Heerenveen “cắt lỗ” Văn Hậu, bầu Hiển tính sao?

thứ tư 4-3-2020 3:31:00 +07:00 0 bình luận
Hợp đồng của Văn Hậu với đội bóng Hà Lan sắp kết thúc, và khả năng Heerenveen tiếp tục gia hạn với hậu vệ CLB Hà Nội là khá thấp.

Cam kết 20% và thực tại phũ phàng

Đã 25 vòng đấu tại giải VĐQG Hà Lan trôi qua, vị trí quen thuộc của Văn Hậu vẫn là ghế dự bị. Vỏn vẹn tới lúc này, Văn Hậu mới chỉ có 4 phút ra mắt đội bóng mới ở trận đấu của Heerenveen với Roda JC tại cúp Quốc gia.

Ngay cả khi Woudenberg, cầu thủ đá chính ở vị trí của Văn Hậu bị chấn thương, HLV Jensen cũng chọn cách đưa một người khác từ cánh phải sang để “trám” vào chỗ trống, thay vì sử dụng Văn Hậu. Đó là một tín hiệu xấu với hậu vệ CLB Hà Nội.

Đội bóng của bầu Hiển có thể tạm an ủi khi gần đây, Văn Hậu thường xuyên được tạo cơ hội thi đấu ở giải dành cho các cầu thủ dự bị Hà Lan. Anh có những phát triển nhất định về chuyên môn. Nhưng ở chiều ngược lại, Heerenveen có lý do để chưa thể thoả mãn với những gì thu được từ Văn Hậu nếu đặt cạnh mức lương cao thứ 4 CLB theo hợp đồng.

Đoàn Văn Hậu thường xuyên dự bị ở Heerenveen.

Số tiền Heerenveen phải bỏ ra là quá lớn. Cụ thể, Văn Hậu được nhận 4.523 euro/tuần, cao hơn cả Woudenberg chỉ 4.000 euro/tuần, chưa kể số tiền Heerenveen phải trả cho CLB Hà Nội như một số nguồn tin đề cập lên tới trên dưới 1,5 triệu USD.

Sự trái ngược giữa thành quả được hưởng với công sức bỏ ra giữa Woudenberg và Văn Hậu có thể gợi ra nhiều vấn đề. Đơn cử như Woudenberg hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi với lãnh đạo Heerenveen về sự bất hợp lý anh và phần còn lại của CLB phải chịu.

Cũng sẽ có người giải thích rằng sự xuất hiện của Văn Hậu đã khiến lượng “follow” Heerenveen tăng lên rất mạnh, đặc biệt từ Việt Nam. Tuy nhiên, các con số trên lại không tạo nên giá trị cụ thể về mặt tài chính cho Heerenveen khi tới giờ, bản hợp đồng duy nhất gắn với Văn Hậu chỉ là một hãng xe đạp.

Trên thực tế, cựu HLV trưởng Heerenveen, Gertjan Verbeek hay cựu Chủ tịch Riemer van der Velde đều đã lên tiếng chỉ trích bản hợp đồng với Văn Hậu của đội bóng cũ. “Họ đưa về cầu thủ từ một quốc gia rất xa xôi, rồi sau đó nhận ra cậu ta không thể chơi ngay cho đội một”-ông Van der Velde được báo giới Hà Lan dẫn lời nói.

Dù cống hiến nhiều cho đội bóng nhưng mức lương của Woudenberg thấp hơn cả Đoàn Văn Hậu.

Phát biểu ông ven der Velde đưa ra khiến người ta phải nhớ lại tuyên bố của bầu Hiển, cũng được nhiều tờ báo dẫn lại ngày Văn Hậu ký hợp đồng với Heerenveen, rằng anh được đảm bảo thi đấu 20% số trận trong mùa giải. Tới lúc này, có thể chắc chắn điều này là không thể xảy ra.

Ở lại hay thôi, về nước?

Kết thúc mùa giải 2019/2020, Văn Hậu nằm trong nhóm 9 cầu thủ hết hợp đồng với Heerenveen. Trở lại CLB Hà Nội là phương án dễ thực hiện nhất, cho dù Heerenveen có điều khoản “mua đứt” Văn Hậu. Nhưng khi đó, bầu Hiển và đội bóng có thể đứng trước một cuộc khủng hoảng niềm tin từ phía người hâm mộ, sau khi thương vụ Văn Hậu đã bị đẩy lên quá cao.

Nếu muốn ở lại Heerenveen, Văn Hậu cần 2 thứ. Chuyên môn, đó là yêu cầu khá khó khăn bởi ai cũng có thể thấy, Văn Hậu chưa đủ năng lực cạnh tranh vị trí tại đội bóng Hà Lan. Và thứ 2 là...tiền.

Những trận đấu cho đội trẻ chưa kiểm chứng năng lực của Đoàn Văn Hậu ở Heerenveen.

Có thể ví von như thế này, một học sinh Việt Nam để ra nước ngoài du học khi và chỉ khi học thật giỏi, giành được học bổng để được miễn phí. Hoặc học không giỏi thì cần có tiền để trang trải kinh phí học hành.

Heerenveen không thể kéo dài tình trạng trả lương cao cho một cầu thủ ít đóng góp. Khả năng đội bóng Hà Lan chấm dứt hợp đồng với Văn Hậu là hiện hữu. Khi đó để anh tiếp tục quá trình luyện tập tại Hà Lan, cần và rất cần sự hào phóng của bầu Hiển. Bầu Hiển có chịu chi tiền giúp Văn Hậu cơ cơ hội luyện nghề không hay Văn Hậu phải tự vận động, đó là câu hỏi không dễ đưa ra đáp án.

Thu Phong
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội