Totti thoát án quan hệ với mafia

thứ tư 16-9-2015 16:58:33 +07:00 0 bình luận
Lionel Messi vẫn đang nằm trong tầm ngắm của Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trong vụ rửa tiền cho mafia Nam Mỹ. Nhưng đội trưởng Roma, Francesco Totti thì đã có thể kê cao gối ngủ trong nghi án dựa vào quyền lực mafia Thủ đô ăn chặn tiền dành cho dân nhập cư nghèo khổ.

Totti làm cuộc khủng hoảng nhập cư thêm trầm trọng

Mafia Thủ đô (Mafia Capitale) bắt đầu thống trị Thủ đô Rome vào năm 2000, kẻ cầm đầu vốn là trùm khủng bố Massimo Carminati, được thế giới ngầm tôn trọng suy tôn là Vua thành Rome (I re di Roma). Khác với các băng mafia khét tiếng ở miền Nam như Camorra, ‘Ndrangheta hay Cosa Nostra, băng mafia Capitale không chú trọng vào ma túy, bảo kê hay bắt cóc tống tiền. Thay vào đó, tập đoàn tội phạm này liên kết chặt chẽ với các quan chức trong chính quyền Rome như cựu Thị trưởng Gianni Alemanno hay cựu Phó Chánh văn phòng Thị trưởng Rome, Luca Odevaine để can thiệp sâu vào nền kinh tế thành phố, từ xử lý rác thải cho tới xây dựng các công trình phúc lợi.

Bố già Carminati, đàn em cùng hàng loạt quan chức chính quyền Rome bị cảnh sát bắt trong chiến dịch gây rúng động Italia ngày 02/12/2014 mang tên “Thế giới trung gian” (Operazione Mondo di Mezzo). Vậy Mafia Thủ đô đã được quét sạch? Trong cuốn sách xuất bản hồi đầu năm có tựa “I re di Roma, destra e sinistra agli ordini di Mafia Capitale” (Vua thành Rome, cánh tả hay hữu đều thuộc về Mafia Thủ đô), hai tác giả Lirio Abbate và Marco Lillo khẳng định, vẫn còn nhiều tên mafia thủ đô đang nhởn nhơ được tung hô, nổi bật nhất là Francesco Totti.

Châu Âu hiện đang lâm vào cuộc khủng hoảng nhập cư lớn chưa từng có. Nhưng do đặc thù vị trí địa lý, Italia đã oằn mình với khủng hoảng nhập cư từ đầu những năm 2000. Nhưng chính cuộc khủng hoảng nhập cư lại là cơ hội kiếm tiền cho Mafia Thủ đô. Theo cuốn “I re di Roma”, trung bình mỗi năm Totti kiếm được 900.000 euro bằng cách thuê những tòa nhà xập xệ của Nhà nước cho dân nhập cư ở rồi lấy tiền từ CAAT (I Centri Assistenza Abitativa Temporanea) – chương trình cứu trợ nhà khẩn cấp dành cho người nhập cư ở Rome, được Chính phủ rót 45 triệu euro/năm. Cũng bằng chiêu trò này, công ty bất động sản Immobiliare Ten của Totti đã mua được một tòa nhà lớn tại Tor Tre Teste (Rome). Tiền mua nhà do… CAAT trả với lý do hợp lý là… cho dân nhập cư ở.

Totti thoát án vì anh là… Totti

Theo điều tra của hai tác giả Lirio Abbate và Marco Lillo, Francesco Totti thâm nhập vào thế giới ngầm của “Vua thành Rome” thông qua cựu Phó Chánh văn phòng Thị trưởng Rome, Luca Odevaine và Salvatore Buzzi – nhân vật được xem là quyền lực thứ 2 sau bố già Carminati, chuyên lo mảng mở rộng, mua chuộc, quan hệ với các chính trị gia cho bố già. Mối quan hệ của bộ ba Buzzi – Odevaine -Totti thân thiết tới mức, Buzzi thường xuyên điều máy bay riêng chở gia đình, vợ con Odevaine và Totti đi du lịch ở những thiên đường nghỉ mát trên thế giới.

Chính vì mối quan hệ đặc biệt này, Totti mới được Buzzi xin bố già, bảo kê cho lĩnh vực làm ăn “béo hơn buôn ma túy” là… nhà ở và các chương trình dành cho dân nhập cư.

Hàng loạt quan chức thoái hóa biến chất thành Rome theo bố già Carminati vào trại giam để phục vụ điều tra sau chiến dịch lớn Operazione Mondo di Mezzo. Odevaine cũng đã 2 lần bị tạm giam để điều tra (lần gần nhất tháng 06/2015). Còn Totti? Lợi dụng người nhập cư, bòn rút tiền ngân sách Nhà nước, làm cho cuộc khủng hoảng nhập cư thêm tồi tệ, đối xử tệ bạc với người nhập cư (nhà ở không đủ tiêu chuẩn như cam kết), quan hệ với tội phạm mafia, hối lộ quan chức… tất cả những sự thực ấy đã được phơi bày trong cuốn “Vua thành Rome” nhưng tại sao đội trưởng AS Roma vẫn bình yên vô sự?

Trước sức ép từ dư luận sau cuốn “Vua thành Rome”, tòa án cũng đã đưa Francesco Totti và một cựu ngôi sao AS Roma khác là Ciccio Cordova vào danh sách tình nghi, cần điều tra. Nhưng theo nguồn tin mới nhất từ giới truyền thông Italia, tòa án đã hủy điều tra đối với cả Totti và Cordova. Người ta không ngạc nhiên vì quyết định này, bởi Ignazio Marino -Thị trưởng Rome từng mỉa mai: “Ở Rome không ai được phép đụng vào Totti cả”. Vì sao không được phép? Thêm một câu trả lời không rõ ràng nhưng ai cũng hiểu: “Vì Totti là… Totti”.

TÂN PHONG

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội