Ronaldo dẫn Zidane đi “chim chuột”

thứ ba 5-1-2016 22:56:41 +07:00 0 bình luận
Từ ngày trót dại với cô ca sĩ Nadiya, chị nhà Veronique Fernandez quản lý anh Zinedine Zidane rất chặt. Nhưng ở đời, “ai nắm tay được từ tối đến sáng”?

Lấy gái trường múa

Zinedine Zidane và vợ Veronique Fernandez có 4 cậu con trai là Enzo (1995), Luca (1998), Theo (2002) và Elyaz (2005). Khác với con cái nhà Beckham, cả bốn cháu trai nhà Zidane đều theo nghiệp cha và hiện đang ăn tập tại lò Castilla, riêng cậu cả Enzo đã thi đấu cho Real Madrid Castilla.

Zidane có con lớn và nhiều con vì anh yêu và lấy vợ khá sớm. Năm 17 tuổi, khi còn đang là cầu thủ trẻ của Cannes, anh vô tình gặp Veronique Fernandez, 19 tuổi, tại một hộp đêm. Theo như lời Veronique kể với El Mundo thì họ đã ưng nhau ngay từ “cái nhìn đầu tiên”.

Veronique Fernandez là người gốc TBN, theo gia đình di cư sang Pháp. Thời điểm quen chàng trai trẻ Zidane, Veronique đang là người mẫu nghiệp dư và là sinh viên của trường múa. Cô theo học múa ballet cổ điển và múa hiện đại.

Zidane lấy vợ từ rất sớm.

Là dân nghệ thuật, Veronique không mê bóng đá. Nàng WAG của Zizou thổ lộ với El Mundo: “Bố tôi bắt cả nhà tôi phải xem bóng đá nhưng tôi không thích. Chỉ đến khi gặp Zinedine tôi mới thay đổi, khi ấy tôi không hiểu luật bóng đá và anh đã dạy cho tôi”.

Gặp Zidane, Veronique không chỉ thay đổi cách nhìn với bóng đá, mà còn thay đổi cả sự nghiệp. Bởi để theo Zidane, Veronique đành phải rời trường múa, hi sinh giấc mơ nghệ thuật. Trong cuộc trả lời phỏng vấn về đời tư năm 2006, phu nhân của cựu ngôi sao Juventus vẫn còn tiếc nuối: “Vì Zidane, tôi phải bỏ trường múa. Tôi định sau khi cưới Zidane, sẽ mở một lớp múa để trở thành giáo viên, nhưng ý định này cũng không thành hiện thực, vì tôi quá bận rộn với con cái và việc gia đình. Có tiếc nuối nhưng tôi hạnh phúc, khi nhìn lại những gì tôi và Zidane có được cho tới thời điểm này. Gia đình quan trọng hơn tất thảy”.

Vẫn “tham mận tiếc đào”

Có vợ đẹp, con khôn, gia đình hạnh phúc. Nhưng… đàn ông mà, đôi khi người ta vẫn bắt gặp huyền thoại người Pháp trốn cô vợ già hơn anh 2 tuổi để đi “ăn vụng”.

Đầu tiên là bê bối với cô Nadiya hồi tháng 11/2006. Cô này là ca sĩ nhạc Pop người Pháp nhưng cùng có nguồn gốc Algeria như nhà vô địch World Cup 1998. Thời điểm ấy, các tay paparazzi của tạp chí Voici (Pháp) sau một thời gian dài theo dõi, thường xuyên bắt gặp Zidane trốn vợ đi ăn tối, xem phim và… vào khách sạn với Nadiya tại Paris. Riêng tại các khách sạn, Nadiya vào thuê phòng trước, một lúc sau, Zizou mới lén lút… lẻn vào. Thậm chí, ống kính của các tay săn tin của Voici còn nhiều lần bắt gặp Zidane đêm hôm khuya khoắt vẫn “đột nhập” vào tận nhà của Nadiya.

Tân HLV trưởng Real Madrid từng có bê bối tình cảm với nữ ca sĩ nhạc Pop - Nadiya.

Khi chuyện bị làm bung bét, Zizou không lên tiếng nhưng Nadiya thì cho biết, đúng là anh Zizou có hay đến nhà chơi, vì họ là bạn bè, chứ ngoài ra không có… “sơ múi” gì. Xấu chàng hổ ai, chị Veronique cũng chả nói gì nhưng theo Voici, khi sự việc xảy ra, Veronique cũng “tru lăn, tréo lộn” như bất cứ người đàn bà bị phụ tình khác. Từ ấy, chị “quản lý” anh nhà rất chặt. Vậy Zizou phải làm thế nào? Ca khó đã có… Ronaldo.

Tại Real Madrid, Zidane thân nhất với đàn em Cristiano Ronaldo, ngôi sao mà anh khẳng định là rất ngưỡng mộ. Nhưng ngoài yếu tố chuyên môn, Zizou còn quý CR7 vì mỗi khi công việc ở Real Madrid căng thẳng, cần nơi giải trí, xả stress, Zizou chỉ cần “alo” là đàn em CR7 có mặt.

Mỹ nhân Playboy cũng có

Về giải trí, theo nhà báo Javier G.Negre trong bài phóng sự “La vida secretísima de Cristiano Ronaldo en Madrid” (Cuộc sống bí mật của Cristiano Ronaldo tại Madrid) đăng trên El Mundo hồi tháng 02/2014 thì Ronaldo là “Vua giải trí ở Madrid”.

Tại Thủ đô Tây Ban Nha, Ronaldo có hai địa điểm ăn chơi kín đáo, được phục vụ, bảo vệ đặc biệt mà paparazzi không thể tiếp cận, đó là phòng VIP số 56 của hộp đêm Moma và hộp đêm Ramsés y Gabana. Nhưng Ronaldo cả đời không hút thuốc hay đụng đến một giọt rượu, vậy anh thường xuyên lui tới Moma và Ramsés y Gabana làm gì? Hai địa điểm trên thường diễn ra những đêm vui “gãy khóa long then” của gã trai BĐN cùng các chiến hữu. Và dĩ nhiên, ngôi sao không biết uống rượu như CR7 chỉ có nhu cầu về… người đẹp. Tại đó, đội ngũ chuyên phục vụ Ronaldo có thể điều cho anh và khách của anh bất cứ cô đào nào.

Mà vị khách thường xuyên của Ronaldo là ông anh Zidane. Lần gần nhất, Zizou “căng thẳng” và được CR7 dẫn đến Ramsés y Gabana giải sầu là vào ngày 14/12/2015, tức một ngày sau trận Real thất thủ 0-1 trên sân Villarreal. Đêm ấy, ngoài chuyện… chửi Rafael Benitez, Ronaldo đã điều người mẫu Sydney Barlette đến để “phục vụ” ông anh Zizou.

Sydney từng cởi đồ trên Playboy năm 2013, lọt vào tầm ngắm của Ronaldo từ mùa Hè năm 2014, khi cô nàng gặp ngôi sao Real tại New York… 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội