Chỉ ra ba vấn đề phòng dịch quá mức ở Nhật, ông Park nói: “Lòng tự trọng bị tổn thương”

thứ hai 28-3-2022 16:24:00 +07:00 0 bình luận
HLV Park Hang Seo bày tỏ sự không hài lòng về cách phòng dịch của chủ nhà Nhật Bản dành đến đội tuyển Việt Nam.

Kể từ khi đặt chân đến Nhật Bản vào ngày 26/3 để tham dự trận gặp chủ nhà thuộc lượt trận cuối vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tuyển Việt Nam gia nhập nguyên tắc bong bóng khép kín. 

Trong quãng thời gian ba ngày vừa qua, toàn đội gặp những vấn đề từ cách phòng dịch của chủ nhà. Ở buổi họp báo trước trận đấu vào chiều nay (28/3), HLV Park Hang Seo trút hết nỗi lòng. Ông nói: “Chúng ta cũng biết LĐBĐ Việt Nam và LĐBĐ Nhật Bản có mối quan hệ tốt từ xưa đến nay. Chúng tôi luôn luôn muốn duy trì tốt mối quan hệ này. Nhưng chúng tôi là khách, đại diện cho một đất nước đi làm nhiệm vụ ở đất nước khác. 

Tuyển Việt Nam ăn uống có vách ngăn ở Nhật.

Tuy vậy, khi sang đến đây, chúng tôi đã phải chịu sự quản lý phòng dịch quá mức. Điều này gây sự tổn thương về lòng tự trọng. Chúng tôi không nên bị đối xử như vậy. Với tư cách HLV trưởng, nếu những gì gặp khó khăn hay không đáng, tôi cần phải nói. Tôi nghĩ việc tôi nói như thế này là phù hợp. Tuy nhiên, khi tôi nói ra ý kiến này bị Nhật Bản cảnh báo “nếu ông vi phạm quy định sẽ đưa ông đi cách ly 3 ngày”.

Nếu tôi vi phạm quy định phòng dịch, cứ đưa tôi đi cách ly ba ngày, không có vấn đề gì cả. Nhưng, nếu cách hành xử phía Nhật làm tổn thương hoặc không cần thiết thì việc nói là quyền lợi của chúng tôi”.

Đó là vấn đề đầu tiên đội tuyển Việt Nam gặp phải ở xứ người. Vấn đề thứ hai là phía Nhật Bản không thông báo trước chỉ số CT quy định dương/âm tính COVID-19. HLV Park Hang Seo cho hay: “Vấn đề thứ hai là tiêu chí phòng dịch. Chỉ số CT ở Việt Nam là 36, ở Nhật là 40. Thế thì, quy định này theo tôi nghĩ, trước khi xuất phát ở Việt Nam, phía Nhật Bản thông báo cho Việt Nam chuẩn bị thì quá tốt chứ chúng tôi không thể biết tiêu chí này.

Sáng nay (28/3), ba thành viên của chúng tôi là bác sĩ Tuấn, Hà Đức Chinh và Adriano Schmidt đã bị cách ly từ tối hôm qua đến trưa hôm nay. Tiêu chí của Nhật Bản là 40 cho nên các thành viên của Việt Nam khi sang tính theo tiêu chí của Nhật Bản hoàn toàn có thể bị tính dương tính”.

Bên cạnh đó, ông Park không thể hiểu vì sao khi trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính lại không được xét nghiệm PCR để đảm bảo độ chính xác cao hơn.

Ông nói: “Khi chúng tôi sang đến sân bay ở Nhật Bản thì ở sân bay có một test, tôi không biết có phải test nhanh hay không và cho kết quả dương tính COVID-19. Điều này không vấn đề gì, tôi nghĩ nó phù hợp. Nhưng khi phiên dịch của chúng tôi được đưa về cơ sở cách ly, hai ngày hôm nay, chúng tôi yêu cầu tiến hành test PCR để kiểm tra chính xác hơn.

Khi không được xét nghiệm PCR, phiên dịch chúng tôi tự test và cho kết quả âm tính. Việc yêu cầu test PCR chỉ có một mục đích duy nhất là nâng cao tính chính xác của công việc. Chúng tôi không có ý định gì khác nhưng đến ngày hôm nay, phiên dịch chúng tôi vẫn chưa được test PCR.

Như các bạn đã biết, tôi chỉ có một phiên dịch thôi, sang đây mà không có phiên dịch, làm sao tôi có thể chỉ đạo công việc. Tất cả những người tiếp xúc gián tiếp với phiên dịch cũng ngồi ăn cơm phải cách ở khu riêng”.

Tân binh Adriano Schmidt vừa được "giải phóng" vào trưa nay. Ảnh: VFF

Trước các vấn đề kể trên, HLV Park Hang Seo cho rằng: “Tôi nghĩ, những khó khăn như thế này, tôi cần sự quan tâm hơn nữa từ phía Nhật Bản. Tôi cảm thấy cần được tôn trọng hơn. Những điều đó tôi nói cũng là điều đúng đắn thôi”.

Trước đó, ngay khi đặt chân đến sân bay quốc tế Narita, dù đã có sự chủ động chuẩn bị từ trước tất cả các giấy tờ liên quan theo yêu cầu y tế nước chủ nhà nhưng các thành viên ĐT Việt Nam cũng đã phải mất tới hơn 3 giờ đồng hồ mới có thể nhận được kết quả xét nghiệm để đảm bảo đủ tiêu chuẩn nhập cảnh.

Khi trợ lý Lê Huy Khoa có kết quả dương tính COVID-19, những trường hợp được xác định tiếp xúc gần trên chuyến bay tạm thời cũng được yêu cầu hạn chế tiếp xúc gần với các thành viên còn lại.

Ngay cả phòng ăn của đội tuyển cũng được chia cắt không gian bởi các vách ngăn nhằm hạn chế sự lây lan. Mỗi cầu thủ được ở một phòng riêng biệt.

Tuyển Việt Nam có trận đấu cuối ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp chủ nhà Nhật Bản. Trận đấu diễn ra lúc 17h35 ngày 29/3 trên sân Saitama.

Phương Ngọc
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội