Độc lạ V.League: Thủ môn Thanh Hóa được đăng ký đá tiền đạo
Trong chuyến làm khách trước CLB Công An TP.HCM, CLB Thanh Hóa chỉ đăng ký 17 cầu thủ – con số tối thiểu theo điều lệ giải. Đáng chú ý, danh sách dự bị của đội khách chỉ gồm 6 người, trong đó có tới 2 thủ môn và 4 cầu thủ sân.
Thực tế này phản ánh rõ cuộc khủng hoảng lực lượng mà đội bóng xứ Thanh đang đối mặt khi nhiều trụ cột dính chấn thương hoặc không đảm bảo thể trạng thi đấu.
Trong bối cảnh đó, thủ môn Trịnh Xuân Hoàng được chuẩn bị như một phương án đặc biệt. Ngoài áo thủ môn quen thuộc, Xuân Hoàng mang theo áo thi đấu số 67 để sẵn sàng vào sân đá tiền đạo nếu cần thiết.
Thủ môn sinh năm 2000 vốn là lựa chọn số một của Thanh Hóa ở đầu mùa giải, nhưng gần đây ngồi dự bị nhằm phục vụ phương án xoay vòng nhân
sự trong tình thế bất khả kháng.
HLV Mai Xuân Hợp thẳng thắn thừa nhận: “Đội chỉ còn khoảng 12–13 cầu thủ có thể thi đấu. Một số người bị đau, chúng tôi không dám mạo hiểm sử dụng. Nếu có thêm chấn thương, Thanh Hóa có thể không đủ người trên sân, nên việc thủ môn đá tiền đạo là phương án bình thường”.
Dù phải tính đến kịch bản hy hữu đó, Thanh Hóa vẫn hoàn thành nhiệm vụ khi giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân đối thủ. Tiền đạo Damoth Thongkhamsavath, cầu thủ Lào gốc Việt, tỏa sáng với cú đúp, giúp đội bóng xứ Thanh mang về 3 điểm quan trọng.
Thực tế, việc thủ môn được đăng ký đá tiền đạo do thiếu người không phải lần đầu xuất hiện ở bóng đá Việt Nam. Trước đây tại giải hạng Nhất, thủ môn Điểu Giang của CLB Bình Phước từng được đưa lên chơi như một tiền đạo trong bối cảnh đội hình sứt mẻ, thậm chí còn ghi bàn cho đội nhà.
Trên thế giới, những tình huống tương tự cũng từng được ghi nhận ở các giải đấu cấp thấp hoặc trong giai đoạn CLB khủng hoảng nhân sự, khi thủ môn được đăng ký như cầu thủ sân để “vá đội hình” cho đủ quân số.
Những câu chuyện như ở Thanh Hóa cho thấy mặt khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp, nơi các CLB đôi khi phải chấp nhận những giải pháp dị thường chỉ để đảm bảo đội hình ra sân hợp lệ.
