Ronaldo đã vắng mặt ba lần khi khoác áo Al-Nassr, trong đó thời gian dài nhất là vào năm 2009
Kể từ khi gia nhập Al-Nassr vào cuối năm 2022, Cristiano Ronaldo không chỉ là biểu tượng chuyên môn mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ. Tuy nhiên, lịch sử đang đứng trước một cột mốc lạ lẫm: siêu sao người Bồ Đào Nha có thể xác lập kỷ lục về thời gian vắng mặt dài nhất kể từ khi đến Saudi Arabia nếu không ra sân trong trận gặp Arkadag tại AFC Champions League sắp tới.
Tính đến nay, Ronaldo đã có ba lần vắng mặt hai trận liên tiếp trong màu áo vàng - xanh. Lần đầu tiên xảy ra ngay khi anh vừa cập bến Riyadh, do phải chịu án phạt kỷ luật từ Liên đoàn bóng đá Anh sau sự cố đập điện thoại cổ động viên Everton.
Lần thứ hai là vào tháng 5/2025, khi sự mệt mỏi cơ bắp khiến anh phải ngồi ngoài trong các cuộc đối đầu với Al-Akhdoud và Al-Taawoun. Hiện tại, kịch bản này đang lặp lại lần thứ ba sau khi anh bỏ lỡ hai vòng đấu gần nhất gặp Al-Riyadh và Al-Ittihad. Có nhiều nguồn tin cho rằng đây là động thái phản đối của CR7 trước việc đội bóng chiêu mộ quá ít tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Nếu tiếp tục vắng mặt vào tối thứ Tư này, đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn ba năm, Ronaldo nghỉ thi đấu quá hai trận liên tiếp. Lần gần nhất điều này xảy ra là vào tháng 11/2022, khi anh bỏ lỡ ba trận đấu cho Man United và đội tuyển quốc gia do chấn thương.
Tuy nhiên, nếu nhìn lại toàn bộ sự nghiệp vĩ đại của tiền đạo này, những quãng nghỉ tại Al-Nassr vẫn còn rất ngắn ngủi so với quá khứ. Theo dữ liệu từ Transfermarkt, Ronaldo từng có 9 thời điểm vắng mặt dài hạn.
Đáng chú ý nhất là vào năm 2009, anh đã phải ngồi ngoài kỷ lục 12 trận liên tiếp do chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Một năm trước đó, vào năm 2008, một chấn thương tương tự cũng buộc anh phải phẫu thuật và bỏ lỡ 8 trận đấu. Những con số này cho thấy, dù ở tuổi ngoài 40, việc Ronaldo duy trì tần suất thi đấu dày đặc tại Saudi Arabia vẫn là một nỗ lực rất đáng nể phục.
