FIFA và UEFA nhất trí mở rộng Club World Cup lên 48 đội và địa điểm tiềm năng
Sự đồng thuận này là kết quả của những cuộc đàm phán căng thẳng nhằm giải quyết mâu thuẫn về lịch thi đấu và lợi ích kinh tế giữa các bên.
Trước đây, UEFA từng phản đối kịch liệt việc mở rộng giải đấu vì lo ngại sẽ làm bão hòa lịch trình quốc tế và ảnh hưởng đến vị thế của Champions League. Tuy nhiên, sau thành công về mặt thương mại của phiên bản 32 đội năm 2025, cùng áp lực rất lớn từ Hiệp hội các Câu lạc bộ Châu Âu (ECA), UEFA đã chấp nhận nhượng bộ. Việc mở rộng này được xem là giải pháp chiến lược để ngăn chặn đề xuất tổ chức giải đấu 2 năm một lần, một ý tưởng mà các đội bóng lớn như Real Madrid từng thúc đẩy.
Sự thay đổi này mang lại tin vui đặc biệt cho các đại gia như Liverpool, Manchester United và Barcelona - những đội bóng đã bị loại khỏi giải năm 2025 do quy định khắt khe về số lượng đại diện mỗi quốc gia.
Theo định dạng mới từ năm 2029, châu Âu sẽ tăng từ 12 lên 16 suất tham dự. Khu vực Nam Mỹ dự kiến có 6 suất, trong khi các liên đoàn còn lại cũng sẽ được tăng nhẹ số lượng đại diện. Điều này giúp đảm bảo các thương hiệu bóng đá lớn nhất toàn cầu luôn hiện diện, bảo vệ doanh thu bản quyền truyền hình và các hợp đồng tài trợ khổng lồ.
Về mặt tổ chức, giải đấu năm 2029 dự kiến sẽ diễn ra theo mô hình của World Cup 2026 với các bảng đấu 3 hoặc 4 đội. Hiện tại, Tây Ban Nha và Ma rốc đang là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho vai trò chủ nhà. Việc đăng cai Club World Cup 2029 sẽ là bước đệm hoàn hảo cho hai quốc gia này trước khi họ cùng nhau tổ chức World Cup 2030.
Dù vẫn còn những lo ngại về việc quá tải thể lực cho cầu thủ, thỏa thuận này đã đánh dấu sự xích lại gần nhau giữa Gianni Infantino và Aleksander Ceferin. Đây là bước đi quan trọng nhằm củng cố sự hài hòa trong cấu trúc bóng đá toàn cầu, nơi giá trị chuyên môn đi đôi với lợi ích kinh tế bền vững.
