Báo châu Á: ĐT Malaysia có thể thất bại khi sử dụng cầu thủ nhập tịch

thứ sáu 7-2-2020 12:50:00 +07:00 0 bình luận
Việc sử dụng những cầu thủ nhập tịch trong đội hình thi đấu sẽ gây ra nhiều thử thách và cản trở cho ĐT Malaysia tại vòng loại World Cup 2022.

ĐT Malaysia thể hiện tham vọng lớn tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khi nhập tịch hai cầu thủ chất lượng là Guilherme De Paula và Liridon Krasniqi để gia tăng sức mạnh trên hàng công của đội bóng này.

Tiền đạo người Brazil Guilherme De Paula hiện đang khoác áo CLB Perak thi đấu tại Malaysia Super League. Tính đến thời điểm hiện tại, tiền đạo này đã thi đấu ở 19 CLB khác nhau sau hơn 14 năm. Trong sự nghiệp của mình tại Malaysia, Paula đã ghi 77 bàn thắng và 95 đường kiến tạo thành bàn. Đây được xem là con số khá ấn tượng với một tiền đạo đã khá lớn tuổi như Paula.

Tiền đạo Guilherme De Paula đang nhận được nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ Malaysia

Cầu thủ nhập tịch còn lại là tiền vệ Liridon Krasniqi, người Kosovo hiện đang thi đấu cho CLB Johor Dazul Tazim. Anh là một trong những cầu thủ nước ngoài thành công nhất trong lịch sử Malaysia Super League với bốn mùa giải thành công cùng đội bóng cũ Kedah giai đoạn 2015-2018. Với vai trò là một tiền vệ công, Krasniqi đã có đến 122 đường kiến tạo và 37 bàn thắng khi chơi bóng tại Malaysia.

Ngoài hai cầu thủ này, theo một nguồn tin khác, LĐBĐ Malaysia cũng đang cố gắng nhập tịch một cái tên khác là Lee Andrew Tuck, người đã chơi cho nhiều CLB tại Thái Lan, Bangladesh và Malaysia.

Trước việc nhập tịch nhiều cầu thủ để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, báo châu Á dự đoán ĐT Malaysia rất dễ gặp thất bại với chiến lược thi đấu này.

Tờ Live Sport Asia nêu quan điểm: “Đối với các cầu thủ nhập tịch, mặc dù giải quyết được một số vấn đề chuyên môn nhưng sẽ không chắc chắn có thành công bởi nhiều bất cập. Đầu tiên là sự khác biệt về ngôn ngữ giữa cầu thủ nhập tịch và những người bản xứ.

Mỗi người sử dụng một ngôn ngữ nói khác nhau sẽ làm ảnh hưởng và cản trở rất nhiều trong việc giao tiếp trên sân. Ngoài ra, viêc tiếp nhận thông tin về chiến thuật hay lối chơi từ HLV trưởng cũng là một điều vô cùng khó khăn”.

ĐT Malaysia sẽ phải đối diện với nhiều thử thách khi sở hữu những cầu thủ nhập tịch trong đội hình

Tờ này cũng nhận định, vấn đền thứ hai cần phải nói đến đó là sự kết hợp giữa những cầu thủ nhập tịch và cầu thủ bản địa khi thi đấu trên sân. Việc phối hợp, trao đổi để có được sự hòa hợp trong lối chơi mất rất nhiều thời gian, nhất là khi các cầu thủ nhập tịch đều đã có tuổi. Cần phải nhìn nhận rằng, những cầu thủ nhập tịch thường dễ bị mất phong độ khi phải thi đấu với một ĐTQG hoàn toàn mới. Thất bại của ĐT Indonesia ở giai đoạn đầu vòng loại World Cup 2022 là một minh chứng rõ ràng nhất.

“Để củng cố đội bóng, LĐBĐ Indonesia ồ ạt nhập tịch một loạt các cầu thủ bóng đá nước ngoài như như trung vệ Otavio Dutra (Brazil), tiền vệ Stefano Lilipaly (Hà Lan) hay tiền đạo Beto Goncalves (Brazil). Khả năng của họ là điều không phải bàn cãi nhưng khi thi đấu trong màu áo ĐTQG, cả ba cầu thủ này đều không thể ngăn cản sự xuống dốc tệ hại của ĐT Indonesia”, Live Sport Asia lý giải.

Để chuẩn bị cho trận đấu với UAE trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022, ĐT Malaysia sẽ tập trung vào ngày 15/3 và di chuyển đến Bahrain để tập luyện cũng như thi đấu giao hữu với ĐTQG nước này vào ngày 21/3.

Trong trận đấu với UAE, Malaysia sẽ không có ba cầu thủ quan trọng là Brendan Gan, Syafiq Ahmad và Matthew Davies do án treo giò. Tuy nhiên, cả ba cầu thủ dự kiến ​​sẽ trở lại trong trận đấu với Việt Nam 5 ngày sau đó.

Yên Lãng
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội