi nào cũng đem lại chuyển biến ngay lập tức.

Sáu tháng sau ngày chuyển giao cho Suning, Inter vẫn còn là một mớ hỗn độn. Tiền đã được đem đầu tư vào lực lượng, nhưng có lẽ người Trung Quốc chưa hết bận tâm về băng ghế huấn luyện vốn có quá nhiều bất ổn của mình.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội