HLV Chu Đình Nghiêm: "Hải Phòng đặt mục tiêu trụ hạng ở V.League 2023"

thứ hai 21-11-2022 7:24:19 +07:00 0 bình luận
Giành ngôi vị Á quân V.League 2022 song HLV Chu Đình Nghiêm đặt mục tiêu khiêm tốn ở mùa giải sau cùng CLB Hải Phòng.

Từ mục tiêu trụ hạng, CLB Hải Phòng đã thi đấu ấn tượng và giành ngôi vị Á quân tại V.League 2022. Kết thúc mùa giải, CLB Hải Phòng có 48 điểm, ghi được 49 bàn thắng và để thua 26 bàn. Thành công của đội bóng đất Cảng có dấu ấn không nhỏ từ sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm. Ông nói: “Đầu mùa giải, tôi đặt mục tiêu trụ hạng và xây dựng lối chơi. Đến cuối mùa giải, CLB Hải Phòng nhận giải nhì. Đây là thành công ngoài mong đợi”.

CLB Hải Phòng thi đấu ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm - Ảnh: VPF

Chia tay CLB Hà Nội sau 4 năm gắn bó, ở thời điểm nhận lời giữ chức HLV trưởng CLB Hải Phòng, ông Chu Đình Nghiêm mong muốn: “Khi đến dẫn dắt Hải Phòng, tôi đặt mục tiêu xây dựng lối chơi mang thương hiệu Chu Đình Nghiêm”. 

Chia sẻ với Webthethao, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết ông không gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với môi trường làm việc mới. Thử thách ông gặp phải đó là sự kỳ vọng của các CĐV đất Cảng.

“Tôi có thể thích nghi tốt khi làm việc ở những đội bóng khác nhau, môi trường công tác khác nhau vì trong quá trình làm công tác huấn luyện bóng đá tôi đã trải qua nhiều. Có lẽ khó khăn của tôi khi đến CLB Hải Phòng đó là sự kỳ vọng của người dân nơi đây, họ luôn luôn có 1 kỳ vọng rất lớn”, ông Nghiêm nói.

Tuy vậy, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định khán giả có vai trò rất lớn trong thành công của CLB Hải Phòng: “Khán giải Hải Phòng luôn là những khán giả cuồng nhiệt nhất. Đôi khi sự cuồng nhiệt ấy có phần hơi thái quá. Nếu CĐV Hải Phòng cổ vũ văn minh hơn thì đây là một điểm đến lý tưởng với các cầu thủ và BHL. Trong suốt mùa giải, sự cổ vũ của khán giả là nguồn động viên rất lớn để các cầu thủ và BHL bước vào trận đấu, thi đấu cống hiến”.

CLB Hải Phòng bước vào V.League 2022 với lực lượng không quá mạnh. Nhiều cầu thủ như Châu Ngọc Quang, Việt Hưng được mượn từ HAGL và các ngoại binh cũng chưa thực sự có những thành công trước đó như Rimario.

Tuy nhiên, với lối chơi HLV Chu Đình Nghiêm xây dựng, các cầu thủ đã kết nối trở thành một tập thể gắn kết. Sau nhiều mùa giải khó khăn, không được các đội bóng lớn tin tưởng và trao nhiều cơ hội, Rimario đến Hải Phòng để tỏa sáng giúp đội bóng đất Cảng giành hạng Nhì V.League 2022. Với 17 pha lập công, ngoại binh này cũng trở thành Vua phá lưới của V.League 2022.

“Với triết lý bóng đá tôi xây dựng ở Hải Phòng, tôi cần các cầu thủ nhanh nhẹn, có kỹ thuật. Các cầu thủ mượn từ HAGL đáp ứng được điều đó. Bên cạnh đó, tôi còn có Hải Huy, cầu thủ này chuyển tới từ CLB cũng có lối chơi kiểm soát bóng nên không khó để tôi gắn kết các cầu thủ của CLB Hải Phòng thành 1 tập thể mạnh, đoàn kết”, ông Nghiêm cho hay.

Việc đánh giá đúng tình hình và các vấn đề đội bóng đang gặp phải giúp HLV Chu Đình Nghiêm có sự động viên kịp thời để các cầu thủ dần lấy lại tinh thần và phong độ thi đấu. “Mùa giải năm nay của Hải Phòng có thể chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là 6 trận đầu tiên thi đấu rất thành công. Giai đoạn 2 là 6 trận tiếp không thành công. Giai đoạn cuối cùng là 15 trận bất bại. Chắc chắn giai đoạn 2 là giai đoạn khó khăn nhất của đội bóng khi chúng tôi có 4 trận thua trước Hà Nội, Viettel, SLNA và TP.HCM.

HLV Chu Đình Nghiêm chứng minh, ông không chỉ thành công khi làm ở Hà Nội với di sản của người tiền nhiệm Phan Thanh Hùng để lại.

Trong bóng đá luôn có thắng, thua và hòa. Quan trọng là tôi đã nhìn nhận đội bóng của mình đang trong thời điểm nào. Với Hải Phòng, ở thời điểm thua 4 trận đó, chúng tôi không có những con người tốt nhất. Các cầu thủ trụ cột nghỉ thi đấu vì chấn thương, thẻ phạt và không có tinh thần tốt. Khi nhìn nhận được vấn đề, tôi đã động viên để các cầu thủ dần dần vượt qua. Ở giai đoạn 3 chúng tôi có 15 trận bất bại trong đó có 11 trận thắng và 4 trận hòa. Đây là kỉ niệm rất vui của tôi”, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Khi mùa giải 2022 khép lại, nhiều cầu thủ được Hải Phòng mượn sẽ trở về đội bóng chủ quản, trong khi đó Rimario và Moses cũng nói lời chia tay với đội bóng này. HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Ở mùa giải sau CLB Hải Phòng sẽ có sự bổ sung. Chúng tôi sẽ tìm kiếm những gương mặt mới phù hợp với đội bóng”. Tuy thi đấu ấn tượng ở V.League 2022, song CLB Hải Phòng đặt mục tiêu khá khiêm tốn ở V.League 2023: “Mùa giải năm sau, CLB Hải Phòng đặt mục tiêu vào nhóm trụ hạng”.

CLB Hải Phòng có thể tham dự AFC Cup với tư cách là đội Á quân V.League 2022 nếu đủ các điều kện của AFC. HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ nếu được thi đấu tại AFC Cup, CLB Hải Phòng sẽ nỗ lực để đem bóng đá Việt Nam đến châu lục. Toàn đội sẽ thi đấu máu lửa và hết mình.

Về tương lai của bản thân, vị chiến lược gia này chia sẻ: “Hiện tại do công việc cá nhân nên tôi và chủ tịch đội bóng chưa thể sắp xếp thời gian để ngồi lại".

Hồng Phượng
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội