Các nhà tài trợ có thể giải quyết vấn đề tiền lương nếu Guardiola dẫn dắt tuyển Ý
Dù khoảng cách về tài chính giữa Liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) và mức đãi ngộ tại Manchester City là rất lớn, nhưng một kế hoạch táo bạo với sự đồng hành của các nhà tài trợ đang được cân nhắc để biến điều không thể thành có thể.
Hiện tại, Guardiola đang nhận mức lương lên tới 24,8 triệu euro (trước thuế) tại Anh, con số hoàn toàn nằm ngoài khả năng chi trả của FIGC. Ngay cả khi so với Carlo Ancelotti - người vừa gia hạn với tuyển Brazil với mức lương khoảng 10 triệu euro, con số của Pep vẫn là một rào cản khổng lồ.
Tuy nhiên, lịch sử bóng đá Ý từng có tiền lệ để giải quyết bài toán này. Vào năm 2014, khi Antonio Conte được bổ nhiệm, một nhà tài trợ lớn đã đứng ra chi trả khoảng một nửa mức lương 4,1 triệu euro của ông.
Điểm thú vị nằm ở chỗ, thương hiệu Puma - nhà tài trợ từng hỗ trợ thương vụ Conte - cũng chính là đối tác mà Guardiola đang làm đại sứ toàn cầu. Mối lương duyên này mở ra cơ hội để các nhãn hàng cùng chung tay gánh vác chi phí, coi đó như một khoản đầu tư vào hình ảnh của "vị kiến trúc sư" lỗi lạc.
Sự hiện diện của Pep không chỉ đơn thuần là trên băng ghế huấn luyện mà còn là một cam kết về việc xây dựng mô hình đào tạo trẻ và nâng tầm hệ thống bóng đá nội địa.
Dù thực tế mức lương của các huấn luyện viên tuyển Ý gần đây như Roberto Mancini chỉ dừng lại ở ngưỡng 3 triệu euro, nhưng sức hút từ một "thương hiệu" như Guardiola có thể tạo ra hiệu ứng kinh tế khổng lồ.
Các nhà tài trợ chắc chắn sẽ nhận thấy lợi ích từ việc gắn tên tuổi với hành trình phục hưng của một đế chế bóng đá thông qua tầm nhìn đổi mới của nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Như Leonardo Bonucci từng chia sẻ, dù biết là rất khó khăn nhưng việc mơ về Guardiola là điều hoàn toàn xứng đáng để bóng đá Ý bắt đầu một kỷ nguyên mới.
