Chile đòi FIFA loại Ecuador khỏi World Cup 2022

thứ sáu 6-5-2022 11:09:11 +07:00 0 bình luận
Chile đã đệ đơn lên FIFA về cầu thủ người Ecuador Byron Castillo với cáo buộc sử dụng giấy khai sinh giả. Họ yêu cầu loại bỏ Ecuador khỏi World Cup 2022.

Một cuộc đụng độ pháp lý đang nổ ra liên quan đến đội tuyển Chile và Ecuador ở World Cup 2022. Theo lời buộc tội của Chile thì cầu thủ Byron Castillo của Ecuador đã xuất trình giấy khai sinh giả. Anh sinh vào một ngày khác với ngày công bố và ở Colombia chứ không phải Ecuador.

Theo tờ New York Times xác minh, Castillo không chỉ sinh ra ở Colombia mà còn lớn hơn 3 tuổi so với ghi trên các tài liệu được sử dụng để xác định anh là người Ecuador.

Byron Castillo của Ecuador ở vòng loại World Cup 2022

“Chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban kỷ luật của FIFA đối với cầu thủ Byron David Castillo Segura và Liên đoàn bóng đá Ecuador, vì sử dụng giấy khai sinh sai, khai báo sai tuổi và sai quốc tịch của cầu thủ. Có vô số bằng chứng cho thấy cầu thủ sinh ra ở thành phố Tumaco, Colombia vào ngày 25/7/1995 chứ không phải ngày 10/11/1998 tại thành phố General Villamil Playas của Ecuador”.

Yêu cầu của Chile, đội không vượt qua được vòng loại khi đứng thứ 7 chung cuộc, là phải tước 3 điểm từ Ecuador trong 8 trận đấu vòng loại World Cup 2022 mà Castillo góp mặt. Điều này dẫn đến việc phải sắp xếp lại lại bảng xếp hạng và khiến đội tuyển Ecuador mất vị trí thứ tư và suất dự VCK.

Một giấy tờ khác cho thấy Castillo sinh năm 1995 chứ không phải 1998

“Thế giới bóng đá không thể nhắm mắt cho quá nhiều cuộc thử nghiệm” là yêu cầu của Liên đoàn bóng đá Chile. 
Mặc dù Chile xếp sau Peru (thứ năm, đá play-off với đội thắng trận play-off khu vực châu Á giữa UAE và Australia) và Colombia, do đó nếu thắng kiện sẽ không giành được bất kỳ lợi thế nào trên bảng xếp hạng, ngay cả khi kiếm được 5 điểm trước Ecuador với hai lần Castillo có mặt trên sân.

FIFA xác nhận rằng đã nhận được đơn khiếu nại từ Chile nhưng cho biết không bình luận về vụ việc. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Ecuador đáp lại những cáo buộc của Chile trên Twitter: “Chúng tôi mạnh mẽ bác bỏ những tin đồn thất thiệt về Castillo - người là công dân Ecuador cả về pháp lý và thể thao. Chúng tôi từ chối dứt khoát bất kỳ nỗ lực nào từ phía những người đang cố gắng loại chúng tôi tham dự World Cup ở Qatar, vốn đạt được một cách hợp pháp trên sân”.

Gia Bảo
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội