Sau bê bối nhập tịch, bóng đá Malaysia lao đao vì khủng hoảng lãnh đạo
Đội tuyển Malaysia đã chính thức mất vé dự AFC Asian Cup 2027 sau khi bị Liên đoàn Bóng đá châu Á xử thua 0-3 trước Việt Nam và Nepal vì vi phạm quy định liên quan đến cầu thủ nhập tịch. Đây là đòn giáng mạnh không chỉ về thành tích mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của bóng đá nước này.
Khủng hoảng càng trở nên sâu sắc khi bộ máy lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) rơi vào tình trạng bất ổn kéo dài. Đáng chú ý, Chủ tịch FAM Datuk Mohd Joehari Mohd Ayub đã từ chức vào ngày 27/8/2025, chỉ sau hơn 6 tháng tại vị. Sự ra đi đột ngột này khiến vị trí lãnh đạo cao nhất bị bỏ trống, làm tê liệt nhiều hoạt động điều hành.
Hiện FAM dự kiến chỉ có thể tổ chức bầu cử để kiện toàn bộ máy vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 tới. Tức là trong một năm, họ không có người “cầm lái”.
Trong thời gian chờ đợi, liên đoàn vẫn phải vận hành trong tình trạng thiếu người đứng đầu, gây khó khăn lớn cho các kế hoạch phát triển.
Song song đó, FAM đang chịu sự kiểm toán toàn diện từ Liên đoàn Bóng đá châu Á, nhằm rà soát hệ thống quản trị, tài chính và pháp lý sau hàng loạt bê bối. Các án phạt từ FIFA càng khiến niềm tin từ nhà tài trợ và đối tác suy giảm nghiêm trọng.
Việc bị xử thua trước Việt Nam vì gian lận không chỉ khiến Malaysia mất vé dự Asian Cup, mà còn phơi bày những lỗ hổng lớn trong công tác quản lý. Trong bối cảnh vừa thiếu lãnh đạo, vừa mất uy tín, bóng đá Malaysia đang đứng trước áp lực phải cải tổ mạnh mẽ nếu không muốn tiếp tục sa sút.
