AFC nói vụ Malaysia khác Timor-Leste, nguy cơ bị xử thua Việt Nam 0-3 vẫn treo lơ lửng
Bê bối liên quan đến hồ sơ cầu thủ nhập tịch của Malaysia đang gây chú ý lớn tại Đông Nam Á, đặc biệt từ người hâm mộ Việt Nam. Ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik thua 0-4 trước Malaysia. Trong trận đấu này, Malaysia có tới 7 cầu thủ nhập tịch bị xác định sai hồ sơ ra sân thi đấu. Sau đó, Tòa án Trọng tài Thể thao đã ra phán quyết cấm thi đấu chính thức 1 năm đối với những cầu thủ này.
Từ đây, một trong những câu hỏi được quan tâm là liệu Malaysia có thể bị xử thua 0-3 ở các trận đấu liên quan hay không, cụ thể là các cuộc đối đầu với Nepal và Việt Nam.
Trước vấn đề này, tại cuộc họp báo ngày 16/3 ở Kuala Lumpur, Tổng thư ký AFC Windsor John không đề cập trực tiếp đến khả năng xử thua kỹ thuật. Ông chỉ cho biết không thể so sánh trực tiếp vụ việc của Malaysia với trường hợp Timor-Leste trước đây, dù bản chất đều liên quan đến hồ sơ cầu thủ.
“Trong trường hợp của Timor-Leste, giải đấu đã kết thúc trước khi hành vi phạm tội được phát hiện,” ông Windsor nói tại cuộc họp báo. “Khi giải đấu đã kết thúc và bạn phát hiện ra hành vi phạm tội, bạn không thể trừng phạt ngược lại. Bạn phải trừng phạt về phía trước.”
Đó là lý do Timor-Leste từng bị cấm tham dự vòng loại Asian Cup 2023 và bị xử thua 0-3 tất cả các trận tại vòng loại Asian Cup 2019 sau khi bị phát hiện làm giả giấy tờ quốc tịch cho các cầu thủ.
Ngược lại, theo ông Windsor, tình huống của Malaysia khác ở thời điểm phát hiện sai phạm.
“Đối với Malaysia, vấn đề này được phát hiện khi giải đấu vẫn đang diễn ra. Không thể nói trường hợp Timor-Leste và FAM là giống nhau. Tình hình không giống nhau,” ông nhấn mạnh.
Việc sai phạm bị phát hiện khi giải đấu chưa kết thúc khiến AFC có nhiều phương án xử lý khác nhau. Một trong số đó là xem xét lại kết quả các trận đấu nếu xác định cầu thủ không đủ tư cách thi đấu. Trong bóng đá quốc tế, các trường hợp tương tự thường dẫn đến án thua kỹ thuật 0-3.
Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi liệu Malaysia có thể bị xử thua 0-3 ở các trận đấu liên quan, bao gồm cả những cuộc đối đầu với Việt Nam.
Dù vậy, Tổng thư ký AFC nhấn mạnh mọi quyết định cuối cùng phải do Ủy ban kỷ luật xem xét một cách cẩn trọng.
“Tất cả các quyết định của Ủy ban kỷ luật đều có thể bị kháng cáo. Sau khi kháng cáo, vụ việc thậm chí có thể được đưa ra Tòa án Trọng tài Thể thao,” ông Windsor cho biết.
Vì vậy, khả năng Malaysia bị xử thua kỹ thuật trước Việt Nam hiện vẫn chỉ dừng ở mức giả thiết, cho đến khi AFC đưa ra kết luận chính thức.
