Cafe 24h: “Gõ cửa trái tim”

thứ ba 8-3-2016 22:02:49 +07:00 0 bình luận
V.League ra đời đánh dấu bước ngoặt ở giải VĐQG. Bóng đá cấp CLB giàu thể lực và hiện đại hơn. Ngoài ra, nó còn được bổ sung giá trị gia tăng là các ngoại binh.

Tuy nhiên, nếu so với giải VĐQG thời bóng đá bao cấp thì chưa hẳn đã là hấp dẫn, thú vị. Một trong những nguyên nhân chính, đó là lối đá giống nhau. Thử hỏi, lối đá của đa phần các CLB tại V.League là gì? Câu trả lời không quá khó: Nặng về chiến thuật hạn chế điểm mạnh của đối thủ thay vì chủ yếu tập trung thể hiện lối chơi bóng của mình, chạy nhiều, va chạm nhiều, tìm mọi cách chuyển bóng cho tiền đạo ngoại binh dứt điểm.

Khán giả cứ thấy thiếu thiếu cái gọi là phong cách của các đội. Đã không còn lối đá đặc trưng của Tổng cục Đường sắt, Công an Hà Nội, Thể Công, Cảng Sài Gòn…

V.League chìm đắm trong việc thiếu phong cách cho đến khi xuất hiện cái tên HA.GL với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy, Đông Triều… Nhược điểm này cũng góp phần khiến các đội bóng luôn thiếu lực lượng CĐV trung thành. Đơn giản là khi yêu, khi quý ai đó, cái gì đó thì ai đó, cái gì đó phải có đặc trưng, thậm chí là sự khác biệt.

Lứa cầu thủ Học viện HA.GL Arsenal JMG có lẽ đến khi giải nghệ cũng khó mà vô địch V.League. Tuy nhiên, nói về lối đá điển hình cũng như khả năng thu hút CĐV thì họ còn vô đối trong vài năm nữa.

Người ta đã nhìn thấy cơ sở cho nhận định đó trong mùa giải 2015 và khẳng định thêm một bước qua 3 vòng đầu V.League 2016, dù HA.GL đã không còn 3 cái tên “hot” Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh.

Dù vậy, xét về mặt chuyên môn, bên cạnh lối đá ít chạm, di chuyển nhiều, phối hợp nhóm nhanh thì HA.GL còn có 2 nhược điểm: cầu thủ ngoại chất lượng kém và máy móc, khuôn mẫu trong phối hợp nhóm.

Xét về mặt thu hút fan, đội bóng phố Núi cũng có 3 nhược điểm.

Thứ nhất, tuyển ngoại binh không có cùng lối đá với các cầu thủ nội. CĐV HA.GL không thể “đã con mắt” với đội bóng khi mà bên cạnh hàng loạt các cầu thủ bản địa chơi thứ bóng đá “thêu hoa dệt gấm” là một vài ông Tây yếu kỹ thuật, thiên về chạy nhanh sút khoẻ.

Thứ hai, HA.GL tuy đã tạo dựng được thương hiệu đội bóng một cách thành công, nhưng họ chưa có biểu hiện cho thấy việc chăm sóc, phát triển Hội CĐV. Phần việc này HA.GL chưa thể bằng SLNA, Đồng Tháp, FLC.Thanh Hoá, Long An, XSKT.Cần Thơ.

Thứ ba, nếu 1-2 năm tới không có thành tích thì lực lượng fan sẽ giảm sút. Không có đội bóng nào nghèo nàn về thành tích sân cỏ lại có thể sở hữu lực lượng CĐV đông đảo.

Nhưng dù gì, thì cũng cứ tạm vui với việc HA.GL đã “gõ cửa trái tim” người hâm mộ - một điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh bóng đá nội ngày càng hao hụt khán giả - đi đã (!).

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội