Không phục án phạt bất nhất của AFC, Malaysia sắp có động thái đáp trả
Theo tờ star, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cho biết sẽ yêu cầu Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cung cấp văn bản giải thích chi tiết về quyết định kỷ luật liên quan đến việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện, trong bối cảnh xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng án phạt đang thiếu sự nhất quán giữa cấp độ đội tuyển và câu lạc bộ.
Trước đó, Ủy ban kỷ luật và đạo đức của AFC xác định Malaysia đã vi phạm Điều 56 khi sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện trong hai trận đấu năm 2024. Theo đó, chiến thắng 2-0 trước Nepal ngày 25/3 và 4-0 trước Việt Nam ngày 10/6 đều bị xử thua 0-3 theo Điều 25.1.
Phán quyết này khiến Malaysia từ vị trí dẫn đầu bảng F rơi xuống thứ hai với 9 điểm, không còn cơ hội giành vé dự Asian Cup 2027. Trong khi đó, Việt Nam vươn lên dẫn đầu với 15 điểm.
Không chỉ bị ảnh hưởng về thành tích, FAM còn phải nộp phạt 50.000 USD và hoàn tất thanh toán trong vòng 30 ngày.
Tuy nhiên, điều gây tranh cãi là cùng nhóm cầu thủ nói trên vẫn được phép thi đấu ở cấp câu lạc bộ. Trước đó, Malaysia Football League (đơn vị điều hành giải VĐQG Malaysia) xác nhận việc đăng ký các cầu thủ gốc Á như Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel (Johor Darul Ta’zim) và Gabriel Palmero (Kuching City) là hợp lệ theo quy định giải quốc nội mùa 2025/26.
AFC cũng thừa nhận các CLB đáp ứng đầy đủ yêu cầu đăng ký, đồng thời nhấn mạnh lệnh cấm thi đấu quốc tế không áp dụng cho cấp câu lạc bộ, dù các cầu thủ này vẫn bị cấm ra sân ở các trận chính thức trong 12 tháng.
Thực tế, các cầu thủ trên vẫn tham gia thi đấu trong nước và kết quả các trận đấu không bị hủy, làm dấy lên nghi vấn về sự thiếu thống nhất trong cách áp dụng án phạt.
“Điều này không nhất quán khi họ đủ điều kiện thi đấu cho CLB nhưng lại không thể khoác áo đội tuyển quốc gia. Cần có một cách tiếp cận đồng bộ hơn,” một nguồn tin cho biết.
Phía FAM khẳng định sẽ chờ giải trình chính thức từ AFC trước khi quyết định các bước tiếp theo, trong khi nội bộ đội tuyển Malaysia được cho là đang rất thất vọng với phán quyết này.
Liên quan đến các cầu thủ bị xử phạt, trước đó họ từng bị cáo buộc làm giả giấy tờ về tư cách thi đấu. Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau đó chấp thuận một phần kháng cáo, cho phép họ tập luyện và tham gia các hoạt động bóng đá, nhưng vẫn cấm thi đấu chính thức.
Hiện tại, Liên đoàn bóng đá ASEAN vẫn chưa đưa ra quyết định về tư cách thi đấu của một số cầu thủ liên quan tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á, trong khi phía Malaysia dự kiến sẽ sớm có phản hồi chính thức sau các cuộc họp nội bộ.
