Đức - Anh: Sát thủ đi đâu mất rồi!

thứ tư 22-3-2017 8:26:23 +07:00 0 bình luận
Công cuộc chuyển giao thế hệ và những ca chấn thương khiến cả hai ĐT Đức và Anh đều không thể có hàng tiền đạo chất lượng cho trận giao hữu tại Dortmund.

Công cuộc chuyển giao thế hệ và những ca chấn thương khiến cả hai ĐT Đức và Anh đều không thể có hàng tiền đạo chất lượng cho trận giao hữu tại Dortmund.

Thực tế, Anh và Đức đều từng sở hữu những tiền đạo giỏi của làng bóng đá thế giới. “Tam Sư” có Wayne Rooney, Michael Owen, Alan Shearer, Gary Lineker, Bobby Charlton, ..., trong khi “Cỗ xe tăng” có Thomas Mueller, Miroslav Klose, Juergen Klinsmanns, Rudi Voeller, Gerd Mueller, ...

Chính vì thế, không có gì ngạc nhiên khi cả Anh và Đức đều lọt vào Top những đội bóng có hiệu số bàn thắng bại tốt nhất thế giới, theo dữ liệu của chuyên trang thống kê 11v11.com.


Cả ĐT Anh và Đức đều từng sở hữu những tiền đạo giỏi như Shearer (trên) hay Klinsmanns (dưới)

Cụ thể, kể từ khi ngày thành lập vào năm 1873, “Tam Sư” đạt hiệu số +1.167 với 2.119 bàn thắng và 952 bàn thua. Chỉ có đội bóng 5 lần vô địch thế giới, ĐT Brazil (thành lập từ năm 1914) mới có thành tích tốt hơn, ghi 2.133 bàn và lọt lưới 901 bàn, đạt hiệu số +1.232.

Đội tuyển Đức xếp thứ 4 với hiệu số +968, xếp ngay phía sau đội tuyển... Hàn Quốc có thành tích +1.018.

Dĩ nhiên, những số liệu thống kê trên chỉ mang tính tham khảo, bởi hiệu số bàn thắng bại của mỗi đội bóng cao hay thấp phụ thuộc vào trình độ đối thủ và số lượng trận đấu quốc tế của họ.


ĐT Đức và Anh có hiệu số bàn thắng bại hàng đầu thế giới

Ví như đội tuyển Trung Quốc (444) có hiệu số xếp thứ 15, vượt xa các đội tuyển hùng mạnh từng sản sinh ra vô số sát thủ danh tiếng của bóng đá thế giới như Pháp (27), Uruguay (28), Bồ Đào Nha (29).

Nhưng Anh và Đức là những đội tuyển có bề dày lịch sự, thường xuyên tham dự World Cup, EURO nên số liệu thống kê của 11v11.com sẽ phản ánh chính xác hơn về chất lượng hàng công của hai đội bóng này.

Mặc dù vậy, trận giao hữu tại Dortmund vào rạng sáng mai có thể chứng kiến một trong những hàng tiền đạo kém cỏi nhất của lịch sử của hai đội.


Cả 2 HLV Joachim Loew và Gareth Southgate đang không có những tiền đạo chất lượng cho trận giao hữu ngày mai

Đội tuyển Đức vốn khủng hoảng tiền đạo giỏi trong một thời gian dài. Sau khi Miroslav Klose giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào năm 2014, “Die Mannschaft” đang vất vả tìm kiếm một số 9 mới, nhưng vẫn chưa thành công.

Ngay cả khi Đức vô địch World Cup 2014 với thành tích ghi bàn nhiều nhất giải đấu thì chân sút số một của họ cũng chủ yếu thi đấu như một tiền vệ, Thomas Mueller (5 bàn). 

Trong khi đó, Mario Gomez hay Lukas Podolski, tiền đạo sẽ chia tay ĐTQG sau trận đấu này, chưa bao giờ được xem là tiền đạo chất lượng của ĐT Đức với minh chứng rõ ràng nhất là cả 2 đều chỉ đóng vai trò dự bị hoặc đá dạt ra cánh, nếu Klose khỏe mạnh. 


Klose vẫn là tiền đạo số một của ĐT Đức từ World Cup 2002 đến nay

Tình hình càng trở lên tồi tệ hơn nữa khi chân sút của đội tuyển Đức trong thời điểm hiện tại, Thomas Mueller lại đang có phong độ không tốt trong màu áo CLB Bayern Munich. Vua phá lưới World Cup 2010 mới ghi được 6 bàn sau 32 lần ra sân trong mùa này và gần như chỉ giữ vai trò đánh bóng băng ghế dự bị của Bayern. 

Timo Werner, tiền đạo thực thụ còn lại ở Die Mannschaft trong lần tập trung này lại chưa từng khoác áo ĐTQG và khả năng anh tỏa sáng tại ĐT Đức vẫn còn là một ẩn số.


Mueller đang sa sút thảm hại ở Bayern Munich

Câu chuyện tương tự cũng đang diễn ra ở ĐT Anh. Chấn thương bất ngờ của chân sút chủ lực Harry Kane khiến HLV Gareth Southgate phải triệu tập bổ sung cả lão tướng 34 tuổi Jermain Defoe hỗ trợ cho Jamie Vardy vốn cũng đã xuống dốc phong độ trầm trọng ở mùa này.

Chân sút Leicester mới có 10 lần sút tung lưới đối phương sau 32 lần ra sân, kém xa thành tích ghi 24 bàn trong 28 trận ở mùa giải năm ngoái.


Jamie Vardy không còn duy trì được phong độ cao ở mùa giải năm ngoái

Tương tự, Marcus Rashford cũng không còn duy trì được phong độ rực sáng tại Man Utd vào cuối mùa giải năm ngoái giúp anh được triệu tập vào ĐTQG và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Tam Sư khi mới 18 tuổi 208 ngày. Tệ hại hơn nữa, chân sút số một trong lịch sử ĐT Anh, Wayne Rooney (53 bàn) thậm chí còn không được triệu tập cho trận đấu này. Cùng cảnh ngộ với Rooney là Daniel Sturridge, Danny Welbeck và Theo Walcott.

Đáng chú ý, sự yếu kém của hàng tiền đạo 2 đội rất có thể sẽ tạo cơ hội tỏa sáng cho những cầu thủ tiền vệ có khả năng ghi bàn tốt. Ví như Leroy Sane ghi 7 bàn trong 14 trận gần nhất cho Man City, hay Dele Alli có 17 bàn sau 39 trận ở mùa này.


Thông số kỹ thuật của hai đội
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội