HLV U17 Trung Quốc bị chỉ trích sau thất bại trước đội bóng quê hương Nhật Bản
Thất bại 2-3 trước U17 Nhật Bản ở trận chung kết U17 châu Á 2026 khiến U17 Trung Quốc lỡ cơ hội tạo nên lịch sử. Tuy nhiên, điều khiến truyền thông nước này tranh cãi nhiều hơn lại nằm ở những quyết định chiến thuật của HLV Toshimitsu Ukijima – chiến lược gia người Nhật Bản đang dẫn dắt đội bóng trẻ xứ tỉ dân.
Theo báo Sohu, màn trình diễn trái ngược giữa hai hiệp đấu đã phơi bày những vấn đề trong cách sử dụng nhân sự của vị HLV này.
Ở trận chung kết, Toshimitsu Ukijima gần như giữ nguyên đội hình từng thắng U17 Australia 2-0 tại bán kết. Sự thay đổi đáng chú ý duy nhất là việc Pan Chaowei trở lại sau án treo giò, trong khi Zhao Songyuan bị đẩy lên ghế dự bị. Bên cạnh đó, ông cũng điều chỉnh hệ thống chiến thuật nhằm đối phó khả năng kiểm soát bóng của U17 Nhật Bản.
Tuy nhiên, những toan tính này nhanh chóng phá sản. Trong suốt hiệp một, U17 Trung Quốc lép vế hoàn toàn khi chỉ cầm bóng khoảng 25%, không tung ra nổi cú sút trúng đích nào và để thủng lưới tới 3 bàn.
Ngay đầu hiệp hai, HLV Ukijima buộc phải thay đổi liên tiếp khi tung Zhao Songyuan, Xu Zhengpeng và Liu Zhicheng vào sân. Những điều chỉnh này lập tức phát huy tác dụng khi U17 Trung Quốc chơi khởi sắc, kiểm soát thế trận tốt hơn và ghi liền 2 bàn để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.
Ở cuối trận, đội bóng trẻ Trung Quốc tiếp tục dồn ép đối thủ bằng chiến thuật “song tháp” sau khi Zhang Bolin được tung vào sân. Dẫu vậy, họ vẫn không thể tìm được bàn gỡ hòa trước U17 Nhật Bản.
Sau trận đấu, nhà báo nổi tiếng Ma Dexing tỏ ra đặc biệt thất vọng với cách dùng người của HLV Ukijima. Ông cho rằng nếu U17 Trung Quốc nhập cuộc với tinh thần và thế trận như hiệp hai ngay từ đầu, đội bóng hoàn toàn có cơ hội tạo nên bất ngờ trước Nhật Bản.
Ma Dexing cũng nhấn mạnh khoảng cách giữa bóng đá trẻ Trung Quốc và Nhật Bản vẫn tồn tại, nhưng không đến mức quá xa trong một trận đấu cụ thể. Theo ông, chính những lựa chọn chiến thuật chưa hợp lý đã khiến U17 Trung Quốc bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để viết lại lịch sử bóng đá nước nhà.
Quả bóng Động Lực UHV 2.05 (Galaxy) là mẫu bóng “quốc dân” quen thuộc với người chơi bóng đá tại Việt Nam. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn FIFA Quality, mang lại độ nảy ổn định, độ bền cao và cảm giác bóng chuẩn xác trong từng pha xử lý. Bóng phù hợp cho cả thi đấu và tập luyện trên sân cỏ nhân tạo lẫn sân cỏ tự nhiên, được nhiều đội bóng phong trào tin dùng.
*Nhanh tay truy cập đường link để sở hữu ngay bóng Động Lực UHV 2.05 (Galaxy) chính hãng và sẵn sàng cho những trận cầu chất lượng trên sân!
