QBV FIFA 2015 và những phiếu bầu gây sốc

thứ ba 12-1-2016 10:08:30 +07:00 0 bình luận
Lionel Messi một lần nữa giành Bóng vàng 2015 tại lễ trao giải thưởng tại Zurich. Ngôi sao Barcelona cũng ghi tên mình vào kỷ lục của FIFA khi 5 lần đạt giải thưởng cao quý này.

QBV FIFA 2015 đã thuộc về Messi và nó không quá ngạc nhiên đối với nhiều người. Bởi trước đó, tiền đạo 28 tuổi đã được xem là ứng cứ viên nặng kí nhất cho hạng mục giải thưởng này.

Tuy nhiên, sau khi FIFA tiết lộ đã tiến hành phân tích chi tiết các phiếu bình chọn cho ai và trong đó có một số cái tên đã thật sự gây sốc.

Lionel Messi  (Barca) giành được đa số phiếu với 41.33%, trong khi Cristiano Ronaldo (Real Madrid) đứng thứ 2 với 27.76%, Neymar (Barca) đứng 3 với 7.86 % số phiếu bầu chọn.

Messi có tỉ lế số phiếu bầu chọn cao nhất với 41.33%.

Các nhà báo, HLV đội tuyển quốc gia và đội trưởng của Messi, Ronaldo, Neymar đều bình chọn cho họ ở tất cả hạng mục.

Sẽ không quá ngạc nhiên khi Messi và Ronaldo không bỏ phiếu cho nhau.

Messi và Ronaldo không bỏ phiếu cho nhau.

Messi bình chọn cho Luiz Suarez, Neymar và Andres Iniesta.  Ronaldo cũng giành sự ưu ái cho đồng đội của mình ở Real Madrid là Karim Benzema, James Rodriguez và Gareth Bale.

Đội trưởng Wayne Rooney đã bỏ phiếu đầu tiên cho Messi, thứ hai là Thomas Mueller và người bạn cũ Ronaldo ở vị trí thứ 3.

HLV trưởng tuyển Anh Roy Hodgson bình chọn cho Ronaldo, Messi và Eden Hazard đứng thứ 3. Rất nhiều người đã vô cùng kinh ngạc bởi Eden Hazard dường như chưa có gì nổi bật ở cả mùa giải, thậm trí còn có phần tệ hại.

HLV tuyển Anh, Roy Hodgson điền tên Eden Hazard cho sự lựa chọn thứ 3 của mình.

Thủ môn Petr Cech của Arsenal vẫn được một số đồng đội cũ ở Chelsea bỏ phiếu bầu.

Yaya Toure của Man City có thể không vui khi không giành QBV Châu Phi, nhưng anh nên tự hào khi có được 18 phiếu bầu từ các HLV và đội trưởng khác nhau.  Và trớ trêu thay, những phiếu đó hầu hết đến từ châu Phi.

Yaya Toure nhận được 18 phiếu bầu từ các HLV và đội trưởng đến từ Châu phi.

Alexis Sanchez (Arsenal) nhận được 2 phiếu bầu đầu tiên từ các HLV của đội tuyển quốc gia Ấn Độ và  Samoa.

Alexis Sanchez nhận được 2 phiếu bình chọn đầu tiên.

HLV của ĐT Myanmar là Zeise Gerd chắc hẳn phải rất mê các trận đấu ở Bundesliga khi bầu chọn cho Kevin de Bruyne, Toni Kroos và Thomas Muller.

Có lẽ số phiếu kỳ lạ nhất đến từ HLV ĐTQG Pakistan - Al Shamlan Mohammad Shamlan Mubarak. Ông chỉ bỏ phiếu cho Arjen Robben là cầu thủ xuất sắc nhất của năm mặc dù tiền vệ 32 tuổi đã bỏ lỡ phần lớn các trận đấu trong năm 2015 do chấn thương. Có lẽ Shamlan Mubarak không có nhiều thời gian theo dõi tin tức bóng đá trong năm 2015 (!?)

HLV của Guatemala – Ivan Franco Sopegno bầu chọn cho đồng đội của Messi ở ĐT Argentina, Javier Mascherano  là cầu thủ hay nhất năm của mình.

Mascherano sẽ rất vui mừng khi nhận được sự ủng hộ của HLV Ivan Franco Sopegno.

Tiền vệ Joey Barton của CLB Burnley đã sốc khi Suarez của Barcelona không lọt vào Top 3. Anh không tin Neymar lại có trong Top 3 trước Suarez? Barton đã viết lên trang cá nhân của mình những dòng cảm xúc như sau:

“ Về đạo đức, hành động cắn người của Suarez không hoàn toàn xấu như hành vi trốn thuế của Messi/Neymar. Và đó là một sự kiện của FIFA."

“ Luis Suarez có thể có trong Top 3 trước cả Ronaldo. Và chắc chắn trước cả Neymar.”

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội