Chốt danh sách ứng viên BCH VFF khóa IX, ông Trần Quốc Tuấn “một mình, một ngựa” ghế chủ tịch

thứ sáu 9-9-2022 21:47:56 +07:00 0 bình luận
Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa có văn bản báo cáo tổng hợp danh sách đề cử nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra VFF khóa IX. Ông Trần Quốc Tuấn được các đơn vị thành viên tín nhiệm cao khi đề cử vào chức danh Chủ tịch VFF.

Theo đó, ngày 5/8, VFF đã gửi văn bản tới 74 tổ chức thành viên đề nghị giới thiệu, đề cử nhân sự ứng cử các chức danh chủ chốt, Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra VFF khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026). Thời hạn gửi danh sách đề cử muộn nhất trong ngày 6/9.

Ông Trần Quốc Tuấn là ứng viên duy nhất được đề cử vào chức danh Chủ tịch VFF khóa IX.

Đến nay, VFF đã tổng hợp danh sách các ứng viên đã được các tổ chức thành viên đề cử. Theo VFF, danh sách tổng hợp đề cử sẽ tiếp tục được BTC Đại hội cập nhật và báo cáo đến các tổ chức thành viên.

Trên cơ sở danh sách hiện có, Tiểu ban nhân sự sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thiện danh sách chính thức báo cáo BCH và trình Đại hội. Đối với ứng viên tự ra ứng cử phải được cơ quan chủ quản cho phép.

Trong danh sách này, ở vị trí Chủ tịch chỉ có một mình ông Trần Quốc Tuấn, hiện đang là Quyền chủ tịch VFF khóa VIII. Ông Tuấn cũng được đề cử vào chức danh Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn. Đây cũng là vị trí chưa có ứng viên thật sự nổi trội, ngoại trừ ông Tuấn.

Có 4 người khác cũng được đề cử vào vị trí này gồm Dương Nghiệp Khôi, Vũ Tiến Thành, Trần Anh Tú và Phạm Ngọc Viễn. Dư luận cũng đang rất quan tâm vị trí được xem là “tay hòm, chìa khóa” Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ. Hiện tại, ông Lê Văn Thành đang đảm trách cương vị này ở BCH VFF khóa VIII.

Ở khía IX, ngoài ông Thành còn có ông Trần Anh Tú, Ủy viên thường trực BCH VFF khóa VIII, Chủ tịch VFF. Và gương mặt khá mới mẻ là Nguyễn Trung Kiên, Tổng giám đốc Next Media.

Ở vị trí Phó chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại có 5 ứng viên gồm ông Cao Văn Chóng, người đang đảm trách vị trí này; Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thể thao Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội; Phó TGĐ truyền hình Cáp Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Phương và Chủ tịch CLB Phù Đổng Nguyễn Xuân Vũ.

Các tổ chức thành viên VFF sẽ bầu ra một người đảm trách ở các vị trí này. Ngoài 4 chức danh kể trên, các thành viên VFF dự kiến bầu 17 thành viên Ban Chấp hành. Trong danh sách đề cử có 37 ứng viên. Trong đó có 14 ứng viên đang nằm trong Ban lãnh đạo của các đội bóng ở V.League; 5 ứng viên từ các đội bóng hạng Nhất; 1 đến từ hạng Ba cùng các ứng viên từ các phòng ban cũng như các tổ chức thành viên của VFF.

Huy Kha
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội