Mancini vô địch Qatar cùng Al Sadd sau khi danh hiệu bị trì hoãn
Đây là một danh hiệu mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt, bởi nó đến sau một kịch bản đầy kịch tính và những rắc rối pháp lý ngoài sân cỏ khiến ngày vui của đội bóng bị dời lại đáng kể.
Thực tế, Al Sadd đã hội đủ điều kiện để đăng quang từ vài tuần trước. Tuy nhiên, một sự cố hy hữu xảy ra khi đội xếp thứ hai là Al-Shamal bất ngờ được xử thắng 3-0 trước đối thủ Qatar SC do lỗi thay người sai quy định.
Việc đối phương được cộng 3 điểm "từ trên trời rơi xuống" đã khiến cuộc đua vô địch bị xới lại ngay trước vòng đấu cuối.
Trong trận đối đầu trực tiếp quyết định, Al Sadd khẳng định bản lĩnh bằng chiến thắng 3-2, với pha lập công quan trọng của Roberto Firmino, qua đó nắm chắc ngôi vương mà không cần quan tâm đến các yếu tố pháp lý.
Chức vô địch tại Qatar đánh dấu cột mốc danh hiệu thứ 15 trong sự nghiệp huấn luyện cấp câu lạc bộ của Mancini. Nếu tính cả chức vô địch Euro 2020 cùng đội tuyển Ý, chiến lược gia này đã có tổng cộng 16 chiếc cúp trong bộ sưu tập.
Đây cũng là lần thứ 5 ông đăng quang tại một giải vô địch quốc gia và là lần thứ hai lên ngôi ở nước ngoài, sau kỳ tích cùng Manchester City tại Ngoại hạng Anh năm 2012.
Trước đó, Mancio từng thống trị Serie A cùng Inter Milan, bao gồm cả danh hiệu mùa 2005/06. Dù từng có thời gian làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông chỉ giành được cúp quốc gia cùng Galatasaray vào năm 2014 chứ không thể lên ngôi tại giải quốc nội.
