Hoãn vì COVID-19, các đội bóng V.League đối phó như thế nào?

thứ tư 18-3-2020 13:33:00 +07:00 0 bình luận
​​​​​​​Với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, BTC V.League 2020 đã hoãn đến hết tháng 3/2020. Trao đổi với Webthethao không ít lãnh đạo đội bóng đưa ra những ý kiến trái chiều.

Trưởng đoàn Nguyễn Húp (Quảng Nam FC): Cần thiết hủy giải sang năm đá tiếp

“Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch cả năm rồi. Trước đó, BTC đã lùi giải, bây giờ hoãn, cả đội một, lẫn tuyến trẻ như vậy thì tốn kém lắm. Mà thật tình, không dừng thì rất nguy hiểm vì dịch đang khá căng thẳng. Thứ nhất, nếu bây giờ hoãn giải, thì BTC phải hoãn có thời gian như thế nào? để các CLB họ biết, bởi cả một hệ thống hàng trăm con người rất khó khăn.

Thứ hai, theo tôi nghĩ thì hủy hẳn luôn giải sang năm chơi lại, bởi vì đá tiếp sẽ nguy hiểm đến con người. Thủ tướng Chính phủ đã cảnh báo về dịch rồi. Tôi cũng đã góp ý trực tiếp ra VFF và VPF. Tất cả bây giờ đang rất tốn kém, hàng trăm con người từ đội trẻ đến đội một, chúng tôi cũng sợ không dám nuôi ăn ở chỗ vì dịch bệnh, phải tách ra. Với đội một Quảng Nam thì ngày 19/3 sẽ tập trung lại, các cầu thủ hiện tại đang được nghỉ nhưng khi trở lại sẽ được y tá, bác sĩ của đội kiểm tra thân nhiệt trước khi về doanh trại.”

CLB Quảng Nam FC (xanh) cho rằng nếu cần thiết BTC nên cho giải nghỉ năm nau đá lại. Ảnh: ĐL.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng (CLB TP. HCM): Sức khỏe con người là quan trọng

“Đội sẽ được nghỉ 5 ngày. Sau đó TP. HCM sẽ tiếp tục trở lại tập luyện để chuẩn bị cho V.League và AFC Cup 2020. Việc hoãn các giải đấu cũng là điều dễ hiểu, đây là cách an toàn nhất cho vận động viên, ban huấn luyện và người hâm mộ. Không có cái gì bằng sức khỏe cả, muốn đá bóng hay, đá bóng giỏi phải có sức khỏe.

Tất nhiên các cầu thủ khi được nghỉ sẽ phải tự ý thức bảo vệ mình để phòng chống dịch. Đội sẽ tập trung trở lại ngày 20/3 tại TP. HCM và di chuyển xuống Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi dù đang có được kết quả tốt ở các trận đấu khai màn nhưng chắc chắn không thể chủ quan, toàn đội sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa, vì con đường phía trước còn rất dài.”

Các cầu thủ TP.HCM được xả trại 5 ngày sau khi BTC giải hoãn hết tháng 3. Ảnh: Phương Nam.

Cầu thủ Minh Trung (Sài Gòn FC): Cầu thủ chuyên nghiệp cần thích nghi mọi sự thay đổi

“Sau khi di chuyển từ Đà Nẵng về, Sài Gòn FC được nghỉ khoảng 4 ngày, sau đó đội tập trung trở lại và tiếp tục tập luyện bình thường. Toàn đội vẫn có tinh thần tốt, đặc biệt là sau chiến thắng thuyết phục trước SHB Đà Nẵng, đội rất tự tin.

Dịch COVID-19 thì cả nước đang phòng và chống, chúng tôi nghỉ cũng không ảnh hưởng gì đến vấn đề chuyên môn. Là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải làm quen và chấp nhận tất cả. Tôi cũng ý thức được việc phòng chống dịch để giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình và mọi người sung quanh.”

CLB Thanh Hóa FC vẫn tập trung cầu thủ ở doanh trại

Mọi thứ ở đội bóng xứ Thanh đang thật sự căng thẳng, sau hai vòng đấu đầu tiên V.League 2020, dù đội bóng đã thi đấu rất tốt về mặt chuyên môn nhưng may mắn đã quay lưng với Thanh Hóa FC. Trắng tay sau hai lượt trận ra quân, thầy trò HLV Fabio Lopez vẫn ở doanh trại đội, dù ban tổ chức đã quyết định hoãn giải đến hết tháng 3/2020. Theo lý giải cả một thành viên đội bóng xứ Thanh, đội phải ở tập trung vì dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Phần nữa, đội sẽ tiếp tục tập luyện, rút kinh nghiệm sau hai thất bại liên tiếp.

Minh Trung (Sài Gòn FC) cho rằng cầu thủ chuyên nghiệp phải thích nghi với mọi vấn đề đặt ra. Ảnh: Phương Nam.

Becamex Bình Dương đồng quan điểm với BTC nên hoãn giải

“Việc hoãn hết tháng 3/2020, kế hoạch của các đội bóng cũng có những xáo trộn nhất định. Tuy nhiên, theo cá nhân tôi hoãn là đúng, vì khi thi đấu, di chuyển cũng tiềm ẩn nguy hiểm, mọi thứ đều có thể xảy ra. COVID-19 là dạng có thể lây chéo, cấp số nhân, nên ban huấn luyện đội bóng luôn đề cao cảnh giác. Đội ngũ y tế của đội phải làm việc và kiểm tra liên tục.

Bình Dương chỉ nghỉ trong ít ngày, toàn đội sẽ tập trung 1 đến 2 ngày tới, mọi vấn đề chuyên môn đội không thay đổi nhiều. Trở lại các cầu thủ được đo thân nhiệt, kiểm tra y tế đúng quy định”, một thành viên ban huấn luyện B.Bình Dương cho hay.

HAGL tập luyện bình thường chờ thông báo mới

GĐĐH HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết: “Chúng tôi tiếp tục cho đội tập luyện tại trung tâm để chờ thông báo mới bởi cũng không biết khi nào giải sẽ tiếp tục thi đấu trở lại. Trong thời gian này, CLB sẽ tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm COVID-19, giữ sức khoẻ để đảm bảo duy trì phong độ tốt”. Theo ông Tấn Anh, thời gian vừa qua CLB và các cầu thủ HAGL cũng rất tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, tuyên truyền phòng chống dịch, phát khẩu trang cho người dân ở địa phương.

---*---

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF Trần Anh Tú cho biết, VPF hiện có hai kế hoạch cho thời gian tới, nhưng đều phụ thuộc diễn biến dịch COVID-19. Phương án đầu tiên, giải đấu sẽ trở lại bắt đầu bằng các loạt trận tại cúp Quốc gia 2020 ngày 3/4. V.League sau đó sẽ “chạy” theo. Phương án hai là...nghỉ dài hạn, tất cả các giải đấu sẽ tiếp tục ngừng trong tháng Tư.

Phương Nam
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội