ĐTQG Malaysia và các CLB đối mặt nguy cơ xung đột chuyện gọi quân

thứ ba 16-6-2020 5:27:40 +07:00 0 bình luận
HLV ĐT Malaysia Tan Cheng Hoe tiết lộ ý tưởng và các kế hoạch chuẩn bị của ông nhiều khả năng sẽ khó thuận lợi do có nguy cơ bất đồng với quyền lợi của các CLB.

Theo đó, từ ngày 15/6, Chính phủ Malaysia đã chính thức cấp phép cho ĐTQG nước này được khởi động trở lại sau quãng thời gian nghỉ vì dịch COVID-19. Để chuẩn bị cho việc này, LĐBĐ Malaysia đã lên kế hoạch huấn luyện ngắn ngày từ tháng tới để các cầu thủ có được sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Tuy nhiên chính HLV Tan Cheng Hoe cho rằng, kế hoạch này sẽ khó thuận lợi bởi việc cho cầu thủ lên tập trung sớm không phải là mong muốn từ các CLB. Họ cần có sự chuẩn bị tốt hơn cho cầu thủ để sẵn sàng ngay khi giải VĐQG diễn ra vào tháng 9 tới theo dự kiến. 

HLV Tan Cheng Hoe cho biết: "Chúng tôi hiểu rằng các CLB có thể sẽ muốn tất cả các cầu thủ của mình tập trung cùng cả đội ở trại của họ. Các CLB này cần có được sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải nếu nó được phép bắt đầu trở lại vào tháng 9 và lực lượng đầy đủ nhất sẽ giúp việc tập luyện, chuẩn bị có hiệu quả hơn.

HLV Tan Cheng Hoe đang lo khó thực hiện kế hoạch tập trung ngắn hạn ĐT Malaysia 

Tất nhiên kế hoạch thành lập trại tập huấn ngắn ngày vẫn đang trên giấy tờ, chưa có gì cụ thể cả. Chúng tôi sẽ vẫn có những buổi họp để ngồi lại với nhau và thống nhất được các ý tưởng trước khi ra quyết định cuối cùng”.

Theo kế hoạch mà LĐBĐ Malaysia đưa ra, ĐTQG nước này sẽ bắt đầu năm 2020 bằng các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 trước tháng 10, sau đó sẽ là tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2020 từ ngày 23/11 đến 31/12, giải đấu mà họ đang là đương kim á quân.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã thực hiện các thay đổi về các quy tắc và quy định của AFF Cup sau dịch COVID-19. Mỗi đội có thể đăng ký tới 70 cầu thủ trong danh sách sơ bộ thay vì 50 như trước đây. Các đội cũng sẽ được phép đăng ký 30 cầu thủ thay vì 23 cho mỗi trận đấu và được phép thay 5 người mỗi trận.

Về việc tổ chức, AFF cũng đang tính toán việc sẽ để Việt Nam là nước đăng cai AFF Cup 2020 do Việt Nam đã và đang thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhịp sống ở Việt Nam diễn ra bình thường trở lại. 

Lâm Tuệ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội