Bóng đá Việt Nam: Xin chào 2016...

thứ năm 31-12-2015 22:04:12 +07:00 0 bình luận
Chào năm 2016, chào những thách thức, mục tiêu ở phía trước để hướng đến những niềm vui, nụ cười chiến thắng, thành công và sự thay đổi của một nền bóng đá…

Dù vẫn là giải U dành cho cầu thủ trẻ nhưng đó là sân chơi mang tầm vóc châu lục, dành cho những cầu thủ ở tuổi trưởng thành. Và với việc vượt qua vòng loại để có mặt ở VCK U.23 châu Á, gần như là lần đầu tiên trong lịch sử BĐVN ở một giải đấu châu lục, đó là chiến công của thầy trò HLV Miura. Có thể với cách làm, quan điểm bóng đá và sự khác biệt, không phải ai cũng tin vào thành công hay khả năng làm được một điều gì đó của U.23 VN trên đất Qatar nhưng với những gì đã làm được và thể hiện, với “phong cách Miura” mang đặc trưng của con người, văn hoá Nhật Bản, tại sao lại không chờ đợi những bất ngờ ở giải đấu ra quân của BĐVN trong năm 2016?

Khả năng HLV Miura được gia hạn hợp đồng sau VCK U.23 châu Á là rất thấp và BĐVN sẽ có một ông thầy mới, với mục tiêu hướng đến là tấm HCV SEA Games 2017 mà nhân vật chính sẽ là lứa cầu thủ trẻ tài năng của bầu Đức như nghị quyết của Thường trực lẫn BCH VFF, thế nên giải đấu quan trọng nhất trong năm là AFF Cup 2016 dường như không tồn tại. Đó là một nghịch lý và có lẽ đành hy vọng ở giải đấu ĐTQG không được chờ đợi, kỳ vọng nhiều lại thành công giống như chức vô địch lịch sử năm 2008.
Lần đầu tiên, BĐVN có cầu thủ xuất ngoại và thi đấu ở những giải chuyên nghiệp hàng đầu châu Á như J.League 2, K.League. Đó là tín hiệu đáng mừng và có rất nhiều điều đáng để chờ đợi, dõi theo hành trình phiêu lưu của những Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường - những tài năng trẻ mang trên mình sứ mệnh “mở đường” cho BĐVN.
Như là quy luật của bóng đá chuyên nghiệp, các CLB lần lượt thay đổi để tồn tại và phát triển. Từ ĐT.LA đến Than Quảng Ninh, từ CLB Hà Nội đến Đồng Tháp, S.Khánh Hoà BVN…, tất cả đều đang chuyển mình và từ việc chuyển đổi mô hình hoạt động đến việc định nghĩa, xác định lại những giá trị của bóng đá mà việc kéo khán giả lại gần, đến sân ủng hộ, có thể tin tưởng vào những khởi sắc ở các giải chuyên nghiệp sau 16 năm lên chuyên nghiệp.  
Không phải 13 hay 16 cái ghế mà nhiều hơn nữa, với những đại diện của Việt Nam ở AFF, AFC lẫn FIFA chứ không chỉ có PCT VFF Trần Quốc Tuấn trong trọng trách khẳng định, nâng tầm vị thế cũng như tiếng nói trọng lượng của BĐVN.

BĐVN cần thay đổi thực trạng và thay đổi đó phải bắt đầu từ chính VFF, cơ quan đầu não của cả nền bóng đá. VFF cần một “cuộc cách mạng”, với một lãnh đạo mới với tư duy, cách làm và dám hành động với sự đột phá để trước tiên giúp chính bộ máy lãnh đạo “đoàn kết và đoàn kết cao” chứ không thể vẫn “loạn” để rồi dẫn đến tình trạng “thượng bất chính, hạ tắc loạn”.

Khoảng 1 thập kỷ gần đây, năm nào các ĐT trẻ Việt Nam cũng giành vé dự VCK châu lục. Tuy nhiên, chưa lần nào đại diện của BĐVN vượt qua vòng bảng. Thế nên, đó sẽ là thách thức với U.16 VN và U.19 VN, những đội bóng trẻ đã giành vé tham dự VCK châu Á, với mục tiêu “lần đầu tiên” để có thêm một cú hích cho công tác đào tạo trẻ đang rất cần được đầu tư, phát triển hơn nữa.

Sau những thất bại, 2 đại diện của BĐVN là B.Bình Dương và HN.T&T đều có sự đầu tư, quyết tâm lớn với sân chơi châu lục. Không còn thoả mãn với “ao làng”, muốn “bơi ra biển lớn” và chứng tỏ mình ở sân chơi lớn AFC Champions League. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội