Tháng 12/2007, khi được Benfica ký hợp đồng, Renato Sanches chỉ là cậu bé 10 tuổi và được ví như một chú ngựa hoang chưa thuần chủng. Các tuyển trạch viên đội bóng Bồ Đào Nha tìm thấy Sanches ở Musgueira, một trong những khu nghèo và phức tạp nhất của Lisbon.
Mùa tiếp theo, Sanches chơi cho đội thiếu nhi của Benfica gặp Sporting Lisbon, một phiên bản vị thành niên của 2 kình địch đã thống trị bóng đá Bồ Đào Nha trong hơn một thế kỷ. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa.
Tuần sau đó, Sanches biến mất.
“Chúng tôi cố gắng liên lạc với gia đình cậu chàng qua điện thoại”, Luis Nascimento, một trong những HLV của học viện đào tạo trẻ Benfica nhớ lại. “Chúng tôi sau đấy lặn lội trở lại Musgueira để cố gắng đưa nó về. Nhưng Sanches biệt tích. Cậu ta đào ngũ một tháng trời”.
Đột nhiên một ngày Sanches xuất hiện ở sân tập CLB tại Seixal, Lisbon và khiến các HLV của cậu cảm thấy bối rối. Họ tra hỏi cậu, lo lắng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Sanches. Đã xảy ra vấn đề gì? Tại sao cậu bé này lại biến mất?
Sanches lúc đầu không hé nửa lời và tỏ ra rụt rè. Cuối cùng các HLV cũng dỗ dành được Sanches giải thích. Cậu nói với các thầy cậu bị gẫy tay.
“Chúng tôi nói, ‘Con đáng nhẽ phải tới gặp các thầy,’” Nascimento hồi tưởng. “’Các thầy có bác sỹ và có thể giúp con.’ Cậu ấy đáp, ‘Không, con sợ các thầy sẽ đánh con vì con gây phiền phức.’ Có lẽ nó bị gẫy tay khi đang chơi đùa trên đường phố. Nó sợ sẽ bị phạt vì trốn ra ngoài”.
Thời điểm Nascimento đề cập ở trên, Sanches là “con vịt xấu xí của đội” vì cậu đến vào giữa mùa giải. Các đồng đội của Sanches khi đó đã làm quen với nhau một thời gian. Tình trạng như bị cô lập trên sân khiến Sanches trở nên cục tính.
“Nó rất, rất hung hăng. Phụ huynh các cầu thủ khác thấy lo ngại về Sanches, rằng nó sẽ như vậy cả trên sân. Các HLV sau thời điểm đầu bối rối với tính cách mạnh mẽ của Sanches, cũng lo lắng như vậy”, Nascimento chia sẻ tiếp. “Nó không chơi bạo lực. Nó tìm cách lấy bóng không chỉ bằng chân và không bao giờ bị thẻ đỏ trong những năm tôi chỉ dạy nó. Nhưng nó thực hiện theo cách rất hung hăng. Nó muốn giành chiến thắng bằng mọi giá”.
Nascimento cho biết cách Sanches chạy loạn xị săn bóng xuất phát từ những năm tháng chơi bóng trên đường phố tại khu ổ chuột cậu ở, với những đứa trẻ lớn hơn 3 đến 4 tuổi. Sanches tỏ ra cứng cỏi nhưng rõ ràng cần có sự chỉ dạy. Phải mất vài năm tại học viện, Sanches mới học được cách chơi kỷ luật ở trung tâm hàng tiền vệ, vai trò bản năng của cậu.

“Sanches bắt đầu chơi như một cầu thủ tấn công, rồi chơi bên cánh phải. Nó không có chút ý thức chiến thuật”, Nascimento nói. “Nó không biết chơi trong một đội là như thế nào. Chỉ có nó và trái bóng. Chỉ khi cậu chàng chơi cho đội U.14, chúng tôi mới bắt đầu cho đá ở hàng tiền vệ vì đó là vị trí nó phải hiểu là cần nhìn xung quanh chứ không chỉ nhìn lên cầu môn đối phương và hai bên”.
Nascimento huấn luyện Sanches từ lứa U.11 đến U.15 tại Benfica – thời gian sát cánh cùng anh lâu hơn bất kỳ HLV khác tại học viện. Và ông chưa một lần gặp cha hay mẹ cậu học trò đặc biệt của mình.
“Nó lúc nào cũng một mình”, Nascimento nhớ lại. “Nó bắt tàu điện ngầm một mình, làm gì cũng một mình”.
Khi ký hợp đồng với Benfica, lúc 10 tuổi, Sanches phải đi từ khu mình ở, qua cầu 25 de Abril Bridge (được ví như cầu Cổng Vàng ở San Francisco), rồi sông Tagus mới đến được trung tâm tập luyện Seixal của CLB.
Trung tâm Seixal của Benfica có cơ sở hạ tầng hiện đại, với những bãi cỏ cắt tỉa hiện đại, cây xanh rải rác, một khách sạn, hồ bơi và các sân tập kích cỡ khác nhau. Seixal được bao quanh bởi các cửa an ninh, nơi các CĐV tụ tập hàng ngày, luôn cầm sẵn điện thoại và sách để xin hình ảnh và chữ ký các thần tượng.
Nhà viết kịch bản phim, Joao Matos nhận xét rằng đối với một cậu bé 10 tuổi, việc đi từ nhà ở Musgueira tới Seixal, một thế giới gần như riêng biệt là bất bình thường. Sanches, xin nhắc lại đang 10 tuổi, luôn mất khoảng 2 giờ đồng hồ mỗi lần di chuyển.
“Hiếm có đứa trẻ nào ở độ tuổi đấy một mình bắt xe buýt hay đi tàu điện ngầm ở Lisbon. Khi bạn nhìn thấy đứa bé nào như vậy, bạn sẽ cảm thấy sợ. Bạn sẽ nghĩ, ‘Ôi, nó từ khu ổ chuột, nó có lẽ đang tính trộm cắp vặt.’ Hoặc bạn sợ cho sự an toàn của nó, và cảnh sát cũng không thích một thằng bé đi ra ngoài mà không ai kèm”.
“Đối với thằng bé, bước chân từ khu ổ chuột vào học viện không khác gì đặt chân đến hành tinh khác, nơi mà tất cả toát lên vẻ giàu có, với những ngôi sao lớn ra vào trên những chiếc xe sang. Nó hẳn phải cảm thấy choáng ngợp.
“Khi ai đó nói với cậu ta lúc 8 tuổi, ‘Cháu có thể trở thành một cầu thủ bóng đá’, thì cậu ta hiểu nghĩa là sẽ như Cristiano Ronaldo, như Nani. Cậu ta biết rõ những câu chuyện về họ. Cậu ta biết đây là cơ hội thoát khỏi cảnh tăm tối của khu ổ chuột”.
Năm 15 tuổi, Sanches đặt vấn đề với HLV liệu cậu có thể sống ở Seixal. “Nó luôn tự đưa ra các quyết định” – vẫn lời Nascimento.
Trong 11 năm làm công tác đào tạo trẻ tại Benfica, Nascimento chưa bao giờ gặp một cầu thủ đội trẻ nào quyết tâm như Sanches. “Nó xác định mục tiêu. Nó muốn trở thành ai đó”.
Rời khỏi nhà chỉ là bước tiếp theo trong hành trình của Sanches. Anh là một trường hợp đặc biệt của Benfica khi không phải cầu thủ trẻ từ nước ngoài hay ở vùng hẻo lánh của Bồ Đào Nha. Sanches thấy mệt mỏi vì mất thời gian đi lại, và anh thấy mình có thể tránh xa những rắc rối, phiền nhiễu của cuộc sống tại khu ổ chuột như Musgueira bằng việc chuyển đến sống ở Seixal.
“Những người ở đây đều được sinh hoạt trong điều kiện tốt”, Nascimento nói. “Do vậy nó nghĩ ‘Nếu mình muốn trở thành một cầu thủ, đây là những gì mình phải có’. Gần đây, nó nói trong một cuộc phỏng vấn rằng nó tới Seixal sống vì ở đây, nó không còn ý niệm về thời thơ ấu; nếu nó không tới đây, nó không thể tách rời hai thế giới”.
Thương vụ trị giá… 750 euro và 25 quả bóng
Những người đàn ông như Antonio Quadros tự tay dựng những ngôi nhà tồi tàn mọc lên trong những năm 1950, từ các đầm lầy của Musgueira, một trong những khu ổ chuột của Lisbon.
“Chúng tôi là vùng rất nghèo”, Quadros nói. “Nhà của chúng tôi được dựng bằng gỗ và kim loại. Chúng tôi không có nước, không có điện, không có bất cứ cái gì. Chúng tôi chẳng có gì do vậy bật ra ý tưởng ‘vậy thì thành lập một CLB bóng đá cho những đứa trẻ có chỗ để chơi, để mà ước mơ”.
CLB được thành lập năm 1963 và được đặt tên Aguias da Musgueira, có nghĩa “Những con đại bàng vùng Musgueira”. Quadros là Chủ tịch đầu tiên của CLB và giờ, sau 53 năm, ông vẫn nắm giữ vị trí này.
“Tôi là một CĐV Sporting, nhưng khi chúng tôi thành lập CLB lại có nhiều người yêu Benfica hơn do vậy chúng tôi chọn đại bàng. Biểu tượng Benfica là đại bàng và biểu tượng của Aguias da Musgueira cũng thế”.
Hiện tại Quadros mắt đã mờ, song ông vẫn nhớ mình thường xuyên xem Sanches chơi bóng trên đường phố, khi ông đi bộ từ nhà đến trụ sở CLB.
“Một lần tôi thấy cậu ta đến sân xem các cầu thủ lớn hơn tập luyện”, Quadros hồi tưởng. “Tôi hỏi cậu ta, ‘Cháu muốn tới đây chơi bóng chứ?’ Cậu ta đáp, ‘Có ạ’, và câu chuyện bắt đầu như vậy. Năm đó Sanches 7 tuổi.
“Tôi chỉ muốn đưa Sanches ra khỏi đường phố và cho nó một cơ hội. Do vậy tôi nói, ‘Cứ đến đây chơi. Đừng chơi trên đường phố nữa’. Tôi đã chứng kiến rất nhiều, rất nhiều đứa trẻ ở đây cần sự chỉ dẫn của cha nó. Có 2 con đường, hoặc đường phố hoặc sân cỏ, và tôi cho nó con đường thứ 2. Tôi làm như vậy với nhiều đứa trẻ. Renato chỉ là một trong số đó”.

Mẹ của Sanches, bà Maria das Dores, là người nhập cư từ Cape Verde đến Bồ Đào Nha. Quadros chưa bao giờ gặp cha Sanches (ông cũng có tên giống con trai). Cha mẹ Sanches đã chia tay nhau từ lâu. “Ở nhà, mẹ cậu ta cũng sắm vai người cha. Bà ấy ký vào mọi giấy tờ, tất cả”, Quadros nói tiếp.
Sanches tỏ ra không biết sợ là gì ở trên sân, và nhanh nhẹn như một chú thỏ. “Không ai bắt kịp được nó trừ khi chơi xấu đá thẳng vào chân nó”, Quadros nói. “Vì nó thấp bé nên hay bị bắt nạt, tuy nhiên nó luôn bình tĩnh không trả đũa.
“Nhưng sau khi trận đấu kết thúc, nó lại đòi xử những ai chơi xấu mình trong trận. ‘Cháu sẽ đá chúng nó’, nhưng chúng tôi phải can nó, ‘Bình tĩnh nào. Trận đấu kết thúc rồi’. Cuối cùng, nó không bao giờ đánh nhau với cầu thủ đội khác. Nó chỉ là một đứa trẻ con, vẫn còn hiếu động”.
Nói luôn mồm là một phần của Sanches mà Quadros vẫn còn nhớ. “Nó nói liên tục. Nếu nó bị thay ra, nó cảm thấy bối rối. ‘Con chịu hết nổi với thầy rồi. Con sẽ không đá bóng nữa’. HLV khi đó sẽ nói với nó, ‘Con phải chuyền nhiều hơn. Con phải chơi vì đội. Và nó lại dịu xuống, lại bỏ ý định không đá bóng nữa. Nó lúc nào cũng muốn mình là người có bóng”.
Sanches có tiềm năng và Quadros không thể giữ anh. “Cuối năm 2007, Benfica tới đặt vấn đề muốn đưa nó về để đào tạo. Nhưng tôi nói, ‘Không, không. Nó còn hợp đồng. Nó sẽ ở lại với chúng tôi 2 năm nữa’. Tôi muốn đợi Renato 12 tuổi mới để nó tới Benfica vì khi đó Aguias da Musgueira mới nhận được một khoản từ việc chuyển nhượng”.
Sporting cũng đang theo sát Sanches. Benfica biết điều đó và không muốn đợi thêm 2 năm. Quadros đem việc này ra cuộc họp Hội đồng quản trị.
“Tôi nói, ‘Chúng ta không thể cắt chân đứa bé. Chúng ta phải để nó đi vì nó không thể ở đây với cơ hội này’. Hội đồng quản trị đồng thuận cho Renato đi. Sau đó Benfica cho biết, ‘Chúng tôi sẽ gửi các ông khoản trợ cấp 750 euro cho trường học Musgueira và 25 quả bóng’”.
Aguias da Musgueira đã phải đợi 8 năm để nhận bao tải đựng bóng của họ. Quadros vẫn đang mặc cả với Benfica sau khi CLB này bán Sanches cho Bayern với phí chuyển nhượng 35 triệu euro hồi tháng 5. Ông muốn gã khổng lồ bóng đá Bồ Đào Nha đền bù cho Aguias da Musgueira một ít tiền cho thần đồng của CLB. “Tôi đã gửi thư cho chủ tịch Benfica, nhưng ông ta vẫn chưa thèm hồi đáp”.
Sanches bao nhiêu tuổi? 18 hay 21, 23, 24?
Sanches là cầu thủ duy nhất của Aguias da Musgueira sản sinh chơi cho đội bóng lớn của Bồ Đào Nha như Benfica. Trong văn phòng đơn sơ của CLB, trên bức tường không sơn, bên cạnh màn hình TV là tấm poster hình Sanches khoác áo đấu của… Benfica, đánh dấu mùa giải rực rỡ và cũng là duy nhất của tiền vệ này tại đội một.
Buổi chiều tôi (phóng viên BR) tới thăm Aguias da Musgueira, cũng là ngày Sanches rời Lisbon để lần đầu tiên hội quân với đội hình Bayern, có một chiếc BMW màu đen đỗ ngoài cửa nhà mẹ cầu thủ này. Sanches đã tậu một căn hộ mới cho gia đình, nằm gần khu trung lưu. Anh “ứng xử” với sự giàu có… bất ngờ của mình theo cách như vậy.

Mẹ anh từ chối đề nghị phỏng vấn. Thái độ miễn cưỡng, nghi ngại cũng xuất hiện ở những người hàng xóm Sanches. Khoảng cách họ tạo ra đến từ dạo xuất hiện tin đồn Sanches gian lận tuổi, ở thời điểm anh nổi lên trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha tại EURO 2016.
Carlos Severino, cựu giám đốc và ứng cử viên chức chủ tịch Sporing, là người đầu tiên đưa ra nghi ngờ Sanches có thể già hơn tuổi 18 trên giấy khai sinh.
“Tôi từng nói Renato có thể 18 tuổi, nhưng thể hình và sức mạnh của cậu ta lại của một cầu thủ nhiều tuổi hơn nhiều”, Severino vừa cười vừa nói. “Và tôi thử hỏi con trai tôi, nó 13 tuổi và cũng chơi bóng. Khi nó nhìn ảnh Renato, nó ngay lập tức nói ‘Anh ta chắc chắn 21 tuổi hoặc nhiều hơn’. Đấy không phải lời tôi nói, mà là con trai tôi.
“Tay đại diện Jorge Mendes của Renato dọa sẽ kiện tôi, nhưng lão ta không làm được vì tôi đâu có nói ‘Renato không thể 18 tuổi’. Tôi không nói, nhưng tôi vẫn nghĩ cậu ta có cơ thể rất phát triển đối với một đứa 18 tuổi.
“Khi tôi thấy cậu ta hạ Hulk, một cầu thủ to con người Brazil chơi cho Zenit, tôi nói với các đồng nghiệp, ‘Thấy không hả? Một thằng bé 18 tuổi hạ được Hulk vốn khỏe hơn nó rất nhiều’. Những nghi ngờ về sức mạnh cơ thể cậu ta vẫn còn”.
Cuối năm 2015, thời điểm Sanches đang chơi tuyệt hay và đưa Benfica trở lại cuộc đua giành chức vô địch với Sporting, Severino cho rằng ngôi sao trẻ của Benfica gian lận tuổi.
Khi Sanches có trận đầu tiên cho Benfica vào ngày 30/10/2015 (thắng Toleda 4-0), mùa giải của đội bóng đang rơi tự do. Họ bị loại khỏi Cúp Bồ Đào Nha, kém đội đang dẫn đầu Sporting 8 điểm, và ở trận đấu trước đó họ bị Sporting đè ngửa ghi 3 bàn không gỡ.
Trong trận đầu tiên đá chính của mình 2 tháng sau (tháng 12, trên sân nhà Da Luz), Sanches ghi một bàn bằng cú sút xa sấm sét từ khoảng cách hơn 30 mét vào lưới Academica. Mặc dù Sanches chơi không tốt trong giai đoạn về cuối của mùa giải, nhưng ảnh hưởng của anh đối với sự tỉnh giấc của Benfica vẫn rất rõ nét.
Đội chủ sân Da Luz có cú đúp danh hiệu với chức vô địch giải VĐQG và League Cup khi mùa giải kết thúc. Phần thưởng cho màn trình diễn chói sáng của Sanches là trận đầu tiên cho ĐTQG vào tháng 3/2016.
“Khi Renato đá trận đầu tiên cho Benfica, đội bóng đang trượt dốc”, bình luận viên truyền hình đồng thời là luật sư cho Benfica, Joao Diogo Manteigas chia sẻ. “Các CĐV không hài lòng. Mọi thứ đi chệch hướng. Renato đã thay đổi Benfica bằng sức mạnh của cậu ta, lối đá hoang dại của cậu ta.
“Renato không phải cầu thủ xuất sắc nhất của CLB, mà Jonas mới là sự khác biệt lớn nhất vì ghi nhiều bàn nhất. Nhưng Renato đẩy tất cả lên cùng với mình. Sự có mặt của cậu ấy tạo ra khác biệt thực sự. Khi Renato có trong đội hình, Benfica đang từ 10 lên 100”.
Manteigas gặp Sanches vài lần. Anh nhận xét cầu thủ trẻ này có sự can đảm cả trong cũng như ngoài sân cỏ. “Cậu ta rất tự tin, cái cách cậu ta thể hiện”.
Trong khi phong độ của Benfica được cải thiện với sự có mặt của Sanches trong đội một, Sporting đi theo chiều ngược lại. Chủ tịch Sporting, Bruno de Carvalho đã nhìn thấy sự thay đổi cán cân quyền lực và cố gắng làm nản lòng kình địch bằng việc khơi lên tin đồn Sanches giả mạo giấy khai sinh và già hơn tuổi 18.
“Đấy là một trong những viên đạn được chủ tịch Sporting bắn ra năm ngoái. Câu chuyện được đào bới, gây xôn xao trong một thời gian”, Manteigas nói.
Carvalho tận dụng các cuộc phỏng vấn với báo giới và tài khoản Facebook cá nhân của mình làm nền tảng cho chiến dịch tuyên truyền làm xấu hình ảnh kình địch.
“Mọi người tự hỏi làm sao ông ta không bị phạt? Vì ông ta đăng tải nó trên trang Facebook cá nhân, do vậy BTC các giải đấu chuyên nghiệp Bồ Đào Nha không thể phạt ông ta”, Manteigas chia sẻ.
Vị luật sư 33 tuổi cũng cho biết, mùa giải nào cũng “có một cuộc chiến” giữa Benfica và Sporting, nhưng mùa trước là cuộc chiến xuyên tạc đối thủ tồi tệ nhất của 2 CLB mà anh có thể nhớ. Tranh cãi về giấy khai sinh của Sanches là một phần trong đó.
Ngày 19/3/2016, tờ Jornal de Noticias của Bồ Đào Nha, đưa tin Sanches dù sinh ngày 18/8/1997 nhưng phải 5 năm sau, tháng 8/2002, cậu mới đăng ký làm giấy khai sinh.
Carvalho ngay lập tức vồ lấy thông tin. Trên tài khoản Facebook, ông ta khẳng định Benfica “đã che giấu tuổi thật của Sanches”, và đăng tải hồ sơ sinh của Sanches ở bệnh viện Amadora-Sintra.
“Ông ta cố làm cho các CĐV Sporting tin Sanches đã dối trá về độ tuổi của mình”, Manteigas nói tiếp. “Liên tiếp là những câu chuyện có nội dung liên quan đến đời tư Sanches xuất hiện trên các mặt báo, như việc cha cậu đã bỏ rơi cậu như thế nào…”
Thậm chí khi một tài liệu đã được đưa ra để chứng minh Sanches không gian lận tuổi, Severino vẫn lý luận rằng, sự nghi ngờ vẫn tồn tại.
“Có rất nhiều trường hợp như vậy trong bóng đá”, ông ta nói. “Thường nằm ở các cầu thủ châu Phi vì họ hay thay đổi độ tuổi trên thẻ công dân. Trong các lứa trẻ của đội tuyển Bồ Đào Nha, các cầu thủ gốc Phi trông già dặn hơn đồng đội châu Âu.
“Renato không chơi nhiều cho các đội tuyển trẻ. Cậu ta đi lên từ lứa trẻ lên đội một rất nhanh. Và sau đó vấn đề đăng ký giấy khai sinh của cậu ta bị đẩy lên. Cậu ta được cho là đăng ký khai sinh khi đã 5 tuổi”.
Có một âm mưu, ngầm phân biệt chủng tộc với các cáo buộc chống lại Sanches?
“Tôi không tin bọn họ sẽ làm như vậy nếu Sanches là người da trắng”, Matos nhận định. “Đấy là bởi Sanches là người Bồ gốc Phi. Tình trạng tương tự chắc chắn sẽ xảy ra với những cậu bé da trắng sinh ra ở các khu vực nông thôn hoặc các khu ổ chuột của Lisbon.
“Tại Bồ Đào Nha, có một suy nghĩ đó là ‘những đứa trẻ gốc Phi thường đi xe đạp đến văn phòng đăng ký thành phố’ vì người gốc Phi đôi khi không dùng tuổi thật trên thẻ công dân trong bóng đá và điền kinh. Renato là nạn nhân của ác cảm đó”.
Sanches từng phải chịu đựng tình trạng bị phân biệt chủng tộc khi chơi bóng ở Bồ Đào Nha. Sau trận đấu gặp Rio Ave hồi tháng 4, cậu ném áo đấu tặng các CĐV Benfica đi theo đội cổ vũ. Khi cậu đi về phía đường hầm, nhóm các CĐV quá khích giả tiếng khỉ. Sanches đáp lại bằng một nụ cười khinh khỉnh, rồi đưa tay dưới nách giả động tác của một con khỉ.
Trở lại với câu chuyện Sanches bị tố gian lận tuổi. Anh rất tức giận nghe những thông tin như vậy về mình. Tháng 5, qua tờ Record, cố vấn pháp lý của Sanches do đại diện cầu thủ này là Jorge Mendes sắp xếp, yêu cầu Carvalho xin lỗi công khai hoặc sẽ bị đưa ra tòa.
“Jorge Mendes đã đe dọa kiện nhiều người”, Serevino nói, “vì ông ta đang đàm phán với Bayern và lùm xùm về tuổi tác Sanches rất có thể sẽ làm hỏng cuộc đàm phán”.
Bất chấp Bồ Đào Nha làm nên lịch sử với chức vô địch EURO 2016, trong đó Sanches đóng vai trò ngôi sao, kể từ bàn thắng không thể quên vào lưới ĐT Ba Lan ở tứ kết, những rắc rối về tuổi tác vẫn chưa buông tha anh.
Cựu HLV Auxerre, Guy Roux lại xáo vấn đề lên trong một cuộc phỏng vấn kênh Dolce Sport của Romania. “Sanches nói cậu ta 18 tuổi, nhưng tôi có thể đảm bảo cậu ta phải 23, 24 tuổi”.
Vài ngày sau, Diario de Noticias khẳng định đã khai thác được nguồn từ bệnh viện Amadora-Sintra, rằng Sanches ra đời vào lúc 3h25 chiều ngày 18/8/1997. Mọi tranh cãi kết thúc từ đây, “thông tin của tờ báo đã chấm dứt mọi đe dọa về các hành động pháp lý về tội phỉ báng từ phía Sanches” – Manteigas.

Nhưng lý do vì sao Sanches được đăng ký khai sinh muộn vẫn chưa được làm rõ. Có ý kiến thì cho rằng do khi Sanches được sinh ra, mẹ và cha anh chưa đăng ký kết hôn trong khi người cha không có mặt ở Bồ Đào Nha lúc đó. Theo quy định thời điểm đấy, một người mẹ muốn đăng ký khai sinh cho con mình thì cần có sự hiện diện của người cha. Tờ Diario de Noticias cho rằng, cha Sanches rời Bồ Đào Nha sang Pháp sinh sống không lâu sau khi Sanches ra đời, và ông chỉ trở về quê nhà vài năm sau đó.
Tuy nhiên, theo suy đoán của Matos, mẹ của Sanches không ý thức cô phải đăng ký khai sinh cho Sanches khi vừa sinh cậu. Chỉ đến khi Sanches đi học, trường học yêu cầu có giấy khai sinh thì mẹ cậu mới đi làm.
Sanches vừa mới bước sang tuổi 19 vào ngày 18/8. Và anh cũng mới bắt đầu cuộc phiêu lưu mới ở Bayern, một đội bóng có tầm vóc lớn hơn rất nhiều so với Benfica.
Sẽ không dễ dàng cho Sanches chiếm một vị trí trong đội hình HLV Carlo Ancelotti. Cũng không dễ dàng cho cậu, một người trưởng thành từ khu ổ chuột, không được hưởng đầy đủ sự giáo dục và tình yêu thương của người cha trong việc thích nghi môi trường mới, ngôn ngữ mới.
Với Nascimento, ông vẫn tin đứa học trò bé nhỏ, có tính cách hơi dị của mình sẽ phát triển mạnh mẽ ở Đức.
“Khi nó tới Seixal, đó là thế giới rất khác. Giống như bây giờ nó tới Đức, và nó sẽ thích nghi được. Sẽ không có gì rắc rối vì nó sẽ là Renato Sanches, nhà tân vô địch châu Âu”.
Video: Một số hình ảnh đáng chú ý của Renato Sanches
Bình luận
. Mục tiêu của "Người đặc biệt" là nhanh chóng bắt tay vào hành động để bù đắp khoảng thời gian CLB bị trì trệ trong giai đoạn bầu cử vừa qua.
Victor Wembanyama và Stephon Castle đã tỏa sáng rực rỡ để giúp San Antonio Spurs đánh bại New York Knicks 115-111, rút ngắn tỷ số loạt trận NBA Finals xuống còn 1-2.
Djed Spence xác nhận sẽ phải thi đấu với một chiếc mặt nạ bảo vệ chuyên dụng xuyên suốt chiến dịch World Cup 2026 do dính chấn thương gãy xương hàm.
Từ vị trí dự bị tại EURO 2024, Mikel Oyarzabal đang trải qua giai đoạn bùng nổ nhất sự nghiệp để trở thành niềm hy vọng số một trên hàng công Tây Ban Nha.
Với 104 trận đấu diễn ra trên lãnh thổ ba quốc gia Bắc Mỹ, World Cup 2026 sẽ chứng kiến những hành trình di chuyển với nhiều đội tuyển dài chưa từng có trong lịch sử giải đấu.
Lionel Messi dẫn đầu lịch sử World Cup với 21 lần in dấu giày vào bàn thắng, xếp trên loạt huyền thoại và bỏ xa kình địch Cristiano Ronaldo.
Link xem trực tiếp trận futsal Thái Sơn Bắc vs Tân Hiệp Hưng thuộc giải futsal HDBank VĐQG 2026. Cập nhật kênh phát sóng, link trực tuyến futsal Thái Sơn Bắc vs Tân Hiệp Hưng lúc 18h00 ngày 9/6.
Sân Gillette Stadium ở Boston (Mỹ) mang bầu không khí cuồng nhiệt đặc trưng của thể thao vùng New England và là địa điểm đáng để khám phá ở World Cup 2026.
Đội tuyển Brazil bước vào World Cup 2026 với nỗi lo âu hiện hữu ở cả hai biên, phơi bày cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại một vị trí từng là niềm tự hào bất diệt của Selecao.
Trước thềm World Cup 2026, cụm từ "đội tuyển mạnh nhất trong lịch sử" liên tục được truyền thông và người hâm mộ nhắc đến khi nói về Nhật Bản của HLV Moriyasu.
Chuyên trang thống kê Squawka vừa dự đoán đầy bất ngờ về đội hình xuất phát của tuyển Hàn Quốc, với "lá bài bất ngờ" ở trận ra quân tại World Cup 2026.
Không chỉ là trò chơi bóng đá nổi tiếng nhất thế giới, EA SPORTS FC còn được xem như một “nhà tiên tri” World Cup nhờ thành tích dự đoán đúng 4 trận chung kết liên tiếp.
Brazil, Pháp, Argentina và Uruguay đều sở hữu những ngôi sao đẳng cấp thế giới, nhưng chìa khóa thành công của họ tại World Cup 2026 có thể nằm trong tay các HLV.
Cập nhật lịch thi đấu vòng bảng World Cup 2026 hôm nay mới nhất. Xem ltđ, lịch trực tiếp World Cup năm 2026 theo giờ Việt Nam chính xác.
Kết quả trước Malaysia mang đến lợi thế đáng kể cho U19 Thái Lan trên hành trình chinh phục U19 Đông Nam Á 2026 khi họ có thể đối đầu U19 Việt Nam, thay vì rơi vào nhánh đấu có Indonesia hoặc Australia.
FIFA vừa xác nhận trọng tài xuất sắc nhất năm của bóng đá châu Phi, ông Omar Abdulkadir Artan, sẽ không thể tham gia điều hành tại World Cup 2026.
Sân Arrowhead với sức chứa lớn cùng lượng cổ động viên nổi tiếng ồn ào của bóng bầu dục Mỹ sẽ là "chảo lửa" thực sự ở World Cup 2026 tới đây.
Ở vòng loại thứ 2 của chặng Ankara World Cup 2026 diễn ra vào ngày 9/6, Nguyễn Hoàn Tất và Phạm Quốc Thuận sẽ cạnh tranh tấm vé đi tiếp.
Cựu tuyển thủ Frank Leboeuf vừa công khai chỉ trích Kylian Mbappe “quá ích kỷ”, làm dấy lên cuộc tranh luận về vai trò thủ lĩnh của ngôi sao tuyển Pháp.
Trận cầu tâm điểm của tuần thi đấu đầu tiên VNL 2026 đã mang đến cho người hâm mộ một bữa tiệc bóng chuyền đỉnh cao khi Brazil đánh bại đội tuyển nữ Ý sau 5 set đấu nghẹt thở, qua đó chấm dứt chuỗi 39 chiến thắng liên tiếp đầy ấn tượng của đội bóng số 1 thế giới.
Mikel Oyarzabal tiếp tục thể hiện phong độ săn bàn đáng nể, giúp đội tuyển Tây Ban Nha có màn chạy đà thuận lợi trước thềm World Cup 2026.
Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2026 hứa hẹn sẽ mang đến những trận cầu đỉnh cao khi quy tụ hàng loạt đội bóng chất lượng đến từ các nền bóng chuyền hàng đầu châu Á và châu Âu.
Link xem trực tiếp trận futsal Hà Nội vs Sài Gòn Titans thuộc giải futsal HDBank VĐQG 2026. Cập nhật kênh phát sóng, link trực tuyến futsal Hà Nội vs Sài Gòn Titans lúc 15h00 ngày 9/6.
Chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Indonesia tại AVC Cup 2026 chỉ giúp đội tuyển Việt Nam được cộng 0,01 điểm trên BXH bóng chuyền thế giới.
Trên hệ thống đăng ký của BWF, trạng thái thi đấu của Nguyễn Thùy Linh tại 2 giải cấp độ Super 300 là US Open, Canada Open đã chuyển sang chế độ hủy tham dự.
Dù phải nhận thất bại 2-3 trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại AVC Cup 2026, Indonesia đã để lại rất nhiều ấn tượng bằng màn trình diễn quả cảm và tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc.
Đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ tại AVC Cup 2026.
Lịch thi đấu, trực tiếp billiard carom 3 băng Ankara World Cup năm 2026 hôm nay 9/6. Cập nhật lịch trực tiếp giải billiard carom 3 băng Ankara World Cup năm 2026 mới nhất.
Dù sở hữu sự nghiệp lẫy lừng, nhiều huyền thoại sân cỏ vẫn thiếu chiếc cúp vàng World Cup trong phòng truyền thống.
Sân vận động mang tên gợi nhớ đến những chiếc quần áo bò nổi tiếng, Levi’s ở San Francisco (Mỹ) sẽ mang hơi thở công nghệ đặc trưng của Thung lũng Silicon đến World Cup 2026.
Sân Akron tại Guadalajara, Mexico gây ấn tượng với hình dáng ngọn núi lửa và hứa hẹn mang đến bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt tại World Cup 2026.
HLV Lionel Scaloni đang cân nhắc những thay đổi mang tính đột phá trong đội hình xuất phát của Argentina cho trận ra quân tại World Cup 2026 gặp Algeria.
HLV Lionel Scaloni khẳng định Lionel Messi sẽ ra sân trong trận giao hữu với Iceland, màn tổng duyệt cuối cùng của Argentina trước khi bước vào chiến dịch World Cup 2026.
HLV Roberto Mancini đang tiến rất gần tới việc trở lại dẫn dắt tuyển Ý, ba năm sau cuộc chia tay gây nhiều tranh cãi.
Đội tuyển nữ Nhật Bản đã khép lại tuần thi đấu đầu tiên của VNL 2026 theo cách không thể ấn tượng hơn khi vượt qua chủ nhà Canada sau 5 set đấu đầy cảm xúc.
Mất Wesley, Brazil không bổ sung hậu vệ cánh mà tăng cường tuyến giữa, một nước cờ mang dấu ấn Ancelotti trước World Cup 2026.
Trong khi nhiều cầu thủ vỡ òa cảm xúc sau khi ghi bàn, Michael Olise lại luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Chính sự khác biệt ấy đã biến ngôi sao tuyển Pháp thành một trong những nhân vật bí ẩn nhất làng túc cầu.
Cập nhật lịch thi đấu VCK World Cup 2026 hôm nay mới nhất. Xem ltđ, lịch trực tiếp World Cup năm 2026 theo giờ Việt Nam chính xác.
Tình hình hồi phục chấn thương cơ bắp chân phải của Neymar đang là tâm điểm chú ý tại doanh trại của đội tuyển Brazil trước thềm World Cup 2026.
Ngày thi đấu 9/6 tại AVC Cup 2026 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trận cầu hấp dẫn, đặc biệt là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Hàn Quốc và chủ nhà Philippines ở bảng A.