FIFA mua bảo hiểm cho các cầu thủ tham gia các trận đấu quốc tế: “Tiền là tiên… ”

chủ nhật 11-10-2015 14:26:09 +07:00 0 bình luận
Các CLB hứng chịu tổn thất lực lượng sau mỗi loạt trận quốc tế là vấn đề muôn đời… không cũ. Nói đi, nói lại, bàn lên, bàn xuống, xung đột giữa CLB với các đội tuyển, HLV CLB cãi nhau ỏm tỏi với HLV đội tuyển là tình trạng diễn ra bao năm qua nhưng xem chừng khó có giải pháp có thể dung hoà đôi bên trong một sớm một chiều.

UEFA và FIFA bắt đầu cơ chế bồi thường cho các CLB có cầu thủ dính chấn thương khi về làm nghĩa vụ cho ĐTQG từ năm 2008. Ngoài ra FIFA cũng đã mua bảo hiểm cho các cầu thủ tham gia các trận đấu quốc tế. Tuy nhiên, mức tiền bồi thường hay cơ chế chi trả cũng như điều kiện anh dính chấn thương ra sao để nhận bồi thường vẫn còn gây tranh cãi ở từng câu chữ.

Cốt lõi của vấn đề là tiền – phát âm rất ngắn gọn nhưng quyền năng lại rất kinh khủng. Càng nhiều trận, càng nhiều giải đấu thì tiền bản quyền truyền hình càng nhiều. Các cầu thủ cứ phơi sức ra mà chạy, còn các “ông” trên thì ngồi phòng máy lạnh “vắt óc” làm sao phục vụ “con gà truyền hình” để nó đẻ nhiều trứng cho mình. Chẳng thế mà Sir Alex Ferguson từng phải thốt lên đầy bất lực rằng “truyền hình là Chúa trời”.


HLV người Hà Lan Raymond Verheijen.

HLV người Hà Lan Raymond Verheijen được biết đến với công trình nghiên cứu khoảng 27 nghìn trận đấu cho ra kết luận: các đội phải chơi 2 trận trong vòng 3 ngày là không công bằng. Cuộc nghiên cứu cho biết, các đội phải ra sân chỉ sau 2 ngày phục hồi có ít hơn 42% khả năng chiến thắng khi gặp đối thủ có ít nhất quãng nghỉ 3 ngày. Ngay chính FIFA, UEFA có vẻ như biết lắng nghe khi thay đổi lịch thi đấu nhằm giúp mỗi đội có từ 3 ngày trở lên để hồi phục.

Tuy nhiên, 2, 3 thậm chí là 4 ngày dường như vẫn chưa phải quãng nghỉ hoàn hảo giữa 2 trận đấu giúp các cầu thủ khôi phục cân bằng nội môi theo như bài “Chiến lược hồi phục trong bóng đá” của một nhóm tác giả, trong đó có Gregory Dupont – Phụ trách khoa học thể thao tại CLB Lille – đăng tải trên tạp chí y học thể thao Aspetar; và nói một cách đơn giản cho dễ hiểu là cơ thể cân bằng ở mọi hệ thống.

Xin lấy một ví dụ trong “Chiến lược hồi phục trong bóng đá”: Hiệu suất chạy nước rút hơn 20 mét bị suy yếu ngay sau một trận đấu từ 37 đến 9%. Sau đó, thời gian phục hồi hiệu suất chạy nước rút rơi vào khoảng từ 58 giờ đến 96 giờ.

Vấn đề chính mà Gregory Dupont cùng cộng sự muốn chỉ ra là bóng đá hiện đại đang có số lượng trận đấu quá nhiều trong một mùa, bao gồm ở giải quốc nội, châu lục và quốc tế. Một số cầu thủ có thể phải chơi đến 70 trận mỗi mùa. Và để giải quyết, hay giảm thiểu rủi ro chấn thương cho các cầu thủ thì chỉ có cách giảm trận đấu, mà điều này đương nhiên không nằm trong suy nghĩ của FIFA hay UEFA đang náo loạn vì scandal tham nhũng.

Q. Nguyên

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội