Lãnh đạo FAM bị kêu gọi từ chức tập thể vì lợi ích bóng đá Malaysia
Nhà quan sát bóng đá Malaysia Zakaria Rahim mới đây đã công khai kêu gọi toàn bộ ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) từ chức, sau khi FIFA ra lệnh trừng phạt liên quan đến vụ bê bối làm giả giấy tờ của bảy cầu thủ gốc Harimau Malaya.
Theo ông, đây không chỉ là một sai sót hành chính đơn thuần mà là vấn đề mang tính hệ thống, đòi hỏi trách nhiệm chính trị rõ ràng từ lãnh đạo cao nhất của bóng đá Malaysia.
Trên trang Facebook cá nhân, Zakaria nhấn mạnh rằng việc từ chức là hành động cần thiết nếu ban lãnh đạo FAM thực sự đặt lợi ích của bóng đá quốc gia lên hàng đầu.
“Nếu ban chấp hành FAM thật sự yêu bóng đá Malaysia và không muốn nó bị chôn vùi, đặc biệt trong bối cảnh SEA Games Kuala Lumpur 2027 đang đến gần, thì hãy từ chức một cách danh dự,” ông viết.
Theo Zakaria, tiếp tục bám giữ quyền lực chỉ cho thấy lãnh đạo FAM đang ưu tiên lợi ích cá nhân hơn là sự phát triển lâu dài của thể thao nước nhà.
Vụ việc đang gây tranh cãi xoay quanh cáo buộc làm giả giấy tờ liên quan đến bảy cầu thủ gốc Harimau Malaya, gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garced, Imanol Machucha và Rodrigo Holgado. Đây đều là những cái tên từng được kỳ vọng sẽ nâng tầm sức mạnh cho đội tuyển quốc gia Malaysia, nhưng nay lại trở thành tâm điểm của một scandal nghiêm trọng.
Trước áp lực dư luận, FAM đã chính thức trình báo vụ việc tại trụ sở cảnh sát Petaling Jaya. Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, cho biết động thái này được thực hiện theo khuyến nghị của một ủy ban điều tra độc lập được thành lập để làm rõ vụ việc.
Tuy nhiên, với nhiều người trong giới bóng đá Malaysia, báo cáo cảnh sát chỉ là bước đi mang tính thủ tục. Điều họ chờ đợi là một cuộc cải tổ thực sự ở thượng tầng FAM, nhằm khôi phục niềm tin của người hâm mộ và đảm bảo bóng đá Malaysia không tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng trước các giải đấu lớn sắp tới.
