HLV Nepal tiết lộ mẹo độc: Dù không biết Kim Sang Sik, vẫn muốn nghe lén chiến thuật Việt Nam
Trước trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Việt Nam, HLV Matt Ross của đội tuyển Nepal đã có những chia sẻ cởi mở về thử thách lớn mà ông và các học trò đang đối mặt.
Khi được hỏi về HLV Kim Sang Sik, ông thẳng thắn thừa nhận mình không quen biết trực tiếp, nhưng nhờ kinh nghiệm làm việc tại Hàn Quốc, ông đã học hỏi được rất nhiều về tinh thần thi đấu và chiến thuật.
“Tôi có thể hình dung chiến thuật mà HLV Kim Sang Sik sẽ sử dụng vào ngày mai. Thậm chí, tôi còn nghe được một chút tiếng Hàn và hy vọng có thể ‘nghe lỏm’ được điều gì đó trên sân,” ông nói.
Về việc thi đấu trên sân Thống Nhất, HLV Nepal cho biết quyết định thuộc về Liên đoàn bóng đá Nepal. “Thực ra, chúng tôi đã may mắn khi được ra sân, nên đá ở đâu hay đá lúc nào cũng phải cố gắng hết sức,” ông nhấn mạnh.
Thách thức lớn nhất với ông là làm sao truyền đạt triết lý bóng đá của mình cho các cầu thủ, những người hầu như không thi đấu thường xuyên cho các CLB.
Một số đang chơi ở giải Bangladesh hay Campuchia, và việc gắn kết họ thành một tập thể thống nhất là điều không hề dễ dàng. Thêm vào đó, đội tuyển không thi đấu trong hai tháng gần đây, lại phải gặp đối thủ mạnh như Việt Nam ngay đầu tháng 10.
Các cầu thủ phải mất nhiều giờ để tập trung với đội tuyển, đồng thời vẫn phải thể hiện tốt để có cơ hội thi đấu ở các giải VĐQG như V-League, giải Singapore hay Campuchia.
Về các cầu thủ trẻ, HLV Nepal đặt nhiều kỳ vọng vào việc họ được rèn luyện dưới sức ép của đông đảo CĐV. Ông nhấn mạnh rằng dù chỉ được vào sân 5 hay 10 phút, các em cũng phải thi đấu hết mình.
“Đây là cơ hội để các cầu thủ phát triển. Chúng tôi có nhiều tài năng và sẽ cố gắng tạo điều kiện để họ ra sân, nhưng tất nhiên các em phải thích ứng nhanh với nhịp độ trận đấu,” ông nói.
Khi được hỏi về đội tuyển Việt Nam và so sánh với Malaysia, ông từ chối nhắc nhiều về đối thủ cũ, đặc biệt sau những vấn đề liên quan đến FIFA và AFC.
Ông chỉ nhận định: “Việt Nam là đội bóng mạnh, sở hữu tốc độ và kỹ thuật vượt trội, chắc chắn sẽ chơi tấn công. Nhiều cầu thủ trẻ U23 của họ rất khát khao thể hiện, mang lại năng lượng mới trên sân. Với Nepal, đội ở vị thế “chiếu dưới”, chiến lược sẽ là phòng ngự và cố gắng kiếm ít nhất một điểm”.
Mục tiêu của HLV Nepal và các học trò trước trận đấu này rất rõ ràng: có điểm đã là thành công. “Nếu có 3 điểm thì quá tốt, nhưng 1 điểm cũng khiến chúng tôi hài lòng. Sau thất bại trước Lào, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thể hiện tốt hơn trong trận đấu sắp tới,” ông kết luận, thể hiện quyết tâm và tinh thần chiến đấu của đội tuyển Nepal trước đối thủ mạnh như Việt Nam.
