FAM bị chỉ trích nặng nề: Bóng đá Malaysia cần chấm dứt văn hóa “xu nịnh”
Bóng đá Malaysia dậy sóng khi nhà phê bình thể thao Datuk Pekan Ramli lên tiếng kêu gọi các thành viên Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chấm dứt vai trò “kẻ xu nịnh”, nếu muốn đưa nền bóng đá quốc gia thoát khỏi khủng hoảng.
Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh FAM vẫn chưa lấy lại niềm tin sau bê bối lớn hồi tháng 2 năm ngoái. Khi đó, toàn bộ ban chấp hành nhiệm kỳ 2025/2029 buộc phải từ chức chỉ sau 11 tháng tại vị, do bị FIFA trừng phạt liên quan đến việc làm giả giấy tờ của bảy cầu thủ mang gốc gác Malaysia. Sự kiện này không chỉ gây tổn hại uy tín mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về cách vận hành của bộ máy lãnh đạo.
Lo ngại càng gia tăng khi một số cựu thành viên ban chấp hành cũ dự kiến tái tranh cử. Theo Pekan Ramli, vấn đề không nằm ở cá nhân nào nắm quyền, mà ở cách các thành viên FAM thực hiện vai trò giám sát và phản biện. Ông nhấn mạnh rằng các câu lạc bộ không thể chỉ “gật đầu cho qua”, mà cần chủ động tham gia định hướng, kiểm soát hoạt động của liên đoàn.
Nhà phê bình này cũng kêu gọi noi gương những lãnh đạo từng dám lên tiếng mạnh mẽ vì bóng đá Malaysia như Ahmad Basri Akil, Raja Ahmad Zainuddin Raja Omar hay Annuar Musa – những người từng chấp nhận bị đình chỉ vì chỉ trích FAM.
Theo Pekan, FAM chỉ có thể cải tổ thực sự khi tồn tại cơ chế kiểm soát và cân bằng rõ ràng, nơi mọi sai phạm được chỉ ra công tâm, không né tránh. Đây được xem là điều kiện tiên quyết để bóng đá Malaysia tìm lại hướng đi đúng đắn trong tương lai.
