Bốn cầu thủ nhập tịch Indonesia thoát án phạt ở Hà Lan
Bê bối liên quan đến hộ chiếu từng gây xôn xao bóng đá Hà Lan đã chính thức khép lại với nhóm cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Indonesia. Bốn cái tên gồm Dean James, Tim Geypens, Justin Hubner và Nathan Tjoe-A-On đều đã được giải tỏa các ràng buộc pháp lý, qua đó đủ điều kiện trở lại thi đấu.
Theo truyền thông Hà Lan, án phạt dành cho các cầu thủ này chỉ dừng lại ở mức rất nhẹ, cụ thể là vắng mặt một trận đấu. Đây được xem là kết quả thuận lợi, giúp họ nhanh chóng tái hòa nhập với CLB chủ quản trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.
Tại Fortuna Sittard, Justin Hubner cùng các đồng đội đã được xác nhận đủ điều kiện ra sân trở lại. Hậu vệ này nhiều khả năng góp mặt trong cuộc đối đầu với NAC Breda ở vòng 30 Eredivisie 2025/26. Trong khi đó, Nathan Tjoe-A-On cũng nhận tin vui từ Willem II khi được cấp lại giấy phép lao động và sẵn sàng tái xuất trong trận gặp Almere City.
Nguồn cơn của vụ việc bắt đầu từ đơn khiếu nại của NAC Breda sau thất bại 0-6 trước Go Ahead Eagles hồi tháng 3/2026. Đội bóng này đặt nghi vấn về tư cách cầu thủ ngoài Liên minh châu Âu (EU) của Dean James và các đồng đội. Sau khi nhập quốc tịch Indonesia, họ buộc phải từ bỏ hộ chiếu Hà Lan, kéo theo những ràng buộc nghiêm ngặt về giấy phép lao động cũng như hạn ngạch cầu thủ ngoài EU.
Một trong những yếu tố đáng chú ý là mức lương tối thiểu dành cho cầu thủ ngoài EU tại Hà Lan lên tới khoảng 608.000 euro/năm, tương đương gần 16,5 tỷ VNĐ. Đây là con số không nhỏ và cũng là rào cản lớn đối với nhiều CLB.
Việc được “minh oan” không chỉ giúp các cầu thủ ổn định sự nghiệp mà còn mở ra cơ hội đóng góp cho đội tuyển Indonesia trong thời gian tới, khi họ tiếp tục là những nhân tố quan trọng trong tham vọng vươn tầm khu vực và châu lục.
