Vụ Quế Ngọc Hải: “Có những lỗ hổng, cần phải thay đổi để hoàn thiện”

thứ bảy 7-11-2015 22:40:14 +07:00 0 bình luận
Theo góc nhìn của Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng, “bản án” đối với Quế Ngọc Hải không nhắm tới một cá nhân cụ thể mà mục đích phải là phòng chống bạo lực sân cỏ đang có xu hướng gia tăng. Và ngành thể thao sẽ có chỉ đạo trong chức năng của mình để VFF xem xét điều chỉnh cách thức, quy trình cùng các nội dung của việc xử lý kỷ luật sao cho phù hợp, chặt chẽ và khả thi…

Xử lý nghiêm minh để phòng chống bạo lực

Trao đổi với Thể thao 24h, Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng đặc biệt nhấn mạnh đến quan điểm xuyên suốt của ngành thể thao nhiều năm qua là “xử lý nghiêm minh với mọi hành vi vi phạm  nhằm phòng chống bạo lực sân cỏ, đang có xu hướng gia tăng”.

Đây không phải là bản án nhắm riêng tới cá nhân Quế Ngọc Hải mà mục đích hướng đến việc răn đe và giáo dục cần thiết cho cả nền bóng đá. Mục đích quan trọng nhất từ đó phải từng bước tạo ra bước chuyển thực sự trong ý thức, thái độ và hiệu quả thực tế của không chỉ từng cầu thủ mà cả các nhà quản lý, huấn luyện, tham gia hoạt động bóng đá ở các cấp”.

Vị lãnh đạo ngành thể thao cũng đánh giá việc xử lý mạnh tay đối với Ngọc Hải đã cho thấy những điểm tích cực, khi chính Hải, hay các cầu thủ khác đã nhìn nhận lại nghiêm túc về bản thân, về nghề nghiệp của mình. Và các CLB, cơ quan điều hành đã thấy rõ đòi hỏi thay đổi cách nghĩ, cách làm để phòng chống bạo lực sân cỏ. Ông khẳng định tới đây ngành thể thao sẽ tiếp tục chỉ đạo phải “kiên quyết xử lý nghiêm minh với các hành vi bạo lực trong và ngoài sân cỏ”. Cơ quan quản lý nhà nước  sẽ chỉ đạo sát sao và hỗ trợ tối đa trong việc xây dựng các giải pháp quản lý, phòng chống bạo, tiêu cực trong bóng đá.

Cần sớm giải quyết những “lỗ hổng”

Xung quanh vụ kỷ luật Ngọc Hải, theo Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng, từ những diễn biến phức tạp đã bộc lộ một số bất cập, thậm chí “lỗ hổng” cả trong cách thức xử lý lẫn nhiều vấn đề thực tế của BĐVN. Rõ nhất như sự ràng buộc giữa cá nhân Ngọc Hải với CLB chủ quản SLNA, sự phối hợp và trách nhiệm của các CLB liên quan trực tiếp, hay sự chặt chẽ và tính khả thi của chính quyết định mà Ban kỷ luật VFF đưa ra.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng và phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Trường hợp của Ngọc Hải vừa điển hình lại vừa cá biệt với những vấn đề mới nảy sinh, cần đối diện, xử lý và hoàn thiện về luật.

Ở sự vụ này, các bên liên quan đều chỉ dựa trên cái lý riêng của mình và ông Thắng khẳng định qua đây các cơ quan hữu trách, trước hết VFF phải vào cuộc: “Chúng tôi sẽ có chỉ đạo trong chức năng của mình để VFF, Ban kỷ luật VFF xem xét lại toàn diện, kỹ lưỡng cách thức, quy trình cùng các nội dung của việc xử lý sao cho phù hợp, chặt chẽ và khả thi”.  

Theo ông Thắng, Quy định kỷ luật hiện tại do chính VFF cùng các thành viên, trong đó có các CLB tham gia xây dựng, thống nhất, cho nên giờ họ cần phải sớm cùng nhau xem xét để có những thay đổi, điều chỉnh hợp lý.

"Chúng tôi sẽ có chỉ đạo trong chức năng của mình để VFF, Ban kỷ luật VFF xem xét lại toàn diện, kỹ lưỡng cách thức, quy trình cùng các nội dung của việc xử lý sao cho phù hợp, chặt chẽ và khả thi”.

"Nếu nhìn từ các yếu tố nền tảng, BĐVN đã có một bước tiến dài song phải thừa nhận trình độ, thành tích chưa đáp ứng được đòi hỏi. Tình trạng bạo lực sân cỏ kéo dài, hiện tượng bán độ, dàn xếp tỷ số vẫn xảy ra, nhiều CLB giải thể hay lao đao vì lý do tài chính. Rõ ràng bóng đá đang phải trải qua giai đoạn rất khó khăn, dù đã qua nhiều năm tiến lên chuyên nghiệp, do chịu ảnh hưởng tiêu cực từ những mặt trái của cơ chế thị trường và một phần nữa là năng lực quản lý điều hành, giám sát”.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng.

VPF mua bảo hiểm cho cầu thủ là giải pháp phù hợp

Ông Thắng cũng đánh giá việc VPF đứng ra mua bảo hiểm cho cầu thủ (720 cầu thủ) có thể coi như một bước đột phá mới trong vấn đề vốn rất khó khăn này: “Đó là một sự đảm bảo tốt để các cầu thủ yên tâm tập luyện thi đấu, với sự đồng bộ và thống nhất, thay vì mỗi nơi làm một kiểu như lâu nay”. Việc mua bảo hiểm cho cầu thủ bình thường do các CLB trực tiếp thực hiện, song “VPF mua cũng là một giải pháp phù hợp xét trong điều kiện thực tế của BĐVN. Tất nhiên còn phải chờ xem việc áp dụng cụ thể như thế nào để có điều chỉnh, bổ sung cần thiết ”.

"Nếu nhìn từ các yếu tố nền tảng, BĐVN đã có một bước tiến dài song phải thừa nhận trình độ, thành tích chưa đáp ứng được đòi hỏi. Tình trạng bạo lực sân cỏ kéo dài, hiện tượng bán độ, dàn xếp tỷ số vẫn xảy ra, nhiều CLB giải thể hay lao đao vì lý do tài chính. Rõ ràng bóng đá đang phải trải qua giai đoạn rất khó khăn, dù đã qua nhiều năm tiến lên chuyên nghiệp, do chịu ảnh hưởng tiêu cực từ những mặt trái của cơ chế thị trường và một phần nữa là năng lực quản lý điều hành, giám sát”.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng

 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội