Vì sao Messi không tham gia trận đấu MLS All-Star 3 năm liên tiếp?
MLS All-Star Game luôn được xem là một trong những sự kiện được chờ đợi nhất mùa hè của bóng đá Bắc Mỹ. Trận đấu giao hữu giữa đội hình các ngôi sao của Major League Soccer (MLS) và Liga MX không chỉ mang ý nghĩa quảng bá hình ảnh giải đấu mà còn là dịp để người hâm mộ chứng kiến những cầu thủ hàng đầu của khu vực thi đấu cùng nhau. Vì vậy, việc Lionel Messi tiếp tục không góp mặt tại All-Star 2026 nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm, nhất là khi siêu sao người Argentina vẫn được người hâm mộ bình chọn vào đội hình tiêu biểu.
Đây là năm thứ ba liên tiếp Messi không xuất hiện ở sự kiện này. Tuy nhiên, khác với hai lần trước, quyết định lần này không xuất phát từ mâu thuẫn giữa cầu thủ, CLB và ban tổ chức giải đấu mà là kết quả của một thỏa thuận đã được MLS chuẩn bị từ đầu mùa giải.
Messi được miễn tham dự nhờ quy định mới của MLS
MLS xác nhận Messi và đồng đội Rodrigo De Paul tại Inter Miami sẽ không tham dự MLS All-Star Game 2026 sau khi cả hai vừa cùng đội tuyển Argentina thi đấu đến trận chung kết World Cup 2026.
Theo thông báo của giải đấu, trước khi mùa giải 2026 khởi tranh, MLS và Hiệp hội Cầu thủ MLS đã thống nhất rằng những cầu thủ tham dự World Cup sẽ được quyền cùng CLB thảo luận về thời gian nghỉ ngơi cũng như lộ trình trở lại tập luyện và thi đấu. Mục tiêu của quy định này là bảo đảm thể trạng cho các cầu thủ vừa trải qua một giải đấu kéo dài với cường độ rất cao.
Sau thất bại của Argentina trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026, Messi và De Paul trở về quê nhà để nghỉ ngơi thay vì lập tức hội quân cùng Inter Miami. Hai cầu thủ này cũng vắng mặt ở trận MLS gặp Montreal và đến nay CLB vẫn chưa công bố thời điểm họ trở lại thi đấu.
Trên cơ sở thỏa thuận nói trên, MLS quyết định miễn nghĩa vụ tham dự All-Star cho cả Messi lẫn De Paul. Điều này đồng nghĩa hai ngôi sao của Inter Miami sẽ không phải nhận bất kỳ án phạt nào vì vắng mặt.
Thông báo của MLS nêu rõ: "Trước khi mùa giải bắt đầu, MLS và Hiệp hội Cầu thủ MLS đã thống nhất rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại World Cup, mỗi cầu thủ sẽ cùng CLB xác định thời gian nghỉ ngơi và lịch trình phù hợp để trở lại tập luyện cũng như thi đấu. Theo thỏa thuận đó, Lionel Messi và Rodrigo De Paul được miễn tham dự MLS All-Star Game 2026".
Quyết định này cho thấy MLS đã rút ra bài học từ những tranh cãi xảy ra trong mùa giải trước, đồng thời đặt ưu tiên vào sức khỏe của các ngôi sao thay vì buộc họ phải tham dự một trận đấu mang tính trình diễn.
Bài học từ án phạt năm 2025
Việc Messi được miễn tham dự năm nay càng trở nên đáng chú ý bởi chỉ một năm trước, anh từng bị MLS treo giò vì không góp mặt ở All-Star Game.
Năm 2025, Messi cùng Jordi Alba không tham dự trận đấu giữa đội hình các ngôi sao MLS và Liga MX sau khi vừa cùng Inter Miami thi đấu tại FIFA Club World Cup. Khi đó, hai cầu thủ không có sự chấp thuận từ ban tổ chức giải đấu nên MLS áp dụng quy định bắt buộc, treo giò cả hai một trận ở MLS.
Quyết định này tạo ra cuộc tranh luận lớn giữa ban tổ chức giải đấu và Inter Miami. CLB bang Florida cho rằng các cầu thủ cần được nghỉ ngơi sau lịch thi đấu dày đặc, trong khi MLS muốn bảo đảm sức hút cho sự kiện thường niên vốn thu hút hàng chục nghìn khán giả và lượng lớn người xem trên toàn thế giới.
Cuối cùng, Messi phải chấp nhận án treo giò một trận, dù anh là gương mặt được người hâm mộ mong chờ nhất của All-Star Game.
Những tranh cãi đó đã thúc đẩy MLS thay đổi cách tiếp cận trước mùa giải 2026. Thay vì áp dụng một quy định cứng nhắc cho tất cả các cầu thủ, giải đấu lựa chọn cơ chế linh hoạt hơn, cho phép những ngôi sao vừa tham dự World Cup hoặc các giải đấu lớn được thương lượng với CLB để có quãng nghỉ phù hợp.
Nhờ thay đổi này, Messi không còn rơi vào tình huống bị xử phạt như năm ngoái. Đồng thời, Inter Miami cũng có thể chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng cầu thủ, tránh nguy cơ quá tải đối với ngôi sao đã bước sang tuổi 39 sau một kỳ World Cup kéo dài tới trận chung kết.
Ở tuổi 39, Messi vừa trải qua kỳ World Cup kéo dài tới trận chung kết với đội tuyển Argentina. Chỉ trong hơn một tháng, anh phải thi đấu liên tục ở cường độ cao trước các đối thủ hàng đầu thế giới. Sau thất bại trước Tây Ban Nha trong trận chung kết, Inter Miami và MLS đều thống nhất ưu tiên để tiền đạo này có thời gian hồi phục thay vì lập tức trở lại thi đấu.
De Paul cũng nhận được chế độ tương tự. Cả hai trở về Argentina nghỉ ngơi sau World Cup và chưa xác định ngày tái xuất trong màu áo Inter Miami. Điều này cho thấy kế hoạch quản lý thể lực được xây dựng từ trước, thay vì là quyết định phát sinh ngay trước thềm All-Star Game.
Thực tế, Inter Miami còn phải tính toán cho giai đoạn còn lại của mùa giải MLS, nơi Messi vẫn là nhân tố quan trọng nhất trong cuộc đua vô địch. Việc mạo hiểm sử dụng anh ở một trận đấu biểu diễn có thể làm tăng nguy cơ quá tải hoặc chấn thương, đặc biệt khi lịch thi đấu của đội bóng bang Florida vẫn rất dày.
Sức hút của All-Star vẫn rất lớn dù thiếu Messi
Dù mất đi ngôi sao được chú ý nhất, MLS All-Star Game 2026 vẫn quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật của bóng đá thế giới. Theo danh sách do MLS công bố, đội chủ nhà có sự góp mặt của Son Heung-min, Thomas Muller, Tim Ream, Evander, Hany Mukhtar, Carles Gil, Ashley Westwood, Petar Musa, Sam Surridge cùng nhiều cầu thủ đang đạt phong độ cao tại giải đấu.
Đáng chú ý, Son Heung-min là một trong những cái tên được kỳ vọng nhất sau khi chuyển sang Los Angeles FC. Tiền đạo người Hàn Quốc sẽ lần đầu góp mặt tại sự kiện All-Star của MLS, trong khi Thomas Muller cũng thu hút sự chú ý lớn khi xuất hiện trong màu áo Vancouver Whitecaps sau khi chia tay Bayern Munich.
Ở hàng thủ, đội hình MLS còn có Tim Ream, đội trưởng tuyển Mỹ tại World Cup 2026, Richie Laryea, Jackson Ragen, Andy Najar và Steven Moreira. Trong khung gỗ là Maxime Crepeau, Matt Freese và Brian Schwake.
Bên kia chiến tuyến, Liga MX cũng mang đến đội hình rất mạnh. Thủ môn Keylor Navas tiếp tục là gương mặt giàu kinh nghiệm nhất, bên cạnh Nahuel Guzman. Hàng phòng ngự có Bruno Mendez, Willer Ditta, Nathan Silva, Jesus Gallardo và Israel Reyes.
Tuyến giữa của đại diện Mexico quy tụ hàng loạt tuyển thủ quốc gia như Carlos Rodriguez, Erik Lira, Gilberto Mora, Brian Rodriguez, Juan Brunetta và Fernando Gorriarán, còn hàng công có Santiago Sandoval, Armando Gonzalez và Robert Morales.
Guadalajara là CLB đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho đội hình Liga MX với sáu đại diện, trong khi Toluca, Cruz Azul, Tigres UANL và Pumas UNAM cũng có nhiều gương mặt góp mặt.
Theo ban tổ chức, đội hình Liga MX gồm 28 cầu thủ, trong đó có 12 người được lựa chọn từ các danh hiệu Quả bóng vàng của mùa giải 2025/26, 14 cầu thủ do HLV Antonio Mohamed đề cử và hai suất cuối cùng do Liên đoàn Bóng đá Mexico quyết định.
