CLB Đà Nẵng khát khao hồi sinh tên sân Chi Lăng: Liệu có khả thi?

thứ bảy 14-10-2023 14:28:16 +07:00 0 bình luận
Lãnh đạo CLB Đà Nẵng bày tỏ mong muốn hồi sinh cái tên đã đi vào lòng người dân thành phố biển là Chi Lăng cho tên sân của đội bóng. Một động thái hợp lòng dân nhưng có khả thi?

Ở buổi lễ xuất quân của đội bóng tham dự giải hạng Nhất 2023/2024, tân Chủ tịch CLB Lê Văn Hiểu kiến nghị: "Có một sân bóng không cụ thể ở góc phố nào, sân bóng ở trong lòng người dân Đà Nẵng. Đó là sân Chi Lăng, chảo lửa Chi Lăng.

Tên Hòa Xuân chưa phải chính thức của sân nhà CLB Đà Nẵng.

Sân bóng đá của CLB SHB Đà Nẵng vẫn chưa được đặt tên. Hòa Xuân chỉ là tên của một dự án mà nhà thiết kế trước đó đã ghi. Chúng tôi xin được lấy tên Chi Lăng, cái tên trong lòng người dân Đà Nẵng thành sân bóng của chúng tôi".

Ông Hiểu nói thêm: “Đây là địa danh gắn với những lễ kỷ niệm 25 năm, 30 năm giải phóng Đà Nẵng. Đây là tên gắn liền với chiến thắng, niềm tin của nhân dân Đà Nẵng. Đề nghị lấy tên Chi Lăng không phải của tôi mà của đề nghị của tất cả các anh, của nhân dân TP Đà Nẵng".

Sân Chi Lăng, nằm ở vị trí trung tâm thành phố, ở quận Hải Châu được xem là “tứ giác vàng”, bao quanh bởi 4 tuyến đường Lê Duẩn, Chi Lăng, Ngô Gia Tự, Hùng Vương.

Sân vận động này chứng kiến những cột mốc lịch sử của đội bóng. Trong đó có hai chức vô địch V.League 2009 và 2012. Năm 2010, UBND TP Đà Nẵng dưới thời Chủ tịch Trần Văn Minh đã giao khu đất này cho Tập đoàn Thiên Thanh.

Ba năm sau, sân vận động Hòa Xuân (Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ), cách sân Chi Lăng khoảng 15km khởi công xây dựng vào ngày 21/2/2013. Theo dự kiến ban đầu, SVĐ Hòa Xuân sẽ kịp hoàn thành vào cuối năm 2014 để SHB. Đà Nẵng có thể đưa vào sử dụng ngay V.League 2015.

Sân Chi Lăng đã thành ký ức với NHM bóng đá Đà Nẵng.

Tuy nhiên, giữa năm 2014, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh bị bắt vì tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, SVĐ Hòa Xuân vẫn chưa hoàn thành như dự kiến buộc SHB.Đà Nẵng phải “thuê” sân Chi Lăng để làm sân nhà.

CLB Đà Nẵng vẫn đá ở sân Chi Lăng cho đến hết mùa giải 2016 khi sân Hòa Xuân hoàn thành. Sân vận động này có sức chứa gần 20.000 chỗ ngồi. Gói thầu xây lắp khán đài A, B, C, D, sân bóng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh do Cty cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng thi công, với giá trị 300,963 tỷ đồng. Gói thầu Hệ thống điện chiếu sáng sân bóng do Cty TNHH Thể thao Thành Lâm thi công, với giá trị 12,85 tỷ đồng.

V.League 2017, sân Hòa Xuân được đưa vào hoạt động và sân Chi Lăng trở thành dĩ vãng. Trận khai sân Hòa Xuân gặp HAGL đã chứng kiến hiện tượng vỡ sân khi số lượng khán giả quá đông so với sức chứa. Thậm chí, nhiều khán giả đã tràn vào đường hầm. 

CLB Đà Nẵng hướng đến mục tiêu biến sân hiện tại thành chảo lửa mới trong tương lai.

Đó cũng là lần hiếm hoi, sân Hòa Xuân không kín cả bốn khán đài. Nhiều thời điểm, số lượng không quá 5.000 người. Thành tích của đội khá bết bát. Đội bóng bên bờ sông Hàn chỉ loanh quanh thứ 9 và 10, trước khi rớt hạng mùa trước. Nhiều người cho rằng, sân đấu mang tên Hòa Xuân không mang lại vận may cho đội. 

Tham dự lễ xuất quân, Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường cho biết: "Chúng tôi ghi nhận và báo cáo với HĐND, UBND TP về đề xuất của anh Hiểu. Tên sân là động lực, nhắc nhở từng cầu thủ. Chúng ta ghi nhận, phát huy truyền thống của SVĐ Chi Lăng. Sân Chi Lăng là chảo lửa tình cảm, chảo lửa mong muốn của cầu thủ chứ không phải chảo lửa yếu tố khác".

Theo tìm hiểu, nếu lấy tên sân hiện tại thành tên sân Chi Lăng, rất nhiều ý kiến phản đối vì cho rằng, di tích mang tính lịch sử ở sân Chi Lăng cũ sẽ bị mất đi. Do đó, nhiều giải pháp đã được xem xét. Một trong số đó là lấy thêm một chữ phụ để ghép vào tên Chi Lăng.

Thành tích của bóng đá Đà Nẵng khi thi đấu ở sân nhà là Chi Lăng và Hòa Xuân

+ Sân Chi Lăng từ mùa giải 2001/2002 đến 2016: 

Ở 15 mùa thi đấu tại “chảo lửa” Chi Lăng, Đà Nẵng hai lần vô địch V.League (2009 và 2012); 2 lần đoạt ngôi á quân, 2 lần giành hạng Ba. Mùa giải có vị trí thấp nhất là V.League 2003 với thứ 10. 9/15 mùa cán đích ở Top 5. 

+ Sân Hòa Xuân từ mùa giải 2017 đến nay

Ở 6 mùa (không tính 2021 bị hủy vì dịch COVID-19), vị trí cao nhất của CLB là thứ 9 (2017, 2018, 2020). Hai mùa 2019 và 2022 đứng thứ 10. Mùa giải 2023 đứng cuối và xuống hạng.

Phương Ngọc
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội